TP. Buôn Ma Thuột: Cần an định ngay thị trường nhà đất!
09:54 | 05/06/2022
Một loạt thông tin chấn chỉnh hoạt động thị trường nhà đất của chính quyền địa phương, như triển khai cưỡng chế nhà xây trái phép tại huyện Cư Kuin đang thu hút sự quan tâm của dư luận Đắk Lắk, đặc biệt với các thị dân Buôn Ma Thuột.
Bởi lẽ đã hơn 8 tháng qua, cơn “sốt đất” ở thành phố này vẫn tiếp diễn không dừng và nếu không sớm lập lại sự an định, thị trường nhà đất tại đây sẽ dễ xảy ra những “biến chứng” nguy hiểm.
Theo ghi nhận từ thị trường, địa bàn các xã vùng ven TP. Buôn Ma Thuột, như Ea Tu hay dọc tuyến Quốc lộ 26 về hướng đông liên tục “sốt đất” trong thời gian qua. Hàng nghìn hồ sơ đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, hướng đến cơ hội chuyển đổi đất canh tác nông nghiệp sang đất thổ cư đã được nộp đến các văn phòng giao dịch đất đai địa phương. Trong đó, lượng hồ sơ liên quan đến đất tách thửa nông nghiệp tăng cao, và phổ biến hiện tượng một lô đất được đăng ký chuyển đổi nhiều lần. Cơ quan chức năng khó phân biệt được đâu là nhu cầu thực sự của người dân về nhà và đất ở, đâu là giới đầu cơ muốn thao túng đất đai.
Theo các nhà tư vấn, với hiện trạng phức tạp giao dịch đất đai hiện nay, thị trường nhà đất Buôn Ma Thuột và chung cả tỉnh Đắk Lắk sẽ có nguy cơ biến thiên tiêu cực. Bài học đã thấy ở TP. Đà Nẵng, Đồng Nai, gần đây là Huế, Quảng Trị… thể hiện, giao dịch “ảo” qua hồ sơ đăng ký tăng, không chỉ gây áp lực cho cơ quan chức năng, mà còn tạo tâm lý hoang mang, “lên giá” nhà đất ở người dân. Khi tâm lý này được vận dụng khai thác bởi những đợt thông tin “gây sốt” từ lực lượng môi giới, thị trường sẽ đi đến hiện tượng tiêu cực về giá đất không ngừng tăng, dù thực tế giao dịch không nhiều. Hệ lụy về sau, thị trường sẽ chạm đến những cái ngưỡng “hét giá” vô chừng, không có cơ sở thực tế nhưng… ai cũng tin. Các chuyên gia đều cảnh báo, khi đi đến giới hạn này, “bong bóng đất” sẽ hình thành, tích tụ và đe dọa an ninh thị trường, cực kỳ nguy hiểm cho toàn nền kinh tế - xã hội.
Bởi nguy cơ này, thị trường nhà đất Buôn Ma Thuột và cả Đắk Lắk cần có ngay các biện pháp chấn chỉnh, để an định tâm lý người dân, “cắt cơn” sốt nóng tâm lý, “ảo hóa” nhu cầu và sớm lập lại trật tự quản lý.
Các khu đô thị, dân cư được đầu tư đầy đủ hạ tầng và pháp lý là lựa chọn tốt nhất trong bối cảnh thị trường nhà đất biến động phức tạp hiện nay.
Có thể thấy, có ba điều cần điều chỉnh về vấn đề này:
Thứ nhất, cơ quan chức năng và chính quyền cần siết ngay tình trạng giao dịch nhà đất tự phát, phân lô bán nền trái quy định, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm và cố tình vi phạm, mà sự kiện cưỡng chế ở huyện Cư Kuin hay cách chức một số lãnh đạo địa phương vi phạm quản lý đất đai là điển hình. Việc này lập tức giúp điều chỉnh hành vi ở một số nhóm đối tượng môi giới, đầu cơ đất đai, tạo lại hành lang chấp hành pháp lý và tâm lý ổn định cho người dân.
Thứ hai, tăng cường quản lý, thực hiện các quy định kiểm soát hiệu quả chính sách đất đai trên địa bàn, đặc biệt là nhu cầu tách thửa đất canh tác thành thổ cư.
Được biết mới đây, TP. Buôn Ma Thuột và Sở Tài nguyên và Môi trường đã có các văn bản đề xuất tỉnh xem xét điều chỉnh Quyết định 07/2022/QĐ-UBND, ngày 21/1/2022 của UBND tỉnh về diện tích thửa đất được chấp nhận chia tách, kiến nghị tăng từ diện tích 500 m2 lên 2.000 m2. Theo cơ quan chức năng, điều chỉnh diện tích lớn này sẽ giúp ngăn chặn hiện tượng chia vụn đất nền trái phép trong người dân.
Tuy nhiên, việc điều chỉnh này rất cần đội ngũ cán bộ cơ sở chấp hành nghiêm minh pháp luật, bởi nếu không, lại là cánh cửa bỏ ngỏ cho nạn đầu cơ đất với diện tích lớn trong khi hạn chế tiêu cực nhu cầu chuyển đổi nhà và đất ở chính đáng của người dân. Một số chuyên gia đã phân tích, sẽ chỉ có giới đầu cơ mới đủ tài chính đăng ký sở hữu những lô đất tách thửa với diện tích lớn. Do đó, việc điều chỉnh chấp thuận tăng diện tích phải có sự cân nhắc rõ ràng, thận trọng nếu không dễ lâm cảnh “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” trong đầu tư.
Cuối cùng, chính quyền cần minh bạch và tích cực trong việc công bố các thông tin quy hoạch, phân cấp vùng quy hoạch trên địa bàn, để người dân nắm rõ các thông tin điều chỉnh địa giới các khu vực đất đai, tránh bị những ngộ nhận, nhầm lẫn, sai sót thông tin làm nhiễu loạn dư luận. Chính quyền cần hết sức quan tâm, tạo điều kiện cho các dự án đầu tư hạ tầng, sử dụng đầu tư công được triển khai hiệu quả, nhanh chóng, qua đó ổn định quỹ đất bố trí cho các khu dân cư, đô thị phát triển mới, hỗ trợ các chủ đầu tư có chính sách khai thác, đầu tư đất đai theo quy hoạch minh bạch của địa phương được đưa các nguồn quỹ nhà đất vào tổ chức thương mại hóa. Một khi nguồn nhà đất hợp pháp, được đầu tư đầy đủ, có đủ các điều kiện pháp lý được tổ chức thương mại hóa, đáp ứng tốt nhu cầu nhà ở của người dân địa phương, có lộ trình đầu tư phát triển rõ ràng, hiện thực, vấn đề bất ổn thị trường sẽ thoái giảm.
Nguyên Đức
Bài viết gốc: https://baodaklak.vn/kinh-te/202206/tp-buon-ma-thuot-can-an-dinh-ngay-thi-truong-nha-dat-974039f/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Đắk Lắk đã sẵn sàng thực hiện Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (06/06/2022)
- Khó nhập xăng giá rẻ từ Malaysia (06/06/2022)
- Giá vàng hôm nay 6-6: Vàng SJC lại giảm mạnh (06/06/2022)
- “Vực dậy” sau "bão" COVID-19 (06/06/2022)
- Giá vàng hôm nay 5-6: Vàng SJC tăng mạnh, cao hơn giá thế giới 17,5 triệu đồng/lượng (05/06/2022)
- Vụ vận động đổi đất nghĩa trang rồi thu hồi: Huyện và Thanh tra tỉnh "vênh" nhau! (04/06/2022)
- Mở lại đường bay Hà Nội - Busan, TP HCM - Phuket (04/06/2022)
- Giá vàng hôm nay 4-6: Đảo chiều suy yếu trước sức mạnh của USD (04/06/2022)
- Bộ Công Thương lên tiếng về thông tin nhập xăng Malaysia giá 13.000 đồng/lít (04/06/2022)
- Agribank Đắk Lắk: Dư nợ cho vay nền kinh tế đạt gần 16.000 tỷ đồng (03/06/2022)
- Hội thảo Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (03/06/2022)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- Nghỉ lễ, cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo vừa được ngân hàng cảnh báo
- Đề xuất giảm thuế GTGT đến hết năm 2024
- 138 người chết, 285 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ
- https://nha.today/the-global-city/ Nhà Today
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN