Hạn chế tình trạng "vay tiền rồi… gác bếp"
10:38 | 19/12/2019
UBND tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 đến các cấp, ngành và địa phương.
Tại Hội nghị này, điều mà các đại biểu quan tâm là làm sao đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để tránh lặp lại điệp khúc“con nhà nghèo đi vay tiền rồi... gác bếp".
Phần lớn vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công nằm ở khâu giải phóng mặt bằng. Ảnh: Các đơn vị thi công mặt bằng khu Tái định cư bờ đông hồ Gia Nghĩa
Giải ngân theo kiểu "nước đến chân mới nhảy"
Dự án công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở xã Nâm N'Jang (Đắk Song) có vốn đầu tư hơn 3 tỷ đồng. Dự án này nằm trong Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch và nông thôn (nguồn vốn ODA do Sở Nông nghiệp-PTNT làm điều phối) và được giao cho UBND huyện Đắk Song triển khai từ năm 2018, nhưng đến nay vẫn còn không ít vướng mắc.
Báo cáo trước lãnh đạo UBND tỉnh, ông Nguyễn Xuân Thanh, Chủ tịch UBND huyện Đắk Song cho rằng, vốn công trình ghi năm 2018, nhưng mãi đến tháng 12/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT mới chuyển tiền về thì huyện không có cách nào giải ngân được. Muốn giải ngân, trước tiên công trình, dự án phải có khối lượng. Thế nhưng, vốn đến cuối năm mới bố trí thì không thể có khối lượng để thanh toán.
“Nhận thấy không thể giải ngân vốn cho công trình cấp nước ở Nâm N’Jang, huyện đã có văn bản đề nghị tỉnh chuyển vốn sang công trình cấp nước khác, nhưng không được chấp thuận. Vốn giải ngân không đạt thì huyện phải chịu kỷ luật mà như trường hợp này thì...”, ông Thanh phàn nàn.
Giải trình về Dự án công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở xã Nâm N'Jang, ông Lưu Văn Trung, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, sở dĩ huyện Đắk Song không thể chuyển nguồn vốn này sang công trình khác được vì đây là vốn ODA, phải bố trí ở công trình tương ứng. Tuy nhiên, theo ông Thanh, nếu cứ bố trí tiền cứng nhắc theo kiểu đó thì các địa phương sẽ rất khó khăn trong việc triển khai các dự án…
Gợi mở về hướng xử lý những vướng mắc từ Dự án công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở xã Nâm N'Jang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải đề nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT cùng UBND huyện Đắk Song phải “ngồi” lại với nhau để tìm cách bàn bạc, tháo gỡ. “Khi tháo gỡ xong những vướng mắc của dự án này thì cũng cần phải rút ra bài học cho các công trình, dự án khác”, ông Trần Xuân Hải nhấn mạnh.
Cũng theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải, từ vướng mắc của dự án ODA ở Đắk Song cho thấy, có địa phương thì giải ngân vốn đầu tư nhanh, nhưng tại sao có nơi lại chậm. Nếu chủ đầu tư (các ngành, địa phương-PV) cứ “làm đúng” và máy móc quá thì rất khó xử lý được những phát sinh trong đầu tư xây dựng.
Để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, tỉnh Đắk Nông đã giao kế hoạch vốn ngay từ đầu năm. (Ảnh: Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ dự án bờ kè hồ Hạ, Dự án hồ Gia Nghĩa)
Giao vốn từ đầu năm
Nói về câu chuyện giải ngân vốn đầu tư công, ông Lưu Văn Trung cho rằng, qua thực tế triển khai (như nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia-PV) tuy cùng một cơ chế, một chính sách, nhưng có địa phương trong tỉnh giải ngân nhanh, có địa phương giải ngân chậm. Như vậy, trách nhiệm giải ngân vốn đầu tư chậm hay không sẽ phụ thuộc nhiều vào các chủ đầu tư.
|
Năm 2020, vốn đầu tư công của Đắk Nông trên 2.155 tỷ đồng Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của tỉnh là trên 2.155 tỷ đồng; trong đó, nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ 455,327 tỷ đồng; nguồn ngân sách địa phương 915,702 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia 360,624 tỷ đồng; ODA 256,9 tỷ đồng; trái phiếu Chính phủ 167,27 tỷ đồng. |
Cũng theo ông Trung, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, trong năm 2020, UBND tỉnh đã triển khai phân bổ kế hoạch ngay từ đầu năm. Nếu chủ các đầu tư giải ngân chậm tiến độ thì Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh điều chuyển nguồn vốn sang các công trình khác.
Còn theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải, năm nào tỉnh cũng chuyển nguồn trên nghìn tỷ đồng vốn đầu tư. Tỉnh nghèo mà vay tiền rồi "gác bếp" như vậy thì rất lãng phí. Để hạn chế điệp khúc luôn kêu thiếu tiền, nhưng có lại không biết xài thì từng cấp, ngành phải linh hoạt cách làm.
“Thay vì làm như trước đây, tức là chúng ta cứ đợi có vốn rồi mới giải phóng mặt bằng thì nay nên tính toán vận động người dân cùng giải phóng mặt bằng trước. Khi có mặt bằng rồi triển khai dự án sẽ không lặp lại câu chuyện giải ngân vốn chậm”, ông Trần Xuân Hải cho biết.
Thụy Nguyên
http://www.baodaknong.org.vn/kinh-te/han-che-tinh-trang-vay-tien-roi-gac-bep-76174.html
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- "Linh cận" với mô hình trồng rau xanh xung quanh gốc cà phê (20/12/2019)
- EVN lãi gần 700 tỉ đồng từ bán điện năm 2018 (19/12/2019)
- Đắk Lắk có một doanh nhân nhận Giải thưởng Sao đỏ năm 2019 (19/12/2019)
- "Đột kích" doanh nghiệp bán bình sữa, núm ti, bao cao su nhập lậu và giả nguồn gốc xuất xứ (19/12/2019)
- Siết chất lượng an toàn thực phẩm dịp Tết (19/12/2019)
- EVN lãi đậm do "chưa tính đủ chi phí vào giá điện"! (19/12/2019)
- "Thấm đòn" giá thịt heo tăng (19/12/2019)
- 11 tháng, thu thuế từ nhập khẩu dầu thô, ô tô tăng 21.614 tỷ đồng (19/12/2019)
- Ngân hàng dồn dập mời chào cho vay (19/12/2019)
- Nhiều giải pháp bình ổn giá thịt lợn những tháng cuối năm (19/12/2019)
- Sản phẩm tinh bột nghệ của Đắk Lắk lọt Top 10 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2019 (18/12/2019)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- 20 mẫu quầy pha chế inox tiện dụng
- hỗ trợ vay tiền lãi suất thấp tại https://tima.vn/vay-tien-bang-so-ho-khau.html
- Vay Senmo có hỗ trợ trả góp
- Hỗ trợ App vay tiền online
- Mua Tủ lạnh công nghiệp giá tốt, chính hãng HCM
- ТОP 15 vay online không lãi suất 0%
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN