Phó Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen Công an Đắk Lắk vì triệt phá các đường dây hàng giả liên tỉnh
Thứ ba , 31/03/2026 11:08
Thứ ba , 31/03/2026 11:08
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) vừa có Thư khen gửi Công an tỉnh Đắk Lắk, biểu dương thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.
Theo nội dung Thư khen, trong tháng 1/2026, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì, phối hợp với công an các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đấu tranh thành công 2 chuyên án lớn, triệt phá 2 đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật và lúa giống. Đây đều là các đường dây hoạt động với quy mô lớn, có sự liên kết chặt chẽ, phạm vi hoạt động trải rộng trên nhiều địa phương trong cả nước. Lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng lớn hàng giả, với tổng giá trị ước tính hàng tỷ đồng.
Lực lượng chức năng kiểm tra, khám xét cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật có liên quan
Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, kết quả trên thể hiện tinh thần quyết liệt, sự chủ động, mưu trí và hiệu quả của lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Qua đó góp phần quan trọng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực, giữ vững ổn định thị trường và cuộc sống bình yên của nhân dân.
Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy thành tích đạt được, tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả; góp phần giữ vững an ninh trật tự và môi trường kinh doanh lành mạnh.
Kho sản xuất lúa giống giả tại xã Ea Knuếc
Được biết, cuối tháng 1/2026, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả liên tỉnh quy mô lớn. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng thu giữ hơn 7.000 chai và trên 14.000 gói thuốc bảo vệ thực vật giả, cùng số lượng lớn bao bì, nhãn mác, tem chống giả và nhiều phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội.
Liên quan đến việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tám (trú xã Phú Tâm, TP. Cần Thơ) và Lê Thị Thúy Hồng (trú phường Sóc Trăng, TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật. Đồng thời, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Đồng (trú xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) để phục vụ công tác điều tra.
Tiếp đó, đầu tháng 2/2026, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát hiện, xử lý một vụ án lớn liên quan đến sản xuất, buôn bán lúa giống giả. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Huy Vũ (SN 1978, trú phường Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là giống cây trồng. Khám xét kho sản xuất và các đại lý liên quan, lực lượng Công an thu giữ hơn 22 tấn lúa giống giả cùng nhiều máy móc, phương tiện, tang vật liên quan.
Đáng chú ý, bước đầu cơ quan điều tra xác định chỉ trong năm 2025, doanh nghiệp này đã sản xuất và đưa ra thị trường hơn 200 tấn lúa giống giả, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của nông dân, uy tín của các thương hiệu giống lúa và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp.
Việc liên tiếp triệt phá các đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô lớn không chỉ thể hiện quyết tâm cao của lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk mà còn góp phần lập lại trật tự thị trường, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và niềm tin của người dân.
Lê Thành
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây