A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Làm gì để kiềm chế tai nạn giao thông ở Cư Kuin?

07:39 | 11/11/2013

Từ đầu năm đến nay, mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, song tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn huyện Cư Kuin vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, tăng cả 3 tiêu chí: số vụ, người chết và b

 
Ra quân tuyên truyền thực hiện Luật giao thông tại huyện Cư Kuin.

Theo thống kê của Đội Cảnh sát giao thông (Công an huyện Cư Kuin), toàn huyện đã xảy ra 12 vụ TNGT nghiêm trọng, làm chết 15 người, bị thương 13 người, so với cùng kỳ năm 2012, tăng 6 vụ, tăng 10 người chết và 5 người bị thương, chưa kể, còn xảy ra 46 vụ va chạm, làm bị thương 79 người. Con số trên đã phủ nhận những nỗ lực của địa phương trong việc triển khai giải pháp kiềm chế và giảm thiểu TNGT theo Nghị quyết 32 của Chính phủ. Thiếu tá Nguyễn Trọng Quyết, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông huyện cho biết: Thực hiện Năm ATGT 2013, Ban ATGT huyện đã triển khai đồng loạt các giải pháp nhằm kéo giảm TNGT xuống mức thấp nhất; trong đó tập trung tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm về ATGT, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ đến các tầng lớp nhân dân dưới nhiều hình thức như chiếu phim lưu động, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ, cấp phát các tờ rơi và tuyên truyền miệng, ký cam kết không vi phạm trong học sinh các trường THPT… Lực lượng cảnh sát giao thông huyện cũng phối hợp với thanh tra giao thông, công an các xã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông, xử lý nghiêm những hành vi lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi kinh doanh; vi phạm của người điều khiển xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, vận tải hành khách công cộng, chở hàng hóa cồng kềnh, quá tải. Kết quả đã phát hiện, lập biên bản trên 4.000 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 2 tỷ đồng, tạm giữ 1.480 phương tiện các loại, tước giấy phép lái xe ô tô 75 trường hợp.

Về nguyên nhân dẫn đến TNGT tăng cao, Thiếu tá Nguyễn Trọng Quyết cho biết thêm, phần lớn các vụ TNGT nghiêm trọng đều xuất phát từ lỗi chủ quan của người tham gia giao thông chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, đi lấn phần đường, làn đường. Về nguyên nhân khách quan khiến TNGT trên địa bàn huyện có chiều hướng diễn biến phức tạp do số lượng phương tiện tăng nhanh, từ đầu năm đến nay, số phương tiện cơ giới đăng ký mới trên toàn huyện là 4.668 xe, nâng tổng số phương tiện hiện có lên 8.600 xe. Trong khi đó nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch trên địa bàn và một số tuyến đường liên xã đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều khu vực đông dân cư trên địa bàn chưa có biển cảnh báo người đi đường, nhiều đoạn vạch kẻ đường đã xuống cấp nhưng không được tu bổ, sửa chữa…

Ban ATGT huyện đã xây dựng kế hoạch, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kéo giảm TNGT trong 3 tháng cao điểm cuối năm. Theo đó, cùng với việc tăng cường tuần tra, xử lý sẽ khẩn trương bổ sung hệ thống biển báo giao thông tại những khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn như khu vực đông dân cư, khu vực trường học; tiến hành tu sửa các đoạn đường hư hỏng, xuống cấp; nghiêm khắc kiểm điểm, phê bình các địa phương nếu để gia tăng tai nạn. Hy vọng với những giải pháp trên cùng sự vào cuộc quyết liệt, của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Cư Kuin sẽ được chấn chỉnh kịp thời.

Đăng Triều

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ