Cầu nối cho nông sản tiếp cận thị trường
Thứ hai , 06/04/2026 16:31
Thứ hai , 06/04/2026 16:31
Trong tiến trình chuyển đổi số, Hội Nông dân các cấp đang hỗ trợ hội viên đưa nông sản tiếp cận thị trường theo phương thức mới. Việc ứng dụng livestream trên các nền tảng mạng xã hội không chỉ giúp quảng bá sản phẩm mà còn mở ra kênh tiêu thụ hiệu quả, phù hợp với xu thế tiêu dùng hiện đại.
Khi nông sản “lên sóng”
Mới đây, Hội Nông dân phường Bình Kiến phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức phiên livestream với chủ đề “Mắm đậm - Gạo thơm: Vị ngon xứ Nẫu”, giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương. Điểm nhấn của chương trình là sản phẩm nước mắm truyền thống từ làng biển Long Thủy cùng với sản phẩm gạo sạch dẻo thơm của địa phương. Không gian livestream được tổ chức tại Lăng Ông Nam Hải, tạo nên sự khác biệt, tăng tính hấp dẫn cho chương trình.
Kết quả sau 2 giờ livestream, hơn 70 lít nước mắm và gần 1 tấn gạo đã được đặt hàng. Chị Nguyễn Thị Lan (phường Ea Kao) chia sẻ: “Từ hoạt động livestream của phường Bình Kiến, tôi có dịp tìm hiểu thêm về không gian văn hóa, đời sống của người dân vùng biển. Bởi mỗi sản phẩm được giới thiệu đều gắn với câu chuyện về vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất và bản sắc riêng. Sự chân thực, gần gũi trong cách giới thiệu khiến tôi ấn tượng và thêm tin tưởng”.
Trước đó, dịp Tết Nguyên đán, Hội Nông dân xã Ea Drăng cũng đã phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể tổ chức chương trình livestream với chủ đề “Đặc sản Ea Drăng - nông sản sạch từ tâm người nông dân”. Chương trình tập trung quảng bá các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP của địa phương như cà phê, mật ong, rượu, yến sào, mắc ca cùng nhiều sản phẩm đặc trưng như trà mãng cầu, trà đậu đen, bột gừng sấy lạnh...
Các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP của xã Ea Drăng được giới thiệu, quảng bá trên sóng livestream
Theo ghi nhận, kênh phát trực tiếp của chương trình có thời điểm đạt hơn 23.000 lượt theo dõi, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh nông sản Ea Drăng đến thị trường rộng lớn hơn.
Bà Vũ Thị Thúy Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Drăng cho biết, hoạt động livestream giúp các sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của địa phương tiếp cận được nhiều khách hàng. Qua đó từng bước thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh của nông dân, thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.
Tiếp sức nông dân bước vào thị trường số
Tại khu vực nông thôn, miền núi, nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng vẫn gặp khó về đầu ra nếu chỉ phụ thuộc vào chợ truyền thống. Trong khi đó, các nền tảng số cho phép người sản xuất chủ động xây dựng “chợ online”, bán hàng mọi lúc, mọi nơi và tương tác trực tiếp với khách hàng.
Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đẩy mạnh hỗ trợ hội viên tiêu thụ nông sản trên nền tảng số. Trong đó chú trọng hỗ trợ nông hộ xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát an toàn thực phẩm. Cùng với đó, Hội hỗ trợ hơn 13.000 hội viên tiếp cận, tham gia các sàn thương mại điện tử, tập huấn kỹ năng bán hàng trực tuyến, từng bước thích ứng với kinh tế số.
Phiên livestream giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương của Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên phường Bình Kiến
Theo ông Trần Ngọc Thành, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Hòa Kiến 2 (phường Bình Kiến), sau khi tham gia phiên livestream do Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên tổ chức, sản phẩm gạo Sơn Triều của HTX nhận được nhiều phản hồi tích cực, sản lượng tiêu thụ tăng rõ rệt. “Livestream giúp sản phẩm tiếp cận khách hàng nhanh hơn, mở ra hướng tiêu thụ hiệu quả so với phương thức truyền thống”, ông Thành cho biết.
Ông Võ Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh đánh giá: Livestream đang dần trở thành "kênh phân phối số" quan trọng, không chỉ góp phần giải quyết đầu ra mà còn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho nông dân, thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, thích ứng với xu thế kinh tế số trong giai đoạn mới.
Thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng hội viên nâng cao kỹ năng số, xây dựng nội dung livestream chuyên nghiệp, kết nối sàn thương mại điện tử, chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng và thương hiệu nông sản địa phương.
Anh Phương
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây