Tạo lực đẩy để doanh nghiệp bứt phá
Thứ ba , 10/03/2026 09:18
Thứ ba , 10/03/2026 09:18
Bằng những quyết sách từ cải cách thể chế đến khơi thông nguồn lực đất đai, Đắk Lắk đang tạo ra một “hệ sinh thái” lý tưởng để cộng đồng doanh nghiệp (DN) sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng mới.
Từ “cuộc cách mạng” hành chính
Tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện một chiến lược hỗ trợ DN toàn diện, bắt đầu từ việc kiện toàn thể chế và cải cách hành chính quyết liệt. Cụ thể, Kế hoạch số 059/KH-UBND ngày 16/9/2025 của UBND tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân không chỉ cụ thể hóa các mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân mà còn phân định rõ trách nhiệm “đúng người, đúng việc, đúng tiến độ” cho từng sở, ngành.
Những kết quả từ thực tế đã chứng minh tinh thần cầu thị của chính quyền. Điển hình là 100% hồ sơ trên toàn tỉnh được giải quyết đúng hạn. Đáng chú ý, thời gian đăng ký kinh doanh tại Sở Tài chính đã được rút ngắn từ 3 ngày xuống 2 ngày làm việc. Việc nâng cao chỉ số phục vụ người dân và DN lên mức 89,31 điểm đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về một môi trường pháp lý giúp nhà đầu tư giảm thiểu tối đa chi phí và rút ngắn thời gian gia nhập thị trường.
Song song đó, tỉnh đã quyết liệt tháo gỡ các nút thắt về đất đai và vốn đầu tư. Việc công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2025 được ví như “kim chỉ nam” giúp các nhà đầu tư chủ động xây dựng chiến lược sản xuất dài hạn.
Đặc biệt, tỉnh đã thực hiện tái phân bổ hiệu quả nguồn lực từ tài sản công và đất đai sau sắp xếp đơn vị hành chính. Chính nhờ sự quyết đoán này, hàng loạt “siêu dự án” và khu công nghiệp lớn như Xuân Đài Bay hay Khu công nghiệp Phú Xuân đã được khởi công đúng tiến độ, hứa hẹn thay đổi diện mạo kinh tế vùng.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn khẳng định: Đắk Lắk quyết tâm bứt phá trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên và cửa ngõ ra biển với mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt trên 10% mỗi năm. Để hiện thực hóa tầm nhìn mới, tỉnh đang tập trung thực hiện quy hoạch hiện đại và đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông chiến lược như: cao tốc Bắc - Nam, cao tốc Vân Phong - Buôn Ma Thuột cùng việc nâng cấp các cảng hàng không. Các siêu dự án như: Cảng nước sâu Bãi Gốc, Khu liên hợp gang thép Hòa Phát và trung tâm logistics 500 ha được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới cho địa phương.
Cán bộ Sở Tài chính hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính
Đến đòn bẩy công nghệ hiện đại
|
"Bên cạnh cam kết từ phía chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp cũng cần chủ động chuyển đổi số, phát triển theo hướng xanh, bền vững để cùng tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2026 - 2030” - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn. |
Trong kỷ nguyên công nghệ, Đắk Lắk xác định chuyển đổi số là đòn bẩy để DN nâng cao năng lực cạnh tranh. Trên nền tảng hạ tầng và pháp lý đã và đang xây dựng, công tác hỗ trợ chuyển đổi số và phát triển thị trường được tỉnh triển khai như một đòn bẩy công nghệ hiện đại.
Không dừng lại ở thị trường nội địa với các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, tỉnh còn tích cực hướng dẫn DN khai thác lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do để vươn tầm quốc tế. Những chính sách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu cho đặc sản địa phương được thực hiện xuyên suốt chính là cam kết mạnh mẽ của tỉnh trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững cho cộng đồng DN trên địa bàn.
Ông Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chia sẻ, tỉnh cam kết hỗ trợ DN tiếp cận trí tuệ nhân tạo, bảo hộ sở hữu trí tuệ và truy xuất nguồn gốc sản phẩm để tăng sức cạnh tranh quốc tế. Các giải pháp trọng tâm bao gồm việc kết nối chặt chẽ giữa Nhà nước, nhà khoa học và các tổ chức tài chính nhằm xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện.
Mục tiêu dài hạn là đưa kinh tế số đóng góp khoảng 30% vào nền kinh tế địa phương đến năm 2030. Sự phối hợp đồng bộ này kỳ vọng sẽ giúp các DN nâng cao năng suất và bảo đảm sự phát triển bền vững cho khu vực.
Khả Lê
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây