Triệt phá 2 vụ cho hơn 800 lượt người vay lãi suất "cắt cổ"
14:21 | 18/03/2022
Sau khi người vay tiền với lãi suất "cắt cổ" mất khả năng thanh toán, các đối tượng đã yêu cầu người dân bán tài sản cho mình để trả nợ.
Ngày 18-3, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Huyền (SN 1986) cùng 2 vợ chồng K’Krang (SN 1965) và H’Dô (SN 1970, trú tại huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Đối tượng Phạm Thị Huyền cho hơn 300 lượt người vay với lãi suất "cắt cổ"
Theo thông tin ban đầu, đầu năm 2020, Phạm Thị Huyền bắt đầu hoạt động cho vay tiền với lãi suất "cắt cổ", từ 4.000đồng đến 6.000đồng/triệu/ngày (tương đương 144% đến 216%/năm).
Đối tượng Huyền tập trung cho những người dân tộc thiểu số, thiếu hiểu biết, khó khăn về nguồn vốn nhưng lại có nhiều đất canh tác vay tiền. Sau khi những người vay không có khả năng thanh toán, đối tượng Huyền đề nghị bán đất cho mình để trả nợ.
Cơ quan công an bắt quả tang hành vi cho vay lãi nặng
Đến tháng 6-2020, Huyền móc nối với vợ chồng K’Krang và H’Dô tìm người vay và được trích lại phần trăm tiền lãi.
Với phương thức, thủ đoạn trên, từ đầu năm 2020 đến tháng 2-2022, các đối tượng đã cho hơn 300 lượt người vay với số tiền hơn 30 tỉ đồng; thu lợi bất chính hơn 3 tỉ đồng.
Đối tượng Lê Văn Tuấn cho 528 lượt người vay với tổng số tiền hơn 52 tỉ đồng
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tuấn (SN 1975, trú TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Tuấn cho người dân vay tiền để đáo hạn ngân hàng hoặc tiêu dùng với lãi suất từ 2.000đồng đến 5.000đồng/triệu/ngày (tương đương từ 72% đến 180%/năm). Đối tượng Tuấn đã cho 528 lượt người vay với tổng số tiền hơn 52 tỉ đồng.
C. Nguyên
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/phap-luat/triet-pha-2-vu-cho-hon-800-luot-nguoi-vay-lai-suat-cat-co-20220318092837703.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)
CÁC TIN KHÁC
- Phát hiện, xử lý nhiều vụ án liên quan đến tín dụng đen (23/03/2022)
- Những “trợ thủ an ninh” đắc lực ở huyện Krông Ana (23/03/2022)
- Thu giữ 745 kít xét nghiệm Covid-19 không rõ nguồn gốc (21/03/2022)
- Bắt giữ đối tượng đâm bạn nhậu tử vong rồi bỏ trốn (21/03/2022)
- Thu giữ 10 tấn phân NPK không có nguồn gốc xuất xứ (19/03/2022)
- Lực lượng CSGT Công an Ðắk Nông xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật (18/03/2022)
- "Bóc lịch" vì bắt, giữ người trái pháp luật (18/03/2022)
- Cảnh báo lừa đảo tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng trên mạng (17/03/2022)
- Đắk Nông bắt 2 đối tượng vận chuyển số lượng thuốc lá lậu lớn nhất từ trước tới nay (16/03/2022)
- Cảnh giác với trộm cắp "vặt" ở bãi giữ xe (15/03/2022)
- Giận vợ, chồng phóng hỏa đốt nhà rồi ngăn hàng xóm dập lửa (15/03/2022)
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 20/05 đến ngày 26/05/2024
- Khẩn trương phòng, chống rệp sáp tấn công vườn cà phê
- Tập huấn kỹ thuật rang xay và chế biến cà phê cho thành viên các hợp tác xã
- Rơi thang máy tự chế, 1 phụ nữ bị sẩy thai, liệt 2 chân
- Huyện Krông Búk "gồng mình" chống hạn
- Gỡ khó cho các công trình giao thông trọng điểm
- Giải hạng Nhì quốc gia 2024: Thêm 3 điểm cho Câu lạc bộ Bóng đá Đắk Lắk
- Dự báo có 11-13 cơn bão và áp thấp, lo ngại thiên tai cực đoan
- Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên: Cứu sống cụ ông 86 tuổi sau nhiều lần ngưng tim
- Giá vàng SJC tăng phi mã: Muốn mua vàng phải chờ!
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN