A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02

Cơ hội lớn của Đắk Lắk

15:08 | 10/10/2024

Tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện nhiều giải pháp để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, tín chỉ carbon và bảo vệ môi trường

Với diện tích rừng tự nhiên, đất sản xuất nông nghiệp lớn, tỉnh Đắk Lắk có nhiều tiềm năng để phát triển thị trường tín chỉ carbon, mang lại nguồn thu nhập cho người dân.

Tỉnh Đắk Lắk có hơn 600.000 ha đất nông nghiệp và hơn 700.000 ha đất lâm nghiệp, độ che phủ rừng đạt 38,04%. Những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện nhiều giải pháp để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, tín chỉ carbon và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, phần lớn diện tích sản xuất nông - lâm nghiệp chưa được quản lý theo các tiêu chuẩn quản lý bền vững. Bên cạnh đó, diện tích được tính tín chỉ carbon mới triển khai thực hiện ở mức giai đoạn đầu nên còn nhiều hạn chế.

Ông Nguyễn Minh Chí, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Đắk Lắk, cho biết với gần 500.000 ha đất có rừng, Đắk Lắk có khối lượng lớn tín chỉ carbon có thể mua bán, tạo ra tiềm năng kinh tế cho doanh nghiệp cũng như người dân. Sở NN-PTNT đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề xuất Chính phủ, Bộ NN-PTNT cho phép tham gia triển khai đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ carbon rừng từ giảm phát thải khí nhà kính thông qua chống mất rừng, suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn, nâng cao tín chỉ carbon rừng.

Đắk Lắk có nhiều tiềm năng để phát triển thị trường tín chỉ carbon từ sản xuất nông - lâm nghiệp

Cũng theo ông Chí, hiện tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện thỏa thuận của Việt Nam là sẽ chuyển nhượng 5,15 triệu tấn carbon giảm phát thải từ rừng tại vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (sáng kiến LEAF) trong giai đoạn 2022 - 2026 với giá tối thiểu 10 USD/tấn CO2. Theo đó, Sở NN-PTNT đã phối hợp với Cục Lâm nghiệp tổ chức 5 cuộc hội thảo cấp tỉnh và cấp huyện tham vấn các nội dung để triển khai thị trường tín chỉ carbon và đã cung cấp tài liệu, số liệu hỗ trợ nghiên cứu định giá carbon rừng, làm cơ sở đàm phán theo sáng kiến LEAF.

Bên cạnh đó, Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk cũng đang chủ động nghiên cứu, phối hợp với các bên liên quan tham gia các thị trường carbon đối với một số dịch vụ khác ngoài rừng như hoạt động trồng lúa và các loại cây trồng.

"Trong thời gian tới, Sở NN-PTNT sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các dự án như: canh tác lúa thông minh ướt - khô xen kẽ (dự kiến 500 ha), sản xuất ca cao theo phương thức nông nghiệp tái sinh nhằm hỗ trợ phát triển sinh kế tại Việt Nam để phát triển thị trường tín chỉ carbon" - ông Chí chia sẻ.

 

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Tháng 10

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ