A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Chiết khấu "rơi" xuống thấp, thị trường xăng dầu diễn biến đáng chú ý

07:40 | 08/10/2024

Chiết khấu xăng dầu xuống thấp 50 - 400 đồng/lít/kg, tùy mặt hàng; đồng thời cấp hàng nhỏ giọt đang là diễn biến mới nhất trên thị trường xăng dầu.

Ngày 7-10, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Công ty Xăng dầu Hải Âu Phát (Lâm Đồng), cho biết chiết khấu, tức mức hoa hồng đầu mối, thương nhân phân phối cắt lại cho các doanh nghiệp bán lẻ ở kho Nhà Bè (TP HCM) xuống cận 0 đồng/lít. 

Doanh nghiệp bán lẻ than khó mua xăng dầu. Ảnh minh họa

Điều lo ngại là chiết khấu thấp nhưng khó đặt hàng. "Nếu tình trạng không có hàng kéo dài, sau vài ngày hết lượng tồn trữ lưu thông, các cây xăng buộc phải đóng cửa" - ông Thắng lo ngại.

Theo ông Thắng, đến giờ các cửa hàng xăng dầu của doanh nghiệp này tạm đủ nguồn cung nhưng nếu cấp hàng nhỏ giọt như hiện nay sẽ không đủ sau 3-4 ngày tới. Nguyên nhân xăng dầu cấp nhỏ giọt theo ông là do đầu mối găm hàng chờ điều chỉnh giá.

Trong hôm nay, 7-10, nhiều doanh nghiệp bán lẻ than phiền về việc đặt hàng khó khăn, chiết khấu giảm dẫn tới thua lỗ.

Theo một doanh nghiệp, chiết khấu tại kho xuống thấp, nếu cộng thêm chi phí vận chuyển về 150-170 đồng/lít/100 km, dẫn tới doanh nghiệp thua lỗ, càng bán càng lỗ.

"Các cây xăng dầu thường cách kho từ 200-300 km, khi vận chuyển về đã lỗ 100-200 đồng/lít, chưa kể lương nhân viên, khấu hao máy móc, chi phí điện…" - một thương nhân chia sẻ và lo ngại lặp lại tình cảnh hết xăng dầu như đã từng xảy ra.

Trước đó, các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu kiến nghị Nghị định kinh doanh xăng dầu cần được sửa đổi theo hướng trường hợp Nhà nước quy định giá bán lẻ, đề nghị chi phí kinh doanh nội địa và lợi nhuận của 3 khâu là 3.000 đồng/lít - 5.000 đồng/lít và Nhà nước ban hành tỉ lệ phân chia 3 khâu cụ thể, rõ ràng và minh bạch.

Trong khi đó, ông Hoàng Trung Dũng, đại diện cộng đồng doanh nghiệp là thương nhân phân phối và thương nhân bán lẻ xăng dầu cho biết từ nhiều năm qua, trên thị trường có một doanh nghiệp siêu lớn chiếm tới 51% thị phần, có đủ các quyền kinh doanh của thương nhân đầu mối, đặc biệt có hệ thống phân phối từ nhập khẩu, bán buôn và bán lẻ tới tận người tiêu dùng. Tính ra, có 6 doanh nghiệp lớn cùng là thương nhân đầu mối đang chiếm 88% thị phần từ nhập khẩu đến bán buôn và bán lẻ.

 

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)

    BÌNH LUẬN

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ