Những mô hình xen canh hiệu quả ở xã Dliê Ya
14:08 | 02/05/2019
Tuổi trẻ xã Dliê Ya (huyện Krông Năng) - vùng căn cứ cách mạng H4 năm xưa đã và đang tiếp bước thế hệ cha anh, ra sức thi đua phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và xã hội, góp phần tô thắm truyền thống cách mạng trên mảnh đất anh hùng.
Toàn xã Dliê Ya có khoảng 1.000 đoàn viên, thanh niên, sinh hoạt tại 24 chi đoàn thôn, buôn, trường học. Thời gian qua, do không có việc làm ổn định nên nhiều thanh niên đã rời quê đi lao động ở các khu công nghiệp, gây khó khăn cho hoạt động Đoàn.
Anh Phạm Công Huân chăm sóc vườn tiêu của gia đình
Khắc phục khó khăn này, Đoàn xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh xây dựng các mô hình kinh tế nên đã tăng cường tuyên truyền, định hướng cho thanh niên những tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, nguồn nước; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tham gia các lớp tập huấn khởi nghiệp... Từ đó, nhiều đoàn viên thanh niên đã mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình kinh tế, vươn lên làm giàu trên chính quê hương.
Anh Phan Thanh Sơn với mô hình trồng xen cây bơ trong vườn cà phê
“Thời gian tới, chúng tôi sẽ chỉ đạo Đoàn xã tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng cho thanh niên phát triển kinh tế; tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên được học tập những mô hình làm ăn mới, hiệu quả có thể áp dụng tại địa phương; gắn bó, gần gũi, kịp thời chia sẻ, động viên để các bạn trẻ từng bước xây dựng các mô hình kinh tế, góp sức trẻ làm giàu cho quê hương”.
Chủ tịch UBND xã Dliê Ya Y Téo Niê
|
Đoàn viên Phạm Công Huân (SN 1985, Bí thư Chi đoàn thôn Ea Bi) là một trong những thanh niên có mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Rời quê hương Hà Tĩnh vào Dliê Ya lập nghiệp từ năm 2009, ban đầu gia đình anh trồng độc canh cây cà phê nên chủ yếu “lấy công làm lời”. Những năm gần đây, cây cà phê ngày càng già cỗi nên năng suất kém.
Trong một lần xem tivi, anh Huân thấy mô hình kinh tế trồng xen canh nhiều loại cây trên cùng một đơn vị diện tích cho thu nhập cao hơn nên đã nghiên cứu và mạnh dạn trồng thử nghiệm một số loại cây. Đến nay gia đình anh có 2 ha cà phê trồng xen 300 cây chanh dây, 200 cây bơ, 100 cây sầu riêng, 1.000 trụ tiêu, thu nhập sau khi trừ chi phí khoảng 200 triệu đồng/năm. Anh Huân cho biết: “Từ khi triển khai trồng xen canh nhiều loại cây, dù giá cà phê không ổn định nhưng gia đình vẫn có nguồn thu nhập vì mất nguồn thu này sẽ có nguồn thu khác”.
Tương tự, với khát vọng và ý chí của tuổi trẻ, tinh thần dám nghĩ dám làm, anh Phan Thanh Sơn (SN 1985, buôn Dliê Ya A) đã vươn lên làm giàu ngay trên đồng ruộng. Do điều kiện gia đình khó khăn nên sau khi tốt nghiệp THPT, anh không thể theo đuổi ước mơ giảng đường đại học mà quyết định đến Dliê Ya lập nghiệp. Trên quê hương mới, anh cần mẫn đi làm thuê cuốc mướn, dành dụm tiền bạc mua đất để phát triển kinh tế. Hiện nay, anh có khoảng 1 ha đất trồng cà phê xen canh nhiều loại cây khác như: tiêu, chanh dây, bơ và sầu riêng. Anh Sơn chia sẻ: "Lúc đầu thực hiện mô hình này mình cũng lưỡng lự vì vốn đầu tư lớn, nhưng trồng thuần cà phê thì chỉ dừng ở mức đủ ăn, không có dư. Trồng xen canh các loại cây không chỉ có tác dụng che nắng, chắn gió, hạn chế được lượng nước tưới, chống khô hạn cho cây trồng chính mà còn đem lại nguồn thu nhập đáng kể. Hiện nay, sau khi trừ chi phí, thu nhập của gia đình được khoảng 100 triệu đồng/năm”.
Thế Hùng
nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Tái cơ cấu cây trồng chủ lực vùng Tây Nguyên: Thực trạng cà phê Tây Nguyên (02/05/2019)
- Ngân hàng ồ ạt rao bán xe sang, lô đất trăm tỉ để thu hồi nợ (02/05/2019)
- Những dự án "bừng sáng" vùng biên (02/05/2019)
- Huyện Ea Kar: Chuyển đổi cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu (02/05/2019)
- Tăng độ bao phủ hàng Việt (02/05/2019)
- Hợp tác xã Nhân An: Khai trương cửa hàng thực phẩm sạch tại TP. Buôn Ma Thuột (02/05/2019)
- Vấn nạn "tín dụng đen": Nhận diện đúng để có giải pháp hữu hiệu (02/05/2019)
- Sau lễ, giá vàng và USD giảm mạnh (02/05/2019)
- Hỗ trợ 1.000 mô hình cải tạo đất cho nông dân Tây Nguyên (02/05/2019)
- Giá cà phê liên tục sụt giảm (02/05/2019)
- Hóa đơn tiền điện tăng cao: Cần xem lại cách tính giá bán lẻ (02/05/2019)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Rút ngắn tiến độ 6 tháng đối với dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- LÁI XE AN TOÀN CÙNG HONDA Ô TÔ ĐẮK LẮK – BUÔN MA THUỘT
- Điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- Nghỉ lễ, cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo vừa được ngân hàng cảnh báo
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN