Giới trẻ và xu hướng không dùng tiền mặt
14:18 | 29/06/2023
Hiện nay, thanh toán không dùng tiền mặt đang là xu hướng thanh toán phổ biến trong các giao dịch mua bán hằng ngày khi nó mang lại sự tiện lợi, tiết kiệm cho mọi người.
Xu hướng này càng thấy rõ ở những người trẻ tuổi, nhất là đối với những bạn trẻ thuộc "gen Z".
Thanh toán không dùng tiền mặt có nhiều hình thức, phổ biến là: Internet banking, E-banking, Home banking, Phone banking, Mobile banking, ATM, thẻ thanh toán, thẻ tín dụng, séc, chuyển tiền điện tử, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, thanh toán qua tài khoản cá nhân, thanh toán online, Mastercard, Visa card…
Phổ biến ở giới trẻ chủ yếu là hình thức thanh toán qua thẻ ngân hàng, đây là công cụ thanh toán không dùng tiền mặt được sử dụng từ lâu. Thanh toán trực tuyến qua ứng dụng điện tử tuy là hình thức chỉ mới phát triển trong vài năm trở lại đây nhưng lại được người dân, đặc biệt là các bạn trẻ ứng dụng rộng rãi.
Các loại ví điện tử như: Momo, Moca, Zalo Pay, Viettel Money, Shopee Pay… mang lại sự tiện lợi trong thanh toán đang dần thay thế những chiếc ví tiền truyền thống của giới trẻ. Các loại ví điện tử này thường xuyên liên kết những chương trình ưu đãi hấp dẫn, đa dạng nên càng được nhiều bạn trẻ yêu thích và sử dụng.
Chỉ cần quét mã QR qua các ứng dụng điện tử hoặc camera điện thoại để hoàn thành việc thanh toán
Theo khảo sát của phóng viên, có đến hơn 90% các bạn trẻ đang sử dụng các loại ví điện tử, họ đều cho rằng thanh toán không dùng tiền mặt mang lại nhiều tiện lợi hơn trong cuộc sống. Chị Nguyễn Thảo Nguyên (SN 1998, trú phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) cho biết, khi thực hiện các giao dịch thường ngày như đi uống cà phê, mua quần áo, trả tiền ăn uống, đổ xăng… chị chủ yếu thanh toán qua ứng dụng điện tử. Hiện nay, chỉ một vài trường hợp chị Nguyên còn sử dụng tiền mặt để chi trả, như: đi chợ truyền thống, mua một số sản phẩm giá trị thấp (chỉ vài nghìn đồng).
Nhiều bạn trẻ cho biết, họ đã không nhớ lần cuối mình sử dụng tiền mặt là khi nào, bởi lẽ hầu hết dịch vụ hiện nay đều có thể thanh toán quẹt thẻ hoặc thông qua ứng dụng điện tử. Điều đáng chú ý là thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch hằng ngày cũng đang được những người trung niên, lớn tuổi chú ý hơn trong thời gian gần đây. |
“Theo mình, việc thanh toán qua các ứng dụng điện tử rất thuận tiện, dễ dàng. Mỗi lần ra ngoài mình chỉ cần mang theo một chiếc điện thoại thông minh. Khi sử dụng ví điện tử để thanh toán một số mặt hàng có giá là các con số lẻ như đổ xăng sẽ giúp mình trả đúng số tiền, không cần phải chờ người bán trả lại tiền thừa hoặc gặp phải trường hợp người bán không có sẵn tiền lẻ...”, chị Nguyên chia sẻ.
Chị Thu Hà Knul (SN 2000, phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột) cũng là một trong những bạn trẻ có xu hướng sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Thu Hà thường xuyên thanh toán các loại dịch vụ qua ví Momo vì không chỉ tiện lợi mà khi sử dụng ví Momo thanh toán, chị có thể tiết kiệm một số tiền (nếu có chương trình ưu đãi). Không chỉ sử dụng ví điện tử để thanh toán các chi tiêu cá nhân, chị còn sử dụng ví điện tử để thanh toán tiền điện, nước, cước điện thoại trả sau… cho cả gia đình.
Tại quán Gạo coffee (đường Bùi Huy Bích, TP. Buôn Ma Thuột) có khoảng 30% khách đến quán đã lựa chọn phương thức thanh toán là quét mã QR. Theo chủ quán cà phê này, những khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán không dùng tiền mặt chủ yếu là những bạn trẻ. Điều này đã giúp quán không cần chuẩn bị quá nhiều tiền mặt, tiền lẻ để trả lại tiền thừa cho khách và cũng tiết kiệm thời gian giao dịch giữa nhân viên và khách hàng. Bên cạnh đó, việc giới trẻ hiện nay thường xuyên sử dụng các dịch vụ ship hàng thì việc thanh toán không dùng tiền mặt mang lại nhiều lợi ích, tiết kiệm thời gian.
Khách hàng thanh toán tiền sau khi uống cà phê chỉ với một chiếc điện thoại thông minh.
Tương tự, một quán ăn sáng trên đường Thăng Long (TP. Buôn Ma Thuột) cũng in mã QR dán tại quầy để khách hàng dễ dàng thanh toán. Theo chị Đỗ Thị Thùy Dung, chủ tiệm ăn, sau khi chị in mã QR thì hầu hết khách hàng đến quán đều lựa chọn phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Nhiều khách hàng ngại việc phải chờ đợi nhận lại tiền thừa khi thanh toán hoặc phải cầm tiền mặt thì đây là lựa chọn tốt.
Thanh toán không dùng tiền mặt là xu hướng phát triển tất yếu trong thời đại 4.0 và là xu hướng phát triển tất yếu của thế giới. Với những tiện ích mang lại và hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch kinh tế của người dân nói chung, giới trẻ nói riêng đang ngày một trở nên phổ biến là tín hiệu đáng mừng cho nền kinh tế.
Đinh Hằng
Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/kinh-te/202306/gioi-tre-va-xu-huong-khong-dung-tien-mat-b820094/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Giảm 36 khoản phí, lệ phí trong nhiều lĩnh vực từ ngày 1-7 (30/06/2023)
- Chỉ tiếp tục thí điểm đi máy bay không cần giấy tờ tùy thân tại 2 sân bay (30/06/2023)
- Giá vàng hôm nay 30-6: Giảm xuống mức thấp nhất 3 tháng qua (30/06/2023)
- Cảnh giác với tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người nộp thuế (30/06/2023)
- Lãi suất cho vay ồ ạt giảm, người vay vẫn kêu khó (30/06/2023)
- Hãng mì ăn liền "quốc dân" giảm giá để tiếp sức người tiêu dùng (29/06/2023)
- GDP 6 tháng đầu năm 2023 tăng 3,72% (29/06/2023)
- Giá vàng hôm nay 29-6: Vàng nhẫn 24K rớt giá mạnh (29/06/2023)
- Xuống thấp bất ngờ, lãi suất tiền gửi 8%/năm dần “biến mất” (28/06/2023)
- Công an điều tra vụ "Biến "đất vàng" công viên thành đất… tư" (28/06/2023)
- Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ ôtô đến hết năm 2023 (28/06/2023)
![](/images/news/2024/4/17/thumb130/5984469-cuoc-hop2.jpg)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
![](/images/news/2021/4/15/thumb130/3007780-Hyundai tưng bừng ưu đãi.png)
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
![](/images/news/2022/8/26/thumb130/5948929-vườn sầu riêng.jpg)
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Bức thư tuyệt mệnh trên cầu với nội dung "11 năm đi 2 miếng đất"
- Tổ chức đua xe trái phép khiến 2 thanh thiếu niên tử vong
- Gã đàn ông bị bắt sau 30 năm trốn truy nã về tội giết người
- Bắt giữ 1 phụ nữ lập 22 dây hụi khống, chiếm đoạt hàng tỉ đồng
- Bắt giữ thiếu niên 17 tuổi cướp giật tại tiệm vàng
- Cải cách tiền lương sẽ gây áp lực lên mặt bằng giá
- Lương mới và kỳ vọng của người lao động
- "Chìa khóa" phòng chống lừa đảo qua mạng
- 4.663 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập năm học 2024 - 2025
- Triệu tập các đối tượng liên quan trong vụ đánh nhau gây chết người
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN