Thuế thu nhập cá nhân đã không còn phù hợp : Nhiều nghịch lý cần sửa sớm
09:40 | 05/07/2023
Các chuyên gia cho rằng đang có những bất cập và nghịch lý liên quan quy định về thuế thu nhập cá nhân cần phải sửa để tạo sự công bằng cho các đối tượng nộp thuế
Trong khi nhiều người lao động đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đầy đủ thì rất nhiều đối tượng khác lại chỉ đóng thuế khoán với mức rất thấp so với thu nhập "khủng", là chưa công bằng.
Sửa quy định để tạo công bằng
Hiện nay, những người có tầm ảnh hưởng trong các lĩnh vực (KOLs) và có thu nhập cao như YouTuber, TikToker, Facbooker... thuộc nhóm chịu thuế TNCN ở mức thấp, thậm chí bỏ lọt thuế. Đơn cử năm 2022, chủ kênh YouTube T.C. TV ở tỉnh Quảng Ninh thừa nhận với các cơ quan chức năng chưa thực hiện nghĩa vụ thuế khi thu nhập từ kênh YouTube và quảng cáo trong 4 năm (2018 - 2022) hơn 11 tỉ đồng, tức tương đương 2,75 tỉ đồng/năm.
Thế nhưng, chủ kênh này chỉ nộp thuế suất 7%, bao gồm 5% thuế GTGT và 2% thuế TNCN. Nếu so với những người thu nhập trên 60 triệu đồng/năm từ tiền công, tiền lương phải nộp thuế TNCN 10% thì là bất công và nghịch lý.
Các văn nghệ sĩ cũng là đối tượng có thu nhập được đánh giá cao vượt trội với mức cát-xê và thu nhập "khủng" nhưng rất khó kiểm soát việc họ có kê khai và đóng thuế đúng quy định hay không? Liên quan việc kê khai thuế TNCN của giới văn nghệ sĩ, một cán bộ của Cục Thuế TP HCM cho biết hiện nay, một số công ty tổ chức sự kiện thường "bao" thuế khi chi trả thù lao cho diễn viên, ca sĩ.
Nhưng do các công ty này không kê khai thông tin nên cơ quan thuế không thể biết được thu nhập của diễn viên hay ca sĩ đó. Phải khi tiến hành kiểm tra các công ty tổ chức sự kiện, nếu cán bộ thuế có thể phát hiện gian lận về thuế thì sẽ tiến hành xử lý theo quy định.
Mức đóng thuế thu nhập cá nhân của người làm công ăn lương trong khu vực nhà nước và những đối tượng kinh doanh tự do đang có sự bất hợp lý, thiếu công bằng. Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Trao đổi với Báo Người Lao Động, TS Lê Đạt Chí, Trường ĐH Kinh tế TP HCM, cho biết nhiều quy định về thuế TNCN hiện tại đang tạo ra sự lựa chọn cho những đối tượng có thu nhập "khủng".
Cụ thể, với những người nổi tiếng như văn nghệ sĩ, đối tượng kinh doanh online, các YouTuber, TikToker, Facebooker... có thể chọn đóng thuế khoán (mức rất thấp) hoặc đóng thuế TNCN tùy theo kê khai. Khi có sự lựa chọn như vậy, những cá nhân này thường chọn phương án có lợi nhất để đóng thuế thấp nhất.
Ngược lại, những người làm công ăn lương, người lao động ở doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp lại chỉ có một lựa chọn là nộp thuế TNCN theo biểu thuế suất hiện hành.
Trong khi biểu thuế suất hiện hành với mức thuế tối đa 35%, có tới 7 bậc và các bậc thuế lại quá gần nhau nên không khuyến khích được sự cố gắng, nỗ lực để tăng thu nhập của người lao động vì thu nhập vừa nhích tăng lên sẽ phải đóng bậc thuế TNCN mới cao hơn.
Các chuyên gia cũng chỉ ra đa phần KOLs có thu nhập cao có thể dễ dàng lập công ty riêng, từ đó khai báo tăng số lượng nhân viên so với thực tế và được khấu hao chi phí hợp lý, hợp lệ. Tỉ lệ đóng thuế qua công ty sẽ thấp hơn so với tỉ lệ thuế TNCN mà người làm công ăn lương phải nộp hằng năm.
Thực tế, mức thuế khoán được đưa ra trong bối cảnh cơ quan thuế chưa xác định được những yếu tố đầu vào - đầu ra về thu nhập của các đối tượng chịu thuế, như đối với những lĩnh vực kinh doanh online, kinh doanh trên nền tảng mạng trực tuyến...
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng chỉ nên áp dụng thuế khoán thuế TNCN trong thời gian ngắn rồi điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, thay vì giữ nguyên mức thuế khoán và mức thuế TNCN rất thấp so với mức chịu thuế TNCN tối đa 35% của người làm công ăn lương.
Trước thực tế trên, TS Lê Đạt Chí kiến nghị sửa quy định luật cho phép Chính phủ chủ động xem xét mức điều chỉnh giảm trừ gia cảnh và ngưỡng thu nhập chịu thuế cố định phù hợp với thực tế tình hình kinh tế trong từng năm. Theo các chuyên gia, chính sách thuế cần vừa phải động viên vừa phải điều tiết giữa các nhóm đối tượng để không tạo ra những lỗ hổng và bất hợp lý.
Hàng loạt mâu thuẫn
Các chuyên gia kinh tế, chuyên gia thuế cũng chỉ ra những mâu thuẫn về mức thuế phải nộp của các đối tượng chịu thuế TNCN.
Theo quy định tại Thông tư 92/2015 của Bộ Tài chính, hộ kinh doanh, người bán hàng online qua kênh thương mại điện tử, Facebooker, YouTuber... (cá nhân nộp thuế khoán) có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì được miễn thuế.
Nếu doanh thu từ trên 100 triệu đồng/năm trở lên, sẽ phải nộp thuế trên toàn bộ doanh thu với mức 1,5% (gồm thuế TNCN 0,5% và thuế GTGT 1%). Tương tự, đối với tài xế xe công nghệ, Nghị định 126/2020 quy định nếu doanh thu trên 100 triệu đồng/năm phải nộp thuế 1,5% trên doanh thu.
ThS Đồng Minh Hồng, Giám đốc Công ty Dịch vụ Kế toán thuế DVL, nhìn nhận ngưỡng doanh thu miễn thuế 100 triệu đồng/năm không còn hợp lý. Bởi lẽ, với sự trượt giá của lạm phát, chi phí sử dụng vốn cộng với mức độ gia tăng giá cả hàng hóa đầu vào của hộ kinh doanh hiện tại, ngưỡng doanh thu miễn thuế từ 100 triệu đồng trở xuống là rất thấp.
Với tài xế xe công nghệ, nếu doanh thu chịu thuế từ trên 100 triệu đồng/năm cũng rất thấp so với chi phí đầu vào xăng dầu, khấu hao, bảo dưỡng, tiền công, lãi trả góp vay mua xe... Điều này khiến hầu hết người lao động trong lĩnh vực này đều phải nộp thuế 1,5%. Ngưỡng nộp thuế quá thấp cũng khiến cho chi phí quản lý thuế tăng cao dẫn tới hiệu quả thu thuế thấp.
"Luật thuế TNCN cần điều chỉnh theo hướng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thương mại có ngưỡng miễn thuế từ 180 triệu đồng/năm trở xuống. Đối với tài xế công nghệ ngưỡng doanh thu miễn thuế thu từ 200 triệu đồng/năm trở xuống, đồng thời giữ nguyên các mức thuế suất như hiện nay là 1,5%" - ông Hồng kiến nghị.
Một điểm bất hợp lý khác của thuế TNCN là người trúng thưởng xổ số kiến thiết, trúng giải Jackpot của Vietlott hàng tỉ đồng, tương đương thu nhập trên 1 tỉ đồng/năm nhưng chỉ đóng thuế TNCN 10% trên số tiền trúng thưởng. Quy định này mâu thuẫn với người có thu nhập gần 1 tỉ đồng từ tiền lương, tiền công (sau khi giảm trừ gia cảnh) phải nộp thuế TNCN với thuế suất cao nhất 35%.
Bán lỗ cũng đóng thuế
Đề cập đến nghĩa vụ nộp thuế TNCN trong chuyển nhượng bất động sản, nhiều cá nhân kinh doanh bất động sản cho biết khi bán căn nhà thứ hai, họ phải chịu thuế 2% trên giá trị giao dịch.
Như vậy, trong bối cảnh thị trường ế ẩm, người bán nhà có thể thua lỗ nhưng vẫn phải chấp nhận nộp thuế. Việc xác định giá bán để tính thuế hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ tạm tính của ngành thuế. Bởi lẽ, có trường hợp người bán và người mua đã kê khai giá trị giao dịch trung thực nhưng cơ quan thuế vẫn không chấp nhận, cho rằng mức giá đó chưa hợp lý.
Ông Nguyễn Chiến Lũy, Giám đốc Công ty TNHH Đại lý Thuế Bắc Trung Nam, cho rằng đây là vấn đề còn tồn tại trên thị trường nhà đất. Hiện nay, nhiều nhà đầu tư chấp nhận lỗ để bán được nhà, trả nợ ngân hàng. Họ phải chấp nhận kê khai giá bán cao hơn để được cơ quan thuế chấp nhận, đồng nghĩa số tiền nộp thuế sẽ tăng lên, mức độ thua lỗ cũng tăng theo.
"Để giải quyết tồn tại này, về lâu dài, các cơ quan thuế và đơn vị liên quan cần thu thập thông tin thị trường nhằm xác định giá trị nhà đất bình quân tại mỗi phường, xã, quận, huyện để làm cơ sở tính thuế" - ông Nguyễn Chiến Lũy nói.
THY THƠ - LINH ANH
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/kinh-te/thue-thu-nhap-ca-nhan-da-khong-con-phu-hop-nhieu-nghich-ly-can-sua-som-20230704213555524.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)
CÁC TIN KHÁC
- Lúng túng điện mặt trời (06/07/2023)
- Máy bay "cán đinh" tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất: "Đinh" ở đâu ra? (05/07/2023)
- Tỉ giá USD/VND bất ngờ tăng mạnh (05/07/2023)
- Cần đánh giá kỹ tác động khi áp thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường (05/07/2023)
- Giải ngân vốn đầu tư công: Để “điểm sáng” thành “luồng sáng” (05/07/2023)
- Livestream bán đồ tươi bắt đầu thịnh hành (05/07/2023)
- Phát hiện cánh quạt động cơ máy bay hành trình Hà Nội - Đà Nẵng bị mẻ (05/07/2023)
- Đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng (05/07/2023)
- Nhộn nhịp mua bán online (04/07/2023)
- Gia tăng số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động (04/07/2023)
- Mở rộng đối tượng được mua nhà ở xã hội (04/07/2023)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp
- Tập trung chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk
- Vây bắt đàn chó liên quan bé gái 10 tuổi tử vong nghi do bệnh dại
- Tác dụng bất ngờ của 3 vitamin lên bệnh cao huyết áp
- Ô tô con mất lái tông vào cổng nhà dân
- Vụ 5 cháu nhỏ bị hàng xóm đánh bầm dập: Chuyển hồ sơ lên Công an TP Buôn Ma Thuột
- Bị vợ tát, người đàn ông dùng dao đâm vợ rồi tự sát
- Bộ Công an đề xuất hàng loạt thay đổi về giấy phép lái xe
- Người dân khổ sở vì không có điện lưới
- Cùng nông dân đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN