A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Trả lời đơn của ông Nguyễn Thế Cường

08:57 | 02/04/2013

Sau khi phản ánh đơn của ông Nguyễn Thế Cường, ở phường Thắng Lợi (TP Buôn Ma Thuột, Ðác Lắc) hỏi về chế độ tham gia phục vụ trong Quân đội, Báo Nhân Dân nhận được Công văn trả lời số 307 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Ðác Lắc.

Nội dung chính công văn như sau: Việc khen thưởng Huy chương Chiến sĩ giải phóng không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, đề nghị ông Cường liên hệ với cơ quan chuyên môn về thi đua, khen thưởng để được hướng dẫn giải quyết. Trường hợp ông đã được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến thì liên hệ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện, chính quyền địa phương nơi cư trú để giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân, Huy chương và được hướng dẫn thiết lập hồ sơ đối với người tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp nước bạn Lào, sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (trong đó có chế độ đối với người tham gia truy quét phun-rô) theo Quyết định số 62/2011/QÐ-TTg ngày 9-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

    Theo Nhân Dân

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ