Nhiều di tích đã xếp hạng chưa được cắm mốc, khoanh vùng bảo vệ
08:46 | 08/03/2021
Theo Phòng Quản lý di sản (Sở VH-TT-DL), đến nay đã có 38 di tích trên địa bàn Đắk Lắk được xếp hạnh cấp tỉnh, quốc gia và quốc gia đặc biệt. Phần lớn số di tích này chưa được cắm mốc, khoanh vùng bảo vệ.
Hiện mới có 4 di tích hoàn thành công tác trên, gồm di tích thắng cảnh Thác Drai Yông (huyện Cư M’gar); Thác Bìm Bịp (huyện Lắk); Tháp Chăm Yang Prông (huyện Ea Súp) và Điểm cao 519 (huyện MD’rắk).
Di tích Biệt điện Bảo Đại
Do công tác cắm mốc, khoanh vùng bảo vệ chưa được quan tâm đúng mức và kịp thời nên dẫn đến tình trạng di tích được xếp hạng bị lấn chiếm, xâm hại nghiêm trọng, nhất là tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
Danh thắng Thác Drai Yông
Hiện chỉ có 2/17 di tích cấp quốc gia: Biệt điện Bảo Đại (TP. Buôn Ma Thuột) và Miếu thờ Đồn điền CADA (huyện Krông Pắk) được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, khiến việc quy hoạch, kêu gọi đầu tư, tôn tạo và xây dựng những di tích này trở thành điểm đến du lịch, góp phần phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gặp khó khăn.
Phương Đình
Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3481/202103/nhieu-di-tich-da-xep-hang-chua-duoc-cam-moc-khoanh-vung-bao-ve-5726234/
Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Gìn giữ nghề đan lát truyền thống của đồng bào Êđê (22/03/2021)
- Cơ hội phát triển và thách thức bảo tồn buôn cổ M'Liêng (22/03/2021)
- Những cô gái Êđê đam mê nghề truyền thống (15/03/2021)
- Giữ gìn sắc màu thổ cẩm ở buôn Tring (13/03/2021)
- Văn hóa đô thị: Định vị từ những biểu tượng (08/03/2021)
- Nhà đày Buôn Ma Thuột mở cửa trở lại đón khách tham quan (04/03/2021)
- Dừng tổ chức các lễ hội đến hết ngày 10-3-2021 (01/03/2021)
- "Trụ sở Ủy ban khởi nghĩa tỉnh Đắk Lắk năm 1945" được xếp hạng di tích cấp tỉnh (26/02/2021)
- Trân quý văn hóa truyền thống dân tộc (23/02/2021)
- "Kho báu" buôn Tring (kỳ 2) (22/02/2021)
- Phát triển du lịch cộng đồng từ bản sắc văn hóa (17/02/2021)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN