Bảo đảm nguồn cung xăng dầu trước áp lực sức mua tăng đột biến
Thứ năm , 12/03/2026 10:53
Thứ năm , 12/03/2026 10:53
Ngay từ những ngày đầu tháng 3/2026, thị trường xăng dầu thế giới có nhiều biến động. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tăng cao.
Trước tình hình đó, Công ty TNHH MTV Petrolimex Đắk Lắk đã chủ động triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm giữ vững nguồn cung, khẳng định vai trò chủ lực trong việc cung ứng năng lượng phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân địa phương.
Từ ngày 5 đến 10/3, giá bán lẻ xăng, dầu được điều chỉnh tăng mạnh. Theo ghi nhận, tại thị trường tỉnh Đắk Lắk, tính từ đầu tháng 3 đến nay, xăng, dầu đã ghi nhận 3 lần tăng giá. Trong đó, giá xăng đã tăng lên hơn 9.000 đồng/lít, dầu Diesel tăng hơn 11.000 đồng/lít; sức mua của người dân cũng có nhiều biến động.
Theo Công ty TNHH MTV Petrolimex Đắk Lắk, lượng xăng, dầu bán ra tại các cửa hàng, hệ thống phân phối của công ty trên địa bàn tỉnh có sự đột biến, tăng cao từ 60 - 80% so với ngày thường, cao điểm rơi vào các ngày 4, 5/3 và 8, 9/3.
Đông khách hàng đổ xô đến cửa hàng của Công ty TNHH MTV Petrolimex Đắk Lắk để mua xăng. (Ảnh chụp sáng 8/3)
Tâm lý lo sợ khiến một số người tiêu dùng dùng cả thùng, can để đi mua xăng. (Ảnh chụp sáng 8/3)
Nguyên nhân của tình trạng này là do nhiều yếu tố. Bên cạnh những biến động từ thị trường xăng dầu thế giới khiến người dân nảy sinh tâm lý lo ngại, thì hiện nay, các xã phía Tây của tỉnh đang bước vào giai đoạn cao điểm mùa khô, nhu cầu tiêu dùng nhiên liệu phục vụ tưới nước cho cây trồng tăng vọt. Tuy nhiên, đến sáng 11/3, sức mua tại các cửa hàng đã “hạ nhiệt” và trở về trạng thái bình thường, không còn tình trạng người dân đổ xô đi mua xăng như những ngày trước đó.
Trong bối cảnh thị trường năng lượng có nhiều biến động, Công ty TNHH MTV Petrolimex Đắk Lắk luôn chủ động trong công tác dự báo nhu cầu thị trường. Để bảo đảm không xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung, đơn vị đã chủ động xây dựng kịch bản ứng phó từ sớm.
Hiện, công ty có 91 cửa hàng xăng dầu trực thuộc và 54 điểm bán thương nhân nhượng quyền, chiếm hơn 50% thị phần xăng dầu toàn tỉnh. Để bảo đảm nguồn cung, công ty đã làm việc trực tiếp với các kho đầu nguồn tại TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa… ưu tiên điều tiết hàng về địa phương. Đồng thời, đơn vị huy động tối đa năng lực của các doanh nghiệp vận tải, tăng cường tần suất vận chuyển để lượng tồn kho bảo đảm đủ phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của người dân địa phương.
Đến sáng 11/3, lượng tiêu thụ xăng, dầu đã trở về như ngày thường. Trong ảnh: Khách mua xăng tại cửa hàng của Công ty TNHH MTV Petrolimex Đắk Lắk
Nhằm phòng ngừa tình trạng hết hàng cục bộ tại các khu vực trung tâm tỉnh hoặc các xã có diện tích, dân số lớn, công ty cũng đã vạch ra các phương án xử lý linh hoạt, như: Ưu tiên lệnh cấp hàng bổ sung và sử dụng xe quay đầu để tăng năng suất vận chuyển; đề nghị kho đầu nguồn cấp hàng để giảm áp lực tồn kho; điều chuyển hàng hóa linh động ngay trên đường vận chuyển; sử dụng nguồn hàng tại trạm cấp phát hoặc điều phối giữa các cửa hàng lân cận. Trong trường hợp bất khả kháng, công ty sẽ tăng cường xe vận tải từ các kho khu vực lân cận…
Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Đắk Lắk khẳng định: "Với năng lực cung ứng hiện tại cũng như sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả nguồn hàng và phương tiện vận chuyển, Petrolimex Đắk Lắk cam kết sẽ bảo đảm cung ứng xăng dầu đầy đủ, liên tục phục vụ cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng hợp lý của người dân địa phương trong mọi tình huống. Tại tất cả các điểm bán thuộc hệ thống Petrolimex Đắk Lắk, chúng tôi mở bán 24/24, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, tuyệt đối không có tình trạng đóng cửa hay găm hàng, gây khó khăn cho người tiêu dùng".
Trước những biến động của thị trường xăng dầu, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Petrolimex Đắk Lắk khuyến cáo người tiêu dùng không nên quá lo lắng dẫn đến tâm lý mua tích trữ xăng dầu. Việc tích trữ xăng dầu không chỉ gây áp lực lên việc bảo đảm nguồn cung, tạo ra sự bất ổn thị trường cục bộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng chống cháy nổ rất cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của gia đình cũng như cộng đồng.
Đỗ Lan
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây