Đến lượt Đắk Lắk phát hiện hơn 1.200 bộ quần áo rằn ri là hàng lậu
15:02 | 13/06/2023
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện các cơ sở bày bán hơn 1.200 bộ quần áo rằn ri và mũ, thắt lưng đã qua sử dụng, chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk, ngày 13-6, các Đội Quản lý thị trường đồng loạt ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh, buôn bán quần áo rằn ri, quân phục không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên địa bàn.
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk phát hiện cơ sở bán hơn 1.000 bộ quần áo, mũ rằn ri và thắt lưng
Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 4 phát hiện cơ sở kinh doanh quần áo tại địa chỉ 45 An Dương Vương, phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ bày bán công khai hơn 1.000 bộ quần áo, mũ rằn ri và thắt lưng đã qua sử dụng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở là ông Lê Quang Minh (SN 1994) chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.
Chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Lê Quang Minh khai nhận nhập toàn bộ số hàng hóa này từ TP HCM về bày bán kiếm lời. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên để tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.
Sáng cùng ngày, Đội Quản lý thị trường số 1 cũng đã kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Tại hộ kinh doanh ở 121 Ngô Quyền (do ông Ngô Thanh Tùng làm chủ), đội phát hiện cơ sở đang bày bán công khai 170 chiếc quần dài rằn ri, 120 chiếc áo dài rằn ri đã qua sử dụng.
Tại hộ kinh doanh ở địa chỉ 159/7 Ama Khê (do bà Tô Thị Mỹ Lệ làm chủ), qua kiểm tra phát hiện cơ sở đang bày bán công khai 340 chiếc áo vải rằn ri, 108 chiếc quần dài rằn ri đã qua sử dụng.
Tại thời điểm kiểm tra, cả 2 chủ hộ kinh doanh đều chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.
Lực lượng Quản lý thị trường tạm giữ toàn quần áo, mũ rằn ri
Tại huyện Krông Pắk, Đội Quản lý thị trường số 3 tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Cường (địa chỉ tại thôn 19/5, xã Ea Yông), phát hiện cơ sở này kinh doanh 20 chiếc quần, 5 chiếc áo rằn ri đã qua sử dụng, chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Các đơn vị nghiệp vụ của Cục Quản lý thị trường đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên để tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.
"Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường bám sát địa bàn, phát hiện, xử lý kịp thời những cơ sở kinh doanh quần áo rằn ri không đúng quy định, góp phần cùng các cấp chính quyền địa phương ổn định tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn" - lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết.
Trước đó, như Người Lao Động đã thông tin, lực lượng Quản lý Thị trường tỉnh Kon Tum cũng đã phát hiện hộ kinh doanh bày bán hơn 1.000 bộ quần áo rằn ri nhập lậu, đã qua sử dụng, mang nhãn hiệu nước ngoài.
C. Nguyên
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/thoi-su/den-luot-dak-lak-phat-hien-hon-1200-bo-quan-ao-ran-ri-la-hang-lau-20230613115002479.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)
CÁC TIN KHÁC
- Huyện Krông Bông: Vì sao giải ngân vốn đầu tư công gặp khó? (14/06/2023)
- Hàng Thái Lan lại "nở nồi" (14/06/2023)
- Tăng trần giá vé máy bay bao nhiêu là hợp lý? (14/06/2023)
- Lãi suất giảm, tiền gửi dân cư vẫn 'chảy' mạnh vào kênh ngân hàng (14/06/2023)
- Giá vàng hôm nay 14-6: Ồ ạt bán ra (14/06/2023)
- Vì sao gói tín dụng 120.000 tỷ vẫn tắc? (13/06/2023)
- Giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột: Khi lòng dân đồng thuận (13/06/2023)
- Vẫn còn dư địa giảm thêm lãi suất (13/06/2023)
- Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khởi công Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột (13/06/2023)
- Giá vàng hôm nay 13-6: Sụt giảm khi đồng USD tăng giá (13/06/2023)
- Đề xuất trần vé máy bay nội địa cao nhất tới 4 triệu đồng (13/06/2023)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Tập trung chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk
- Xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp
- Vây bắt đàn chó liên quan bé gái 10 tuổi tử vong nghi do bệnh dại
- Vụ 5 cháu nhỏ bị hàng xóm đánh bầm dập: Chuyển hồ sơ lên Công an TP Buôn Ma Thuột
- Ô tô con mất lái tông vào cổng nhà dân
- Bộ Công an đề xuất hàng loạt thay đổi về giấy phép lái xe
- Bị vợ tát, người đàn ông dùng dao đâm vợ rồi tự sát
- Người dân khổ sở vì không có điện lưới
- Tác dụng bất ngờ của 3 vitamin lên bệnh cao huyết áp
- Phát triển Tây Nguyên có nền nông nghiệp quy mô lớn gắn với công nghệ cao
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN