Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế hộ kinh doanh lên 3 tỷ đồng: Bộ Tài chính nói gì?
Thứ ba , 21/07/2026 13:28
```
Thứ ba , 21/07/2026 13:28
Tại TPHCM, nhiều ý kiến cử tri cho rằng chi phí thuê mặt bằng, nhân công, nguyên vật liệu và sinh hoạt, đều ở mức cao. Do đó ngưỡng doanh thu miễn thuế 1 tỷ đồng/năm chưa phù hợp với điều kiện thực tế của đô thị, đề nghị nghiên cứu nâng ngưỡng chịu thuế lên khoảng 3 tỷ đồng/năm nhằm khuyến khích hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phát triển ổn định, minh bạch, lâu dài.
Chính sách thuế hỗ trợ hộ kinh doanh.
Trả lời vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian qua đã tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, Luật số 09/2026/QH16 cùng Nghị định số 141/2026/NĐ-CP, qua đó tạo nhiều chính sách hỗ trợ đáng kể cho hộ và cá nhân kinh doanh.
Theo quy định mới, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, thay vì ngưỡng 100 triệu đồng như trước đây.
Đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng/năm, người nộp thuế được lựa chọn một trong hai phương pháp tính thuế, gồm tính thuế theo thu nhập với thuế suất 15% trên phần thu nhập sau khi trừ chi phí hoặc tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu tùy từng lĩnh vực kinh doanh.
Trường hợp lựa chọn tính thuế theo doanh thu thì chỉ phải nộp thuế đối với phần doanh thu vượt trên 1 tỷ đồng.
Đối với hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng, áp dụng thuế suất 17% trên thu nhập; doanh thu trên 50 tỷ đồng áp dụng thuế suất 20%.
Theo Bộ Tài chính, khi lựa chọn phương pháp tính thuế trên thu nhập, cá nhân kinh doanh được khấu trừ nhiều khoản chi phí phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh như nguyên vật liệu, tiền lương, bảo hiểm bắt buộc cho người lao động, khấu hao tài sản cố định, chi phí điện, nước, thuê mặt bằng, vận chuyển, sửa chữa, lãi vay và nhiều khoản chi hợp lý khác.
Các quy định này giúp hộ kinh doanh được trừ các khoản chi phí tương tự như người làm công ăn lương được hưởng giảm trừ gia cảnh.
Đối với thuế giá trị gia tăng, hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống cũng thuộc diện không chịu thuế GTGT, thay cho mức ngưỡng 200 triệu đồng trước đây.
Theo tính toán của cơ quan thuế, hiện cả nước có khoảng trên 2,5 triệu hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng mỗi năm. Với chính sách mới, khoảng 83,3% số hộ kinh doanh, tương đương 2,5 triệu trên tổng số khoảng 3 triệu hộ, sẽ không phải nộp thuế. Dự kiến giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 16.650 tỷ đồng so với năm 2025.
Bộ Tài chính cho rằng việc quy định một ngưỡng doanh thu miễn thuế thống nhất trên phạm vi cả nước đã được thực hiện nhiều năm và phù hợp với thông lệ quốc tế. Chính sách thuế của mỗi quốc gia được xây dựng trên cơ sở tổng thể các yếu tố về trình độ phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu nguồn thu ngân sách, hệ thống pháp luật và phương thức quản lý thuế.
Do đó, nếu quy định mức doanh thu miễn thuế cao hơn cho các đô thị đặc biệt như TPHCM sẽ tạo ra sự khác biệt giữa các địa phương, vô hình trung không khuyến khích các hộ kinh doanh tại khu vực nông thôn hoặc vùng có điều kiện khó khăn hơn.
Đồng thời, pháp luật thuế thu nhập cá nhân của nhiều quốc gia cũng chỉ quy định một ngưỡng doanh thu chung, không phân biệt theo địa bàn.
Theo Bộ Tài chính, các chính sách ưu đãi đối với hộ kinh doanh mới được Quốc hội và Chính phủ ban hành trong các năm 2025 và 2026 nên cần có thời gian triển khai trên thực tế để đánh giá toàn diện hiệu quả trước khi xem xét điều chỉnh. Sau quá trình tổng kết, đánh giá, cơ quan quản lý sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền nếu cần sửa đổi nhằm bảo đảm tính thống nhất, ổn định và phù hợp với thực tiễn.
Bà Nguyễn Thị Thu - Trưởng Ban Nghiệp vụ Thuế (Cục Thuế) phân tích, việc Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2026/NĐ-CP nâng ngưỡng doanh thu không thuộc diện chịu thuế từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/năm là chính sách có ý nghĩa tích cực, thể hiện rõ chủ trương đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh phát triển ổn định, bền vững.
Chính sách này không chỉ góp phần giảm nghĩa vụ tài chính cho hộ kinh doanh nhỏ, siêu nhỏ, giúp người kinh doanh có thêm nguồn lực duy trì hoạt động, mở rộng sản xuất, mà còn bảo đảm tính hợp lý, công bằng trong chính sách thuế giữa các nhóm người nộp thuế.
Đồng thời, việc nâng ngưỡng doanh thu cũng tạo điều kiện để hộ kinh doanh giữ lại phần thu nhập lớn hơn để tái đầu tư, ổn định hoạt động và từng bước phát triển quy mô kinh doanh... Bà Thu cho rằng khi áp lực thuế và chi phí tuân thủ được điều tiết phù hợp, người nộp thuế sẽ có thêm động lực kê khai doanh thu trung thực, minh bạch hơn; đồng thời mạnh dạn mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm và đóng góp cho nền kinh tế.
Đây cũng là giải pháp góp phần thực hiện chủ trương phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW, đồng thời vừa tạo thuận lợi cho người dân, vừa nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.
T.Hằng
Nguồn: daidoanket.vn
Bài viết gốc: Xem tại đây