A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Đang bị tù treo, lại giết người

08:24 | 24/09/2013

Bị đâm vào ngực, Tiến cố gắng bỏ chạy ra đường nhưng Tùng vẫn đuổi theo đâm thêm 2 nhát làm nạn nhân tử vong sau đó.

Ngày 23-9, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Lắk, TADN Tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm và giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hoàng Ngọc Tùng (SN 1990, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) tù chung thân về tội giết người.

Hoàng Ngọc Tùng tại phiên tòa phúc thẩm

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 17-2, Tùng cùng với Nguyễn Tri Tiến, T. Đ. H. đến ăn nhậu tại phòng trọ của bạn là T.V.H. ở đường Ngô Quyền, TP Buôn Ma Thuột.

Trong lúc ăn nhậu, giữa Tùng và Tiến đã xảy ra xô xát. Sau đó, Tùng lấy dao ở góc phòng trọ đâm 1 nhát vào ngực Tiến.

Tiến bỏ chạy ra đường để thoát thân nhưng Tùng đuổi theo đâm thêm 2 nhát vào vùng lưng, làm nạn nhân chết trên đường tới bệnh viện. Khi T.V.H. chạy ra can ngăn cũng bị Tùng đâm một nhát vào tay. Sau khi gây án, Tùng bỏ trốn, đến ngày 18-2 thì bị công an bắt giữ.

Trước đó, ngày 20-10-2011, Tùng bị TAND TP Buôn Ma Thuột xử phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích. Đang trong quá trình thi hành án thì Tùng lại phạm tội giết người.

Tin - ảnh: C. Nguyên

    Nguồn: nld.com.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ