A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Tuổi trẻ hiến kế xây dựng TP. Buôn Ma Thuột

15:52 | 07/11/2022

Xây dựng thành phố xanh, đô thị thông minh, bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp là những nhóm vấn đề lớn mà đoàn viên,....

.... thanh niên đã hiến kế đến lãnh đạo TP. Buôn Ma Thuột tại chương trình đối thoại vừa được UBND thành phố tổ chức.

Với chủ đề “Thanh niên TP. Buôn Ma Thuột khởi nghiệp, lập nghiệp và hiến kế xây dựng TP. Buôn Ma Thuột”, chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND TP. Buôn Ma Thuột với cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn đã thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia. Nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng đô thị theo hướng sạch đẹp, văn minh, thông minh phải lưu ý từ những việc tưởng như rất nhỏ nhưng có liên quan mật thiết đến đời sống sinh hoạt hằng ngày của cư dân.

Chị Lê Thị Anh Trâm (Bí thư Đoàn phường Tự An) nêu câu chuyện du khách đến tham quan TP. Buôn Ma Thuột, nhiều người, đặc biệt là trẻ em khó khăn trong việc tìm kiếm nhà vệ sinh công cộng, phải bỏ dở cuộc đi chơi... Bên cạnh đó, tại một số hoa viên, quảng trường đã có nhà vệ sinh nhưng quanh năm đóng cửa, chỉ được mở ra khi có sự kiện lớn. Bởi thế, chị mong rằng chính quyền địa phương sẽ có sự xem xét, quy hoạch, bố trí nhà vệ sinh công cộng miễn phí cho người dân, du khách và gắn biển “Nhà vệ sinh miễn phí” tại một số nơi công cộng, tuyến đường trên địa bàn thành phố, đảm bảo tiêu chí xây dựng một đô thị văn minh.

Đoàn viên, thanh niên tham gia nêu ý kiến tại chương trình đối thoại với lãnh đạo UBND TP. Buôn Ma Thuột.

Chị Vũ Thị Mừng (Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Lê Qúy Đôn) đề xuất giải pháp xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành một đô thị thông minh qua việc tăng cường các điểm truy cập wifi miễn phí trong đô thị. Theo chị, trong tương lai gần, hệ thống wifi trên toàn thành phố rất cần thiết. Việc xây dựng hệ thống wifi miễn phí cần triển khai theo từng giai đoạn, hiện tại bước đầu phủ sóng ở cơ quan hành chính, siêu thị, chợ, hoa viên, quảng trường và các hội trường của tổ dân phố...

Nhiều ý kiến đề xuất việc xây dựng hình ảnh đô thị xanh, gần gũi với thiên nhiên và tạo cảnh quan đặc trưng cho thành phố một cách cụ thể, như: thí điểm trạm xe bus kết hợp với điểm đọc sách tại Trạm xe bus Lê Hồng Phong (đối diện Trường Tiểu học - THCS - THPT Victory); thí điểm đưa rừng mưa nhiệt đới (trồng loại cây rừng lá rộng ẩm ướt nhiệt đới) về thành phố, tạo thành thảm thực vật tại hoa viên cửa ngõ phía Nam thành phố và hoa viên của các xã phường, tại các quán cà phê...

Một số ý kiến xoay quanh việc bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch, xây dựng chính quyền số, giới thiệu sản phẩm du lịch, giới thiệu sản phẩm văn hóa. Đơn cử như xây dựng mô hình thí điểm Cà phê tại bến nước vào các ngày nghỉ, ngày lễ kết hợp giới thiệu sản phẩm du lịch tại địa phương, gắn với đó là cam kết bảo tồn, giữ gìn vệ sinh khuôn viên bến nước...

Chị H’Tit Aliô (Chi đoàn buôn Akô Dhông) chia sẻ, hiện ở TP. Buôn Ma Thuột, buôn Akô Dhông là điểm đến du lịch nổi bật đang nhận được sự quan tâm của du khách cũng như sự hỗ trợ thiết thực của cơ quan chức năng. Chị mong muốn chính quyền sẽ tạo điều kiện hơn nữa để buôn Akô Dhông nói riêng và các buôn khác trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột nói chung phát huy lợi thế, tạo được nét đặc trưng riêng để phát triển du lịch. Chị cũng mong thời gian tới sẽ có thêm nhiều lớp tập huấn về văn hóa, du lịch để người dân được tiếp cận nhiều hơn với cách thức làm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa.

Bích họa đường phố tại tuyến đường Phan Đình Giót, TP. Buôn Ma Thuột.

Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên cũng bày tỏ mối quan tâm về việc hỗ trợ vốn khởi nghiệp, vấn đề phụ cấp, cơ chế chính sách tạo việc làm cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn, giải quyết đầu ra cho các sản phẩm của TP. Buôn Ma Thuột...

Theo ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột, các ý kiến đóng góp của tuổi trẻ thành phố hết sức tâm huyết, trách nhiệm trong sự phát triển chung của TP. Buôn Ma Thuột. Các vấn đề thời sự, mang tính cấp bách, hay những giải pháp mang tính lâu dài đều cần sự chung tay góp sức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cộng đồng, doanh nghiệp, người dân tham gia. Lãnh đạo thành phố sẽ tiếp thu, ghi nhận, giải đáp những ý kiến, thắc mắc; đồng thời tìm hướng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, đoàn viên thanh niên. Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị từ hoạt động thực tiễn, tổ chức Đoàn thường xuyên có những đề xuất, kiến nghị đối với cấp ủy Đảng, chính quyền. Chính quyền sẽ luôn khuyến khích, tạo điều kiện, đồng hành cùng các hoạt động của Đoàn để phát huy hơn nữa khả năng, sức trẻ của đoàn viên thanh niên, cùng góp sức xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Huyền Diệu

Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/kinh-te/202211/tuoi-tre-hien-ke-xay-dung-tp-buon-ma-thuot-f3f4f15/

    Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ