Công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk, mở ra không gian phát triển mới
Thứ bảy , 27/06/2026 10:49
```
Thứ bảy , 27/06/2026 10:49
Sáng 27/6, tại Trung tâm Hội nghị PYTOPIA (phường Tuy Hòa), UBND tỉnh đã công bố Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk.
Tham dự hội nghị, đại biểu Trung ương có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5; Trung tướng Đào Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34.
Quang cảnh hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Vạn Tiếp
Cùng tham dự có các đồng chí là lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương: Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các Đoàn thể Trung ương; Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Ngô Trung Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Thiếu tướng Lê Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Văn Oanh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Vạn Tiếp
Dự hội nghị còn có bà Hulan Ganbaatar, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam; đại diện Tổng Lãnh sự quán, cơ quan ngoại giao của Liên bang Nga, CHDCND Lào, Ấn Độ; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố.
Về đại biểu lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và hơn 1.200 đại biểu là đại diện các tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong, ngoài nước.
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vạn Tiếp
Phát biểu chào mừng hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh: Hội nghị hôm nay diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Đắk Lắk bước vào một giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển rộng lớn hơn, nguồn lực mạnh hơn, vị thế chiến lược cao hơn và những cơ hội phát triển mới. Điểm nổi bật của Đắk Lắk trong giai đoạn phát triển mới là sự hình thành ba không gian phát triển liên kết, bổ trợ cho nhau, tạo nên lợi thế cạnh tranh khác biệt.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái công bố Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Vạn Tiếp
Tại hội nghị, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái đã công bố Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch được xây dựng trên cơ sở hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên trước đây, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, các quy hoạch ngành quốc gia và các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương.
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Vạn Tiếp
Theo Quy hoạch, đến năm 2030, Đắk Lắk phấn đấu trở thành tỉnh phát triển năng động của cả nước; là trung tâm phát triển kinh tế xanh và trung tâm dịch vụ của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tỉnh định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thuận lợi trong và ngoài vùng.
Không gian phát triển của tỉnh được tổ chức theo mô hình gồm 3 vùng kinh tế, 3 hành lang phát triển, 2 trung tâm tăng trưởng động lực và 3 cực tăng trưởng nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế sau hợp nhất, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực phát triển mới. Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 11%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 164 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 676 nghìn tỷ đồng. Đến năm 2050, Đắk Lắk phấn đấu trở thành hạt nhân phát triển và lõi kết nối chiến lược của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; là đô thị hiện đại, thông minh, giàu bản sắc và đáng sống.
Hồ Như - Lê Lan - Kiều My
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây