A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Bắt khẩn cấp 5 đối tượng đánh chết người tâm thần vì nghi bắt cóc

13:38 | 25/10/2018

Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng liên quan đến việc 1 người tâm thần bị đánh sau đó tử vong do nghi bắt cóc trẻ em.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 25-10, đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng để tiếp tục điều tra vụ 1 người tâm thần bị đánh, sau đó tử vong.

Lực lượng công an có mặt đưa anh Y Sul Êban đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Ảnh: B.N

Theo đó, 5 đối tượng bị bắt khẩn cấp gồm: Nguyễn Đình Thái (35 tuổi), Đậu Nguyễn Đặng Khoa (30 tuổi), Trần Ngọc Linh (32 tuổi), Đinh Tiến Vũ (31 tuổi) và Trương Văn Nam (27 tuổi, cùng ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Theo đại tá Bôn, cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành lấy lời khai các đối tượng này và tiếp tục làm rõ những người liên quan. "Anh Y Sul Êban đã bị 5 đối tượng này đánh bị thương nặng. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn đang chờ kết luận giám định pháp y cuối cùng để xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân".

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, chiều 22-10, anh Nguyễn Anh Khoa (SN 1974, ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cùng vợ và con gái là cháu Nguyễn Khởi M. (SN 2014) đi dự lễ tại Nhà thờ Duy Hòa (phường Khánh Xuân). Đến khoảng 19 giờ 40 phút cùng ngày, anh Khoa và cháu M. ra bãi giữ xe của nhà thờ để về thì anh Y Sul Êban (33 tuổi, ngụ buôn Ja Wầm B, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) tới giằng co cháu M. Sau khi anh Khoa hô hoán bắt cóc, nhiều người đi lễ nhà thờ chạy đến đuổi bắt được anh Sul tại đường hẻm bên cạnh nhà thờ. Sau đó, nhiều người đã xông vào đánh anh Sul bị thương nặng rồi tử vong sau đó.

Ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch UBND xã Ea Kiết, cho biết ngày 21-10, vợ anh Sul đưa anh đi Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk để khám, điều trị. Tuy nhiên, khi lên tới nơi, người vợ đang làm thủ tục nhập viện thì anh Sul bỏ đi rồi xảy ra vụ việc.

C. Nguyên

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ