Tháng 6 về Làng nghe “Lời ru từ đại ngàn Tây Nguyên”
09:51 | 31/05/2018
Các hoạt động tháng 6 với chủ đề “Lời ru từ đại ngàn Tây Nguyên” sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị diễn ra từ 1 – 30/6/2018 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.
“Lời ru từ đại ngàn Tây Nguyên” chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hàng ngày, cuối tuần theo chủ đề Quí II “Đã có một Tây Nguyên như thế!” mang sắc màu văn hóa Tây Nguyên nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm tại “ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, thu hút khách du lịch đến với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Hoạt động tháng 6 sẽ có sự tham gia của gần 80 đồng bào của 11 dân tộc (Tày, Dao, Mông, Thái, Mường, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, RagLai, Ê Đê, Khmer) với sự tham gia của 11 địa phương, với các điểm nhấn của các địa phương có đồng bào hoạt động hàng ngày (Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Sóc Trăng)
Ngoài ra, các sự kiện có huy động thêm 20 nghệ nhân đồng bào dân tộc Ê Đê tỉnh Đắk Lắk, 10 nghệ nhân đồng bào của 05 cặp vợ chồng các dân tộc Giẻ Triêng, Xơ Đăng, Ba Na…; khoảng 5 - 7 các bạn trẻ Tây Nguyên tăng cường hoạt động cho chủ để tháng.
Hoạt động chủ đề tháng 6 với chủ đề “Lời ru từ đại ngàn Tây Nguyên” với nhiều chương trình phong phú, đặc sắc.
“Âm vang khúc hát truyền thống – Dân ca, hát ru “Từ tay mẹ”: Diễn ra vào 8h - 11h30 và 13h30 - 16h30 ngày 23, 24/6/2018 tại Không gian làng dân tộc Giẻ Triêng, Khu các làng dân tộc II. Ban tổ chức sẽ lựa chọn 5 cặp gia đình của đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum biết chế tác nhạc cụ, dệt vải, hát ru…với nhiều các câu chuyện về gia đình và nếp sống tại các gia đình Tây Nguyên cùng giao lưu, chia sẻ cùng các gia đình đồng bào các dân tộc tại Làng. Giới thiệu mâm cơm gia đình trong mỗi gia đình của đồng bào Tây Nguyên. Trình diễn khúc dân ca, hát ru “Từ tay mẹ”. Trình diễn các nhạc cụ, âm nhạc diễn xướng của Tây Nguyên của các dân tộc huy động và các dân tộc tại Làng.
Các hoạt động tháng 6 với chủ đề “Lời ru từ đại ngàn Tây Nguyên” sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị diễn ra từ 1 – 30/6/2018 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.
Ngày hội Văn hóa gia đình của cộng đồng các dân tộc tại “Ngôi nhà chung” diễn ra vào ngày 28/6/2018 tại Nhà Văn hóa cộng đồng, Khu các làng dân tộc I. Ngày hội văn hóa gia đình các dân tộc đại diện cho 03 miền thông qua các trò chơi tập thể sôi động, tổ chức thi nấu ăn truyền thống, thi đấu thể dục thể thao biểu diễn các tiết mục văn nghệ… Qua đó, đồng bào các dân tộc vui chơi trọn vẹn và là nơi gặp gỡ, thắt chặt mối thân tình, và cũng là cơ hội để mỗi gia đình nhỏ được gắn kết với đại gia đình “Ngôi nhà chung”. Ngày hội là sân chơi giải trí tinh thần sau những ngày làm việc căng thẳng, là nơi gia đình gặp gỡ giao lưu để gần gũi nhau hơn, tạo nên một tập thể đoàn kết, gắn bó cùng chí hướng xây dựng “ngôi nhà chung” phát triển bền vững.
Khóa học “Búp sen hồng” diễn ra vào ngày 2, 3,16,17/6/2018 tại không gian chùa Khmer, Khu các làng dân tộc III.
Chương trình vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề “Tây Nguyên trong em” vào 10h00 - 11h00 và 15h30 - 16h30, ngày 2,3; 16,17 tại không gian sân làng dân tộc Ê Đê. Ban tổ chức sẽ huy động các em khóa sinh trong chương trình khóa học “Búp sen hồng” tham gia chương trình vẽ tranh.
Về các Lễ hội truyền thống các dân tộc tại Làng,
Vào 9h - 10h30 ngày 24/6/2018 sẽ tái hiện Lễ cúng sức khỏe của đồng bào dân tộc Ê Đê tỉnh Đắk Lắk tại Làng dân tộc Ê Đê, Khu các làng dân tộc II.
Hoạt động cuối tuần
Chương trình giao lưu dân ca, dân vũ “Ôi bến nước Tây Nguyên” vào 09h00 - 10h30 ngày 16,17/6/2018 và các Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần tại Làng dân tộc Gia Rai, Khu các làng dân tộc II. Hoạt động của các nhóm nghệ nhân đang hoạt động hàng ngày tại Làng với điểm nhấn của các dân tộc Tây Nguyên với chủ đề “Tình ca bến nước” vào 8h00 - 11h30 và 13h30 - 16h30 ngày (2,3; 9,10; 16,17; 23,24) (các Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ) tại các làng dân tộc Tày, Mường, Thái, Mông, Dao, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, RagLai, Ê Đê, Khmer
Hoạt động hàng ngày
Vào 8h00 - 11h30, Chiều: 13h30-16h30;từ ngày 1 - 30/6/2018 tại các làng dân tộc đang hoạt động hàng ngày Tày , Mông, Dao, Khơ Mú, Thái, Mường, Tà Ôi, Cơ Tu, RagLai, Ê Đê, Khmer, Chăm.
Chương trình tổng thể của các hoạt động tháng 6
Thời gian |
Nội dung hoạt động |
Địa điểm |
Từ ngày 02,3/6/2018 |
||
Cả ngày |
Khóa học “Búp sen hồng” |
Chùa Khmer, Khu các làng dân tộc III |
10h00 - 11h00 - 15h30 - 16h30 |
Chương trình vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề “Tây Nguyên trong em” |
Không gian sân làng Ê Đê và sân có tháp Chăm |
Ngày 16,17/6/2018 (Thứ Bảy, Chủ Nhật) |
||
Cả ngày |
Khóa học “Búp sen hồng” |
Chùa Khmer, Khu các làng dân tộc III |
09h00 - 10h30 |
Chương trình giao lưu dân ca dân vũ “Ôi bến nước Tây Nguyên” của các dân tộc Tây Nguyên tại Làng. |
Làng dân tộc Gia Rai, Khu các làng dân tộc II |
10h00 - 11h00 - 15h30 - 16h30 |
Chương trình vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề “Tây Nguyên trong em” |
Không gian sân làng Ê Đê và sân có tháp Chăm |
CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂM NHẤN “LỜI RU TỪ ĐẠI NGÀN TÂY NGUYÊN” Ngày 23,24/6/2018 (Thứ Bảy, Chủ Nhật) |
||
Cả ngày |
* Giới thiệu nét văn hóa truyền thống gia đình các dân tộc Tây Nguyên 08h00-11h30 và 13h30 - 16h30: Tái hiện không gian sống và chương trình giao lưu của các dân tộc tại Làng. 09h00 - 10h00 và 15h00 - 16h00: Trình diễn khúc dân ca, hát ru “Từ tay mẹ” |
Không gian làng dân tộc Giẻ Triêng, Khu các làng dân tộc II |
Ngày 24/6/2018 (Chủ Nhật) |
||
09h00 – 10h30 |
Tái hiện Lễ cúng sức khỏe đồng bào dân tộc Ê Đê (Đắk Lắk) |
Làng dân tộc Ê Đê, Khu các làng dân tộc II |
Ngày 28/6/2018 (Thứ Năm) |
||
Cả ngày |
Ngày hội Văn hóa gia đình của cộng đồng các dân tộc tại “Ngôi nhà chung” |
Nhà Văn hóa cộng đồng, Khu các làng dân tộc I. |
Hoạt động của cộng đồng dân tộc hàng ngày tại Làng |
||
Ngày 01/6/2018 - 30/6/2018
|
- Hoạt động hàng ngày với các dân tộc Tây Nguyên là điểm nhấn: Tái hiện cuộc sống hàng ngày, thao tác, trình diễn nghề thủ công truyền thống, giới thiệu ẩm thực, tham quan tuyến điểm, trò chơi dân gian, dân ca, dân vũ của dân tộc Tà Ôi, Cơ Tu, RagLai, Ê Đê là điểm nhấn và hoạt động hàng ngày tại các làng dân tộc khác Mường, Thái, Dao, Mông, Tày, Khơ Mú, Khmer, Chăm. |
Không các làng dân tộc Tày, Dao, Thái, Mường, Khơ Mú, Mông , Tà Ôi, Cơ Tu, RagLai, Ê Đê, Khmer, Chăm, chùa Khmer, chùa Pháp Ấn. |
Dịp cuối tuần “Chào hè” Ngày (02,03; 09,10;16,17; 23,24/6/2018) (các Thứ Bảy, Chủ Nhật).
|
- Trải nghiệm văn hóa ẩm thực và thưởng thức các món ăn đặc sắc: * Nhóm các dân tộc điểm nhấn: mật ong rừng, phấn hoa, cà phê, ca cao…của dân tộc Ê Đê; bánh tét bánh dừa …của dân tộc Khmer, bánh tình yêu của dân tộc Tà Ôi… * Nhóm các dân tộc khác: Xôi đồ, thịt gà nấu măng, cá ốt đồ, rau đồ, cá nướng, các món ăn từ thịt lợn, xôi màu…của dân tộc Mường; gà nấu mọ, gà nướng…của dân tộc Khơ Mú; khâu nhục, cá om măng chua, lạp sườn, thịt gác bếp, măng nhồi…của dân tộc Tày; cá nướng, gà nướng, xôi màu…hoa, bánh tráng. Sản vật Mộc Châu, Sơn La. - Chương trình dân ca, dân vũ: Các tiết mục văn nghệ và các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống tiêu biểu: hát ay ray và diễn tấu Đinh năm của dân tộc Ê Đê... - Các trò chơi dân gian: Bắn nỏ, đi cà kheo... - Các hoạt động khác: hái chè, dệt vải, chế tác nhạc cụ, đan lát đồ thủ công, nấu rượu, làm thuốc... của các nghệ nhân dân tộc Tày, Dao, Thái, Mường, Khơ Mú, Mông, Tà Ôi, Cơ Tu, RagLai, Ê Đê, Khmer. - Chương trình du lịch Homestay với tên gọi “Một ngày bản buôn” để du khách trải nghiệm tại nhà Mường, Tày và các điểm khác tại không gian Khu các làng dân tộc. |
Không các làng dân tộc Tày, Dao, Thái, Mường, Khơ Mú, Mông, Tà Ôi, Cơ Tu, RagLai, Ê Đê, Khmer, chùa Khmer, chùa Pháp Ấn. |
Vũ Minh
Nguồn: langvietonline.vn
CÁC TIN KHÁC
- Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên – 2018 sẽ diễn ra tại Gia Lai vào tháng 11 (07/06/2018)
- Du lịch cộng đồng và góc nhìn người trong cuộc (05/06/2018)
- Gìn giữ hương rượu cần của người M'nông (04/06/2018)
- Cần thay đổi cách truyền dạy cồng chiêng cho lớp trẻ (04/06/2018)
- Thất thu thuế vì tour 0 đồng (31/05/2018)
- Mây tre đan Vân Kiều: Sắc màu truyền thống trong sự giản tiện (29/05/2018)
- Đung đưa theo những nhịp gùi (29/05/2018)
- Bổ sung, hoàn thiện bộ sưu tập ghế của người Êđê phục vụ khách tham quan (26/05/2018)
- Âm vang nhịp chiêng tre (24/05/2018)
- Sức lan tỏa các lễ hội truyền thống của người Tày, Nùng trên đất Tây Nguyên (24/05/2018)
- Trải nghiệm một ngày làm kiểm lâm ở Vườn Quốc gia Yok Đôn (24/05/2018)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Huyện Krông Bông: Có thêm 5 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Chuyên gia cảnh báo gì về thiên tai trong dịp nghỉ lễ 30/4?
- Huyện Krông Pắc: 260 ha lúa bị thiệt hại do mưa đá
- Giá vàng hôm nay, 26-4: Tăng trở lại
- Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa
- Lừa đảo trên không gian mạng: Làm gì để tránh sập bẫy?
- Không bao giờ từ bỏ ước mơ
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN