A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Bệnh dịch gỉ sắt lá cà phê gây ra cho nông dân khu vực Trung Mỹ mất 441.000 việc làm

07:54 | 18/04/2013

Các nước sản xuất cà phê ở khu vực Trung Mỹ bị mất việc làm vì bệnh dịch hại được Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) ước tính gồm: Guatemala (115.000), Honduras (100.000), El Salvador (90.000), Cộng hòa Dominica (56.500), Nicaragua (32.000), Panama (30.0

Nông dân Guatemala thu hoạch cà phê

Bệnh dịch gỉ sắt lá cà phê gây thiệt hại số tiền khoảng 550 triệu USD ở khu vực Trung Mỹ và kéo theo 441.000 việc làm của nông dân cà phê trong niên vụ 2012/2013, theo ước tính mới nhất của Tổ chức Cà phê Quốc tế.

Guatemala bị mất việc làm 115.000, tiếp theo là Honduras (100.000), El Salvador (90.000), Cộng hòa Dominica (56.500), Nicaragua (32.000), Panama (30.000), Costa Rica (14.000) và Jamaica (3640).

Ước tính trên là của Chương trình hợp tác khu vực để phát triển công nghệ và hiện đại hóa của cà phê (PROMECAFE) khi bệnh dịch gỉ sắt lá cà phê gây thiệt hại tại các quốc gia này.

Tuy nhiên, ICO vẫn duy trì ước tính sản lượng cà phê của thế giới niên vụ 2012/2013 sẽ vào khoảng 144,6 triệu bao, tăng hơn 6,4% so với niên vụ trước, và cho rằng giá sẽ ổn định hơn sau tháng Ba.

Thiệt hại gây ra bởi bệnh dịch gỉ sắt lá ở Trung Mỹ đã được bù đắp bởi sự gia tăng sản xuất ở các nước hàng đầu thế giới khác, đặc biệt là ởBrazil, Indonesia và Ethiopia.

Theo cơ quan này, các loại nấm gỉ ăn lá có ảnh hưởng đến nhiều quốc gia ở Trung Mỹ và vùng Caribbean, làm cho sản lượng suy giảm đến 2,3 triệu bao.

Bệnh gỉ sắt lá cà phê lần này đã gây nên sự thiệt hại tồi tệ nhất kể từ khi các loại nấm bệnh được phát hiện lần đầu tiên ở châu Mỹ Latinh trong những năm 70 của thế kỷ trước. Trong cuộc họp định kỳ sáu tháng vừa qua, HộI đồng ICO đã  đồng ý làm việc với các tổ chức của Liên Hợp Quốc về thực phẩm như Tổ chức Nông Lương (FAO) để bàn cách hỗ trợ các nạn nhân.

Anh Văn

 

    Theo Giacaphe

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ