Đắk Lắk: Danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1: Hội tụ trí tuệ, kinh nghiệm và bản lĩnh
Thứ ba , 03/03/2026 15:23
Thứ ba , 03/03/2026 15:23
Mỗi mùa bầu cử Quốc hội là một dấu mốc chính trị đặc biệt – nơi ý chí và kỳ vọng của Nhân dân được gửi gắm vào những lá phiếu. Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI, không khí dân chủ, trách nhiệm đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp địa bàn Đắk Lắk.
Tại đơn vị bầu cử số 1, tinh thần ấy càng trở nên rõ nét qua sự chuẩn bị bài bản, minh bạch và danh sách ứng cử viên hội tụ nhiều gương mặt tiêu biểu.
Phường Tuy Hòa- điểm bầu cử số 1 của đại biểu Quốc hội. Ảnh:HC.
Chuẩn bị kỹ lưỡng – lan tỏa dân chủ từ cơ sở
Dưới sự chủ trì của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử được tổ chức khoa học, chặt chẽ, bảo đảm đúng luật, công khai và thực chất. Từ công tác hậu cần, an ninh trật tự đến hệ thống kết nối trực tuyến, mọi khâu đều được chuẩn bị đồng bộ.
Tại đơn vị bầu cử số 1 gồm 22 xã, phường, các hội nghị tiếp xúc diễn ra trong hai ngày 02 và 03/3/2026 theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Cách làm linh hoạt này không chỉ mở rộng tối đa sự tham gia của cử tri mà còn thể hiện tinh thần đổi mới trong tổ chức bầu cử – lấy người dân làm trung tâm, lấy đối thoại làm nền tảng.
Ở đó, cử tri không chỉ “nghe” chương trình hành động mà còn trực tiếp trao đổi, chất vấn, bày tỏ nguyện vọng. Mỗi ý kiến được ghi nhận, tổng hợp, phản hồi – đúng tinh thần dân chủ hai chiều.
Danh sách ứng cử viên: Sự kết tinh của kinh nghiệm và chuyên môn
Điểm nhấn của đơn vị bầu cử số 1 chính là danh sách 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI – những người đại diện cho các lĩnh vực then chốt của đời sống chính trị - xã hội:
Ông Nguyễn Thái Học – Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; ông Nguyễn Phương Đại Nguyên – Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Tây Nguyên; bà Phạm Thị Thêm – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác Nông dân, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Bùi Thanh Toàn – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh; bà Lê Đào An Xuân – Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Sự đa dạng về chuyên môn – từ công tác Mặt trận, giáo dục đại học, nông nghiệp, khoa học – công nghệ đến hoạt động nghị trường – không chỉ bảo đảm cơ cấu hợp lý mà còn cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chất lượng nhân sự. Mỗi ứng cử viên là một lát cắt đại diện cho yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Trong danh sách ấy, ông Nguyễn Thái Học nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri bởi bề dày kinh nghiệm và quá trình công tác liên tục, trưởng thành từ cơ sở.
Sinh năm 1972 tại xã Phú Hòa 2 (Đắk Lắk), ông có học vị Tiến sĩ Khoa học Chính trị, Cử nhân Luật, Cử nhân Lý luận chính trị; vào Đảng năm 1998. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng: từ công tác Đoàn, lãnh đạo cấp huyện, cấp tỉnh; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV; Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên; Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng…
Hai nhiệm kỳ nghị trường cùng kinh nghiệm sâu trong lĩnh vực xây dựng Đảng, nội chính, tư pháp giúp ông có tầm nhìn chiến lược và am hiểu cơ chế chính sách. Hồ sơ công tác ghi nhận Huân chương Lao động hạng Ba và hai Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cùng quá trình công tác không vướng kỷ luật – là minh chứng cho sự bền bỉ và tinh thần trách nhiệm.
Nếu tiếp tục được tín nhiệm, cử tri kỳ vọng ông sẽ phát huy kinh nghiệm từ địa phương đến Trung ương, từ thực tiễn đến nghị trường, chuyển tải đầy đủ và thẳng thắn tiếng nói của Nhân dân.
15 phút trước cử tri – trách nhiệm cho cả nhiệm kỳ
Theo quy định, mỗi ứng cử viên có không quá 15 phút trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc. Nhưng phía sau 15 phút ấy là cả một quá trình chuẩn bị nghiêm túc – là cam kết chính trị trước Nhân dân.
Các vấn đề được cử tri quan tâm trải rộng từ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc, đến thúc đẩy khoa học – công nghệ, giáo dục và nông nghiệp bền vững. Những trao đổi thẳng thắn ấy không chỉ giúp cử tri hiểu rõ hơn về người ứng cử, mà còn đặt ra yêu cầu cao về trách nhiệm giải trình trong suốt nhiệm kỳ nếu được bầu.
Danh sách cử tri phường Tuy Hòa. Ảnh: HC.
Lá phiếu của niềm tin và khát vọng phát triển
Bầu cử không chỉ là quyền mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân. Mỗi lá phiếu hôm nay sẽ góp phần định hình chất lượng hoạt động của Quốc hội trong 5 năm tới – giai đoạn đất nước bước vào chặng đường phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen.
Với sự chuẩn bị nghiêm túc của Mặt trận các cấp, với tinh thần cầu thị, trách nhiệm của các ứng cử viên – những người hội tụ trí tuệ, kinh nghiệm và bản lĩnh – cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 ở Đắk Lắk được kỳ vọng sẽ thực sự là ngày hội của dân chủ, của niềm tin và của khát vọng phát triển bền vững.
Thanh Nga
Nguồn: daidoanket.vn
Bài viết gốc: Xem tại đây