"Kỳ án" nguyên chủ tịch xã kêu oan: Triệu tập hơn 140 người tới tòa
13:36 | 06/04/2023
Nguyên chủ tịch UBND xã Ya Tờ Mốt tiếp tục kêu oan, làm đơn tố cáo cán bộ viện kiểm sát vì cho rằng bỏ lọt tội phạm.
Ngày 6-4, TAND huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Hưu Quảng (SN 1970, nguyên Chủ tịch UBND xã Ya Tờ Mốt), Lại Thị Mây (SN 1991, nguyên kế toán) và Nguyễn Thị Quế (SN 1979, nguyên văn thư kiêm thủ quỹ xã này) cùng về hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Bị cáo Nguyễn Hữu Quảng tại phiên tòa ngày 6-4-2023
Theo bản cáo trạng mới nhất, năm 2014 và 2015, ông Quảng đã chỉ đạo duyệt, ký chi thanh toán các chứng từ không đúng quy định để bù vào số tiến chi tiếp khách, quà biếu, các khoản bị xuất toán gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 184 triệu đồng.
Đối với bà Mây, theo sự chỉ đạo của ông Quảng đã tham gia lập khống 12 chứng từ để thanh toán số tiền hơn 134 triệu đồng. Đồng thời, nhận và thanh toán 22 chứng từ khống với số tiền hơn 184 triệu đồng. Đối với bà Quế, tham gia lập khống 12 chứng từ, gây thiệt hại hơn 113 triệu đồng.
Tại phiên tòa sơ thẩm lần này, HĐXX đã phát thông báo triệu tập hơn 140 người là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng tới phiên tòa để làm sáng tỏ vụ án. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, sáng 6-4, chỉ có hơn 40 người tới tham dự phiên tòa.
Tại tòa, ông Quảng và các luật sự bào chữa đề nghị HĐXX thay đổi kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa. Lý do đưa ra là do kiểm sát viên này đang bị ông Quảng tố cáo bỏ lọt tội phạm và buộc tội ông trái pháp luật. Đồng thời, đề nghị triệu tập thêm kiểm sát viên khác và đại diện kho bạc... để làm rõ một số nội dung liên quan.
Tuy nhiên, sau 30 phút thảo luận, HĐXX nhận định những nội dung nêu trên là không có căn cứ, không gây ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên bác bỏ.
Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, tháng 11-2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Súp đã khởi tố ông Quảng về hành vi trên. Tháng 7-2020, TAND huyện Ea Súp đã mở phiên tòa sơ thẩm vụ án. Tại đây, HĐXX cho biết đã từng trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ hành vi đồng phạm của bà Mây và bà Quế nhưng VKSND huyện Ea Súp không thực hiện theo yêu cầu.
Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Quảng 18 tháng tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" nhưng kiến nghị Tòa phúc thẩm… hủy bản án sơ thẩm của chính mình!
Tháng 12-2020, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa phúc thẩm và "hủy thật" bản án sơ thẩm; yêu cầu điều tra bổ sung nhiều vấn đề, trong đó có hành vi đồng phạm. Tiếp đó, TAND huyện Ea Súp trả hồ sơ đề nghị điều tra theo bản án phúc thẩm, song cơ quan điều tra và VKSND huyện Ea Súp không thực hiện đầy đủ như trên.
Đến tháng 12-2022, TAND huyện Ea Súp tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm và tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ sung các nội dung, trong đó khởi tố bị can Lại Thị Mây và Nguyễn Thị Quế để điều tra về hành vi đồng phạm với ông Quảng.
Tháng 1-2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Súp mới ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Lại Thị Mây và Nguyễn Thị Quế.
Tổng cộng đến nay vụ án đã có 6 bản kết luận điều tra, 5 bản cáo trạng, số tiền gây thiệt hại cũng thay đổi liên tục.
Phiên tòa đang tiếp tục diễn ra.
Tố cáo cán bộ VKSND
Thời gian qua, ông Quảng đã nhiều lần gửi đơn tới cơ quan chức kêu oan và tố cáo hành vi bỏ lọt tội phạm đối với bà Mây và bà Quế.
Theo ông Quảng, ông và tòa án đã nhiều lần yêu cầu làm rõ hành vi của bà Mây và bà Quế nhưng cơ quan điều tra và VKSND đã không thực hiện.
Do đó, ông tố cáo một số kiểm sát viên, lãnh đạo VKSND huyện Ea Súp đã có hành vi cố ý bỏ lọt tội phạm đối với bà Mây và bà Quế suốt gần 6 năm qua, gây cản trở cho việc xem xét, giải quyết toàn diện vụ án.
Cao Nguyên
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/phap-luat/ky-an-nguyen-chu-tich-xa-keu-oan-trieu-tap-hon-140-nguoi-toi-toa-20230406102311133.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)
CÁC TIN KHÁC
- Người dắt xe máy vi phạm nồng độ cồn vẫn bị xử phạt (07/04/2023)
- Cảnh báo chiêu trò giả mạo tin nhắn lừa đảo chiếm đoạt tài sản (07/04/2023)
- Công an huyện Krông Năng phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy (06/04/2023)
- Công an TP. Buôn Ma Thuột cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ Deepfake AI (06/04/2023)
- Đắk Nông: Bắt giữ 2 đối tượng chuyên trộm cắp xe công nông của người dân (06/04/2023)
- Đắk Song phát hiện nhiều vụ trồng cần sa trái phép (06/04/2023)
- Khởi tố và bắt tạm giam cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ (04/04/2023)
- Đắk Nông phát hiện nam thanh niên tử vong ở cầu Sêrêpốk trước ngày đi chấp hành án (04/04/2023)
- Nghịch tử cột dao vào cây để đâm chém cha (04/04/2023)
- Đắk Lắk: Tiêu hủy hơn 1 nghìn quần áo, giày dép giả mạo thương hiệu nổi tiếng (04/04/2023)
- Tuy Đức phát hiện 2 người tử vong dưới ao nước (04/04/2023)
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 27/05 đến ngày 02/06/2024
- Hệ thống TT Tiếng Anh IELTS BMT tuyển dụng nhận sự chi nhánh tại thành phố Buôn Ma Thuột & thành phố Gia Nghĩa
- Hội thao khối Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXII: Sẵn sàng cơ sở vật chất phục vụ thi đấu
- Người đàn ông nghi lao đầu vào xe tải tự tử
- Nỗ lực hoàn thành các công trình, dự án chào mừng 120 năm Ngày thành lập tỉnh
- Đắk Lắk: Bắt giam 2 đối tượng để điều tra hành vi cố ý gây thương tích
- Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị cử tri Đắk Lắk về dự án cầu 110
- Tín hiệu vui trong thu hút đầu tư
- Đắk Lắk: Phát hiện đối tượng chuyên chế tạo, mua bán súng qua mạng xã hội
- Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị hướng dẫn sử dụng đất không thích hợp của dự án cao tốc
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN