Minh bạch hoạt động kinh doanh từ thanh toán không tiền mặt
Thứ sáu , 13/03/2026 07:52
Thứ sáu , 13/03/2026 07:52
Thuế tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành thư ngỏ gửi cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên địa bàn, kêu gọi thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch kinh tế.
Theo nội dung thư ngỏ, những năm gần đây hệ thống chính sách thuế đã có nhiều thay đổi theo hướng hiện đại, minh bạch hơn. Một trong những nội dung quan trọng là khuyến khích và từng bước yêu cầu các giao dịch có giá trị lớn phải thực hiện bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.
Đối với các tổ chức, doanh nghiệp, quy định hiện hành nêu rõ: các khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ và các khoản thanh toán khác từng lần từ 5 triệu đồng trở lên chỉ được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, chính sách thuế cũng đặt ra những yêu cầu tương tự. Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân được xác định là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ mà người kinh doanh được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa. Đồng thời, các khoản chi phí thực tế phát sinh phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh từ 5 triệu đồng trở lên chỉ được tính vào chi phí được trừ khi có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
Người mua hàng thanh toán không dùng tiền mặt thông qua mã QR tại một hộ kinh doanh tạp hóa ở phường Tuy Hòa
Có thể thấy, những quy định này hướng đến mục tiêu chuẩn hóa hoạt động tài chính trong khu vực kinh doanh, đặc biệt là khu vực hộ cá thể, nơi lâu nay vẫn chủ yếu sử dụng tiền mặt trong giao dịch. Khi các khoản thu, chi được thực hiện qua hệ thống thanh toán điện tử, việc quản lý doanh thu và chi phí sẽ rõ ràng hơn, tạo điều kiện cho cơ quan thuế xác định chính xác nghĩa vụ thuế, đồng thời giúp chính người kinh doanh quản lý hoạt động của mình hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số cơ sở kinh doanh cố tình chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt, thậm chí từ chối các hình thức chuyển khoản hoặc thanh toán điện tử nhằm che giấu doanh thu, qua đó giảm nghĩa vụ thuế phải nộp. Đây là hành vi không chỉ đi ngược với chủ trương phát triển thanh toán không dùng tiền mặt mà còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Những trường hợp khai sai, trốn thuế có thể bị xử phạt hành chính, truy thu thuế và trong những trường hợp nghiêm trọng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.
Từ thực tế đó, ngành thuế khuyến nghị người nộp thuế cần thực hiện thanh toán bằng các hình thức không dùng tiền mặt trong các giao dịch kinh tế; đồng thời kê khai đầy đủ doanh thu khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh.
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, thanh toán không dùng tiền mặt đã trở thành xu hướng phổ biến với các hình thức ngày càng đa dạng và thuận tiện như chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử, thanh toán bằng mã QR… Qua đó giúp người bán và người mua thực hiện giao dịch nhanh chóng, an toàn.
Việc giảm dần giao dịch tiền mặt còn giúp tiết kiệm chi phí xã hội liên quan đến việc in ấn, vận chuyển và bảo quản tiền mặt. Quan trọng hơn, khi các giao dịch được số hóa, dữ liệu kinh tế sẽ được ghi nhận đầy đủ, tạo nền tảng cho việc xây dựng một nền kinh tế minh bạch, hiện đại.
Khi mỗi doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân cùng thay đổi thói quen giao dịch, thực hiện thanh toán minh bạch và kê khai trung thực, môi trường kinh doanh sẽ ngày càng lành mạnh, công bằng, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế.
Việt An
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây