Ngành giáo dục huyện Lắk: Linh hoạt ứng phó với tình hình dịch bệnh
08:49 | 03/03/2022
Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, ngành giáo dục huyện Lắk đã triển khai đồng loạt các giải pháp phù hợp nhằm ứng phó với tình hình thực tiễn, mục tiêu đảm bảo công tác dạy, học và phòng, chống dịch.
Trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, công tác giảng dạy và học tập gắn với phòng, chống dịch được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Theo đó, căn cứ vào mức độ dịch cụ thể của từng địa phương mà ngành giáo dục huyện có những đề xuất, tham mưu với chính quyền địa phương các cấp trong việc tổ chức hình thức dạy, học phù hợp.
Giờ học trực tiếp của học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn Liên Sơn (huyện Lắk).
Theo đó, từ ngày 24/2/2022 các địa phương có cấp độ dịch cấp I (vùng xanh) như Đắk Nuê, Nam Ka, Ea R'bin tổ chức dạy và học trực tiếp. Đối với thị trấn Liên Sơn và 7 xã khác gồm: Đắk Phơi, Yang Tao, Bông Krang, Buôn Tría, Buôn Triết, Đắk Liêng và Krông Nô linh hoạt tổ chức dạy và học theo từng cấp học. Cụ thể, ở các địa phương trên, đối với cấp mầm non chỉ dạy học trực tiếp với trẻ 5 tuổi; cấp tiểu học và THCS tổ chức học trực tiếp đối với các khối 1, 2, 5, 6 và 9, các khối còn lại học trực tuyến và giao bài.
Ghi nhận tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (thị trấn Liên Sơn) trong những ngày cuối tháng 2, tất cả học sinh đều được cán bộ, giáo viên kiểm tra thân nhiệt ở khu vực cổng trường, không có biểu hiện ho, sốt và các triệu chứng tương tự của COVID-19 mới được vào lớp. Xuyên suốt quá trình học, ra chơi, các em phải tuân thủ quy định đeo khẩu trang, thực hiện tốt thông điệp 5K. Em Bùi Duy Nguyễn, học sinh lớp 4A2 chia sẻ, khi đến trường các em đều phải đo thân nhiệt ở khu vực cổng trường, khi vào lớp phải rửa tay bằng nước sát khuẩn, đeo khẩu trang liên tục. Trong phòng học, các em cũng phân công tổ trực nhật dọn dẹp, lau chùi nền lớp học sạch sẽ để phòng, chống dịch bệnh.
Ông Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Lắk
|
Thầy Phan Thái Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi cho hay, trường có 20 lớp học, với 436 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Thực hiện chỉ đạo của ngành giáo dục và địa phương, vừa bảo đảm việc học tập của các em và phòng, chống dịch, trường linh hoạt phân chia buổi giữa các khối nhằm tránh tập trung đông người. Cụ thể, từ ngày 24/2, học sinh khối 1, 2 và 5 sẽ học trực tiếp vào buổi sáng; khối 3 và 4 sẽ học buổi chiều. Hằng ngày, ban giám hiệu nhà trường đều cập nhật tình hình sức khỏe của cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường, nếu phát hiện các trường hợp mắc COVID-19 thì kịp thời báo cáo với Phòng GD-ĐT huyện để có hướng dẫn kịp thời.
Học sinh Trường THCS Lê Lợi, xã Đắk Phơi (huyện Lắk) ôn bài tại khu nhà nội trú.
Đến ngày 28/2, khi tình hình dịch bệnh có dấu hiệu gia tăng trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, huyện Lắk nói riêng, các hình thức dạy và học tiếp tục được ngành giáo dục tham mưu điều chỉnh.
Ông Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Lắk cho biết, căn cứ vào báo cáo cấp độ dịch ngày 27/2/2022 của Sở Y tế, tính đến ngày 27/2 huyện Lắk thuộc cấp độ 2 (vùng vàng), về cấp xã toàn huyện chỉ có xã Nam Ka thuộc cấp độ 1 (vùng xanh), xã Buôn Tría và thị trấn Liên Sơn cấp độ 3 (vùng cam), các địa phương còn lại cấp độ 2 (vùng vàng), Phòng GD-ĐT huyện đã có văn bản tham mưu với UBND huyện Lắk về thay đổi hình thức dạy và học đối với các trường đóng chân trên địa bàn.
Căn cứ vào đề xuất của Phòng, ngày 1/3/2022, UBND huyện Lắk đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trường học thay đổi hình thức dạy và học phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Cụ thể, từ ngày 2/3 các trường học trên địa bàn "vùng xanh" được tổ chức học trực tiếp; các trường học ở các xã "vùng vàng" được tổ chức dạy học theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến; các trường học thuộc địa bàn có cấp độ dịch "vùng cam" tổ chức dạy học trực tuyến, giao bài tự học.
Hoàng Tuyết
Bài viết gốc: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202203/nganh-giao-duc-huyen-lak-linh-hoat-ung-pho-voi-tinh-hinh-dich-benh-e5857e1/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Nỗi niềm lớp 1... online (07/03/2022)
- Dạy học không phụ thuộc sách giáo khoa (05/03/2022)
- Chắp cánh "ước mơ 4.0" cho học sinh nghèo (04/03/2022)
- Tuyển sinh đại học 2022: Lưu ý với thí sinh 'đỗ đại học sớm' (04/03/2022)
- Lọt ‘sạn’ trong SGK: Cần làm rõ trách nhiệm và có chế tài xử lý (03/03/2022)
- SGK mới: Các trường lựa chọn ra sao? (02/03/2022)
- Huyện Lắk: Từ ngày 2/3 các trường học ở xã Buôn Tría và thị trấn Liên Sơn tổ chức dạy học trực tuyến (02/03/2022)
- Linh hoạt đi học trực tiếp (01/03/2022)
- Nghị lực vươn lên của ba anh em mồ côi cha (01/03/2022)
- Ngành học mới: Liệu có ‘sớm nở tối tàn?’ (28/02/2022)
- Nhiều phương thức xét tuyển đại học: Tăng cơ hội hay làm khó thí sinh? (28/02/2022)
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 5000 chỉ tiêu trong đó 5% chỉ tiêu dành cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: 5% trong 5000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2020 cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
- Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu
- Nhiều cơ hội cho thí sinh với nguyện vọng bổ sung
- Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm
- Học tiếng Nhật miễn phí hè 2017 tại Đắk Lắk
- Đắk Lắk: 4 cháu nhỏ chết đuối thương tâm
- Chủ tịch VICOFA nói gì khi giá cà phê lao dốc rồi bật tăng mạnh?
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 - Bình Điền”: Cựu cầu thủ bóng chuyền Đắk Lắk Nguyễn Thị Trinh đoạt danh hiệu phụ công xuất sắc
- Chuyển tiền ngân hàng từ 10 triệu đồng mỗi lần phải xác thực sinh trắc học
- Quy hoạch Cảng hàng không Buôn Ma Thuột: Bảo đảm kết nối ngành và nhu cầu vận tải
- Bộ GDĐT chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học 2024-2025
- Trình Quốc hội phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe
- Kỳ họp chuyên đề HĐND TP. Buôn Ma Thuột: Thông qua các nghị quyết quan trọng
- Đắk Lắk ưu tiên thực hiện 22 nhiệm vụ, dự án nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
- Giải hạng Nhì quốc gia 2024: Thua đậm ngay trên sân nhà, Đắk Lắk nói lời chia tay vòng chung kết
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN