A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Xảy ra nhiều vụ án giết người do những mâu thuẫn vụn vặt

13:25 | 05/03/2020

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông, từ đầu năm 2020 đến nay, trên toàn tỉnh đã xảy ra 8 vụ án giết người, trong đó có những vụ việc xuất phát từ những mâu thuẫn vụn vặt trong cuộc sống.

Đơn cử, tại huyện Đắk Song vừa xảy ra một vụ án mạng mà nguyên nhân sự việc chỉ phát sinh từ những câu nói không “lọt tai” đôi bên. Khoảng 8 giờ sáng 11/2/2020, Nguyễn Văn Thành (SN 1990) và Phạm Văn Lành (SN 1987) đến nhà của Nguyễn Văn Mạnh (SN 1980) tại thôn 11, xã Nam Bình (Đắk Song), để uống rượu.

Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, Lành nói Thành hay ghen tuông với vợ và trước đây vợ của Thành là người yêu cũ của Lành. Nghĩ Lành chế giễu và khinh bỉ mình, nên Thành đi ra ngoài lấy 1 cây gỗ định đánh Lành, nhưng được Mạnh can ngăn.

Sau đó, Thành điều khiển xe mô tô chạy về nhà của mình lấy 1 con dao rồi tìm đến nhà của Mạnh để tìm Lành. Khi thấy Lành đang đứng trong nhà, Thành liền cầm dao và lao tới đâm 1 nhát vào ngực phải của nạn nhân.

Sau khi gây án, Thành điều khiển xe mô tô về nhà và giấu con dao dưới nệm ngủ, rồi đến Công an huyện Đắk Song để đầu thú. Về phía Lành, dù được Mạnh đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Song, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ án giết người xảy ra tại phường Nghĩa Thành theo quy định của pháp luật

Một vụ án khác là vào lúc 15 giờ chiều 24/2/2020, tại phường Nghĩa Thành (Gia Nghĩa), đã xảy ra vụ việc giết người từ mâu thuẫn bột phát trong đời sống xã hội. Theo cơ quan chức năng, vào thời gian trên, Đỗ Văn Quyền (SN 2001) trú tại xã Đắk Ha (Đắk Glong), có đánh bài với Y Sơn (SN 2002) tại phòng trọ ở tổ dân phố 5, phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa).

Trước khi đánh bài, hai bên thỏa thuận sẽ chơi bài bằng hình thức không sử dụng tiền mặt mà thắng thua đều ghi nợ bằng miệng với nhau. Trong quá trình đánh bài, Sơn đã thua và nợ Quyền 15.000 đồng. Lúc này, Quyền nhất quyết đòi tiền, nhưng Sơn nói chỉ đánh chơi và không có tiền trả. Sơn còn hăm dọa nếu Quyền đòi nữa thì sẽ gọi người đến đánh.

Tiếp đó, Sơn đã dùng tay đấm vào đùi của Quyền. Còn Quyền thì dùng con dao Thái đâm một phát vào lưng của Sơn. Thấy vậy, Sơn đã bỏ chạy ra hướng quốc lộ 14, nhưng bị Quyền đuổi và dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Khi thấy Sơn nằm bất động, Quyền để con dao tại hiện trường và đến Công an phường Nghĩa Thành đầu thú. Còn Sơn đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các vụ việc giết người đang được các ngành chức năng phối hợp điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Qua nghiên cứu nguyên nhân cho thấy, hầu hết các vụ việc giết người đều xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống đời thường. Sau khi xảy ra mâu thuẫn, nhiều người đã không làm chủ được bản thân, nên đã sử dụng bạo lực để giải quyết và dẫn đến những vụ việc nghiêm trọng, gây hậu quả rất đáng tiếc.

Cũng theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, để kiềm chế tội phạm giết người, các cơ quan chức năng cần tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng trong Nhân dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Các cơ quan, đơn vị chức năng, gia đình cũng cần kịp thời phát hiện, hòa giải các tranh chấp, mâu thuẫn cá nhân, tránh để xảy ra xung đột, gây hậu quả nghiêm trọng. Qua đó, giữ gìn ổn định trật tự xã hội và ngăn ngừa, đẩy lùi các hành vi phạm tội trên địa bàn.

Bài, ảnh: Phan Tuấn

Bài viết gốc: http://www.baodaknong.org.vn/an-ninh-trat-tu/xay-ra-nhieu-vu-an-giet-nguoi-do-nhung-mau-thuan-vun-vat-78291.html

    Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ