Đắk Lắk sẵn sàng cho đợt thanh tra lần thứ 5 của EC
Thứ năm , 08/01/2026 08:04
Thứ năm , 08/01/2026 08:04
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp trọng tâm, trọng điểm, góp phần cùng cả nước nỗ lực gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), hướng tới một ngành thủy sản minh bạch, hiện đại và phát triển bền vững.
Ngư dân đồng hành gỡ “thẻ vàng”
Những ngày cuối năm, cảng cá Đông Tác (phường Phú Yên) nhộn nhịp hơn thường lệ. Sau chuyến biển dài ngày, nhiều tàu cá lần lượt cập bến, mang theo những khoang đầy cá ngừ đại dương. Trên boong tàu, những con cá ngừ to, chắc, ánh bạc lấp lánh được thương lái nhanh chóng thu mua ngay tại cảng.
Ông Nguyễn Văn Thành, ngư dân phường Phú Yên không giấu được niềm vui sau chuyến biển vừa qua. Theo ông Thành, sau khi hoàn tất đầy đủ thủ tục đăng ký đối với tàu “3 không”, mỗi khi ra khơi không còn nỗi lo bị kiểm tra, xử lý hay phải quay đầu giữa chừng nên rất yên tâm.
Vận chuyển cá ngừ đại dương vào bờ sau chuyến biển dài ngày. Ảnh: Nguyễn Quang
Theo thống kê, trung bình mỗi tàu trong chuyến biển vừa qua khai thác được khoảng 40 con cá ngừ đại dương lớn. Điều đáng ghi nhận là song song với hiệu quả khai thác, các ngư dân đã thực hiện đầy đủ việc báo cáo sản lượng đánh bắt, nộp nhật ký hành trình theo đúng quy định.
|
"Tỉnh xác định chống khai thác IUU không chỉ là nhiệm vụ trước mắt nhằm gỡ thẻ vàng, mà là yêu cầu lâu dài để tái cấu trúc ngành thủy sản theo hướng bền vững. Tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp liên ngành, vừa tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nhân dân, vừa quản lý chặt chẽ các phương tiện để tránh các trường hợp khai thác vượt biên giới, không cấp giấy phép nhưng vẫn ra khơi…” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn. |
Sự thay đổi trong nhận thức của ngư dân được xem là một trong những kết quả quan trọng của công tác chống khai thác IUU tại Đắk Lắk. Từ chỗ còn e ngại, né tránh, đến nay, nhiều ngư dân đã hiểu rõ rằng việc tuân thủ quy định không chỉ để tránh bị xử phạt, mà còn là điều kiện tiên quyết để thủy sản Việt Nam giữ được thị trường xuất khẩu, bảo vệ sinh kế lâu dài cho chính mình.
Hiện toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 2.500 tàu cá đang hoạt động. Từ đầu năm đến nay, 11.816 lượt tàu đã làm thủ tục xuất, nhập cảng và được ghi nhận trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT). Đây là con số cho thấy nỗ lực lớn của địa phương trong việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác ngay từ cửa ngõ ra, vào cảng cá.
Hoàn thành 100% nhiệm vụ
Song song với việc nâng cao ý thức của ngư dân, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm siết chặt kỷ cương trong quản lý hoạt động khai thác thủy sản, coi đây là chìa khóa then chốt để chuẩn bị cho đợt kiểm tra lần thứ 5 của EC.
Ông Nguyễn An Phú, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đã phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị, địa phương ven biển, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả chống khai thác IUU. Thời gian qua, các địa phương đã thực hiện rất tốt, đặc biệt là trong quản lý tàu cá, kiểm soát sản lượng và truy xuất nguồn gốc”.
Ngư dân tiến hành bảo quản hải sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.
Đáng chú ý, đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã lắp đặt và kiểm soát 100% thiết bị giám sát hành trình (VMS) đối với tàu cá đang hoạt động, đồng thời hoàn thành tất cả nhiệm vụ do Chính phủ giao liên quan đến công tác chống khai thác IUU. Đây được xem là “điểm cộng” quan trọng trong bối cảnh cả nước dồn lực chuẩn bị đón đoàn thanh tra của EC. Cùng với đó, công tác kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, đăng kiểm, đăng ký, cấp phép được thực hiện chặt chẽ tại các cảng cá, trung tâm đăng kiểm. Mỗi con tàu trước khi ra khơi đều phải đủ điều kiện pháp lý, được giám sát đầy đủ trong suốt hành trình khai thác trên biển.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn, với các hành vi vi phạm, tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm minh. Quan điểm xuyên suốt là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong chống khai thác IUU. Tỉnh cũng đang đặt mục tiêu cao hơn trong giai đoạn tới với 100% tàu cá hoạt động đúng pháp luật, được giám sát đầy đủ; sản lượng khai thác được ghi nhận minh bạch, nguồn gốc thủy sản được truy xuất rõ ràng từ khâu khai thác đến tiêu thụ. Mục tiêu này không chỉ nhằm đáp ứng các khuyến nghị của EC, mà còn để bảo vệ uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Tuyết Hương
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây