Vụ vận động đổi đất nghĩa trang rồi thu hồi: Huyện và Thanh tra tỉnh "vênh" nhau!
10:46 | 04/06/2022
Thanh tra tỉnh Đắk Lắk kết luận khu vực đổi đất nghĩa trang cho người dân có đất thương mại dịch vụ, gây thất thoát tài sản nhà nước; còn UBND huyện Cư M’gar lại phủ nhận.
Ngày 4-6, tin từ UBND huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết huyện đã có văn bản giải trình việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường bằng đất để thực hiện công trình nghĩa trang nhân dân xã Cư Suê, sau khi có kết luận của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk.
Khu đất của gia đình ông Vũ Đức Dậu được địa phương vận động đổi đất đã chôn cất hơn 100 ngôi mộ
Trước đó, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk kết luận việc UBND huyện Cư M’gar sử dụng thửa đất số 45, tờ bản đồ số 18, diện tích hơn 2,1 ha (trong đó có hơn 7.300 m2 đất thương mại dịch vụ, hơn 6.000 m2 đất chưa sử dụng, hơn 5.000 m2 đất giao thông và hơn 2.400 m2 đất nghĩa trang) để bồi thường, đổi 1 lô đất khác cho gia đình ông Vũ Đức Dậu làm nghĩa trang là không đúng quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước. Do đó, yêu cầu thu hồi các quyết định lập phương án bồi thường, hỗ trợ; thu hồi, hủy trích lục bản đồ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Dậu.
Trong khi đó, UBND huyện Cư M’gar đã dẫn các văn bản liên quan từ cấp xã đến cấp tỉnh về thực hiện quy trình điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới, điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất, bồi thường bằng đất cho gia đình ông Dậu để lấy đất làm nghĩa trang.
Cụ thể, UBND huyện Cư M’gar cho hay huyện thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường bằng đất tại thửa đất số 45, tờ bản đồ số 18, diện tích hơn 2,1 ha theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã Cư Suê. Theo đó, vị trí trên được quy hoạch là đất trồng cây lâu năm. Theo quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt, không có đất thương mại dịch vụ. Do đó, UBND huyện Cư M'gar đề nghị UBND tỉnh và Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk xem xét.
Sau nhiều năm cải tạo, trồng cây cối trên diện tích tái định canh, gia đình ông Vũ Đức Dậu bất ngờ nhận thông tin bị thu hồi
Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, năm 2018, chính quyền địa phương và người dân đã nhiều lần vận động gia đình ông Dậu đổi 1 lô đất diện tích hơn 2,4 ha lấy lô đất hơn 2,1 nói trên để di dời nghĩa trang ra khỏi khu vực dân cư, tránh ô nhiễm môi trường, nhằm đạt mục tiêu về đích nông thôn mới.
Năm 2019, sau khi được nhà nước bồi thường bằng đất tại khu vực nghĩa trang cũ, gia đình ông Dậu đã đầu tư hàng trăm triệu đồng trồng cây ăn trái, cây lâu năm và đến nay chuẩn bị cho thu hoạch. Còn khu đất hơn 2,4 ha của gia đình ông Dậu trước kia hiện đã chôn cất hơn 100 ngôi mộ.
Tuy nhiên, từ kết luận thanh tra, cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục để hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Dậu, khiến gia đình ông rất bức xúc.
Ông Nguyễn Công Văn, Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar, thừa nhận trong vụ việc này, ông Dậu không sai. Do vậy, huyện sẽ tổ chức đối thoại để năm bắt tâm tư, nguyện vọng.
Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND xã Cư Suê theo kiến nghị của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk.
C. Nguyên
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/thoi-su/vu-van-dong-doi-dat-nghia-trang-roi-thu-hoi-huyen-va-thanh-tra-tinh-venh-nhau-20220604100155755.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)
CÁC TIN KHÁC
- Khó nhập xăng giá rẻ từ Malaysia (06/06/2022)
- Giá vàng hôm nay 6-6: Vàng SJC lại giảm mạnh (06/06/2022)
- “Vực dậy” sau "bão" COVID-19 (06/06/2022)
- Giá vàng hôm nay 5-6: Vàng SJC tăng mạnh, cao hơn giá thế giới 17,5 triệu đồng/lượng (05/06/2022)
- TP. Buôn Ma Thuột: Cần an định ngay thị trường nhà đất! (05/06/2022)
- Mở lại đường bay Hà Nội - Busan, TP HCM - Phuket (04/06/2022)
- Giá vàng hôm nay 4-6: Đảo chiều suy yếu trước sức mạnh của USD (04/06/2022)
- Bộ Công Thương lên tiếng về thông tin nhập xăng Malaysia giá 13.000 đồng/lít (04/06/2022)
- Agribank Đắk Lắk: Dư nợ cho vay nền kinh tế đạt gần 16.000 tỷ đồng (03/06/2022)
- Hội thảo Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (03/06/2022)
- Thực phẩm xanh, sạch “lên ngôi” (03/06/2022)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
- 138 người chết, 285 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
- Bắt giữ cô gái chuyên môi giới bán dâm 6 triệu đồng/đêm
- Nghỉ lễ, cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo vừa được ngân hàng cảnh báo
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN