Du lịch miền Trung - Tây Nguyên: Thống nhất trong đa dạng
15:20 | 26/08/2022
Có thể nói việc ký kết hợp tác, phát triển du lịch của 10 tỉnh thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên vào ngày 5/8 vừa qua là tín hiệu lạc quan giúp ngành kinh tế quan trọng này tăng tốc và khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch Việt Nam.
Đây được xem là dấu mốc đáng ghi nhận cho sự nỗ lực và quyết tâm đưa du lịch giữa hai vùng miền trên về một mối thống nhất trong điều hành, quản trị cũng như xây dựng sản phẩm theo hướng đa dạng, cạnh tranh hơn nhằm thu hút du khách và nhà đầu tư vào lĩnh vực này.
Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Lâm Đồng, 10 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên (bao gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) đều có lợi thế và bản sắc riêng, trong đó nổi lên hai sắc thái (sản phẩm) du lịch tiêu biểu - đó là “Miền di sản diệu kỳ” của miền Trung và “Con đường xanh” Tây Nguyên. Nếu cả hai được kết hợp lại, hay nối dài thêm thì đây sẽ trở thành cung đường du lịch hấp dẫn và kỳ thú với nhiều điểm đến đủ sức thỏa mãn nhu cầu khám phá, trải nghiệm của du khách.
Góc nhìn này cũng được ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Bình, hiện là Trưởng Ban điều phối khối du lịch 5 tỉnh thành miền Trung đồng tình và chia sẻ thêm: Đà Nẵng thường là điểm đến đầu tiên của du khách một khi họ chọn lựa cung đường du lịch trên. Thành phố này có cảng hàng không quốc tế lớn thứ ba trong cả nước, có cảng biển Tiên Sa thông thương với nhiều quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nên đóng vai trò kích cầu mạnh mẽ cho ngành du lịch miền Trung - Tây Nguyên nói chung.
Du khách đến với điểm du lịch cộng đồng buôn Tơng Jú (xã Ea Kao - TP.Buôn Ma Thuột)
Ở hai đầu TP. Đà Nẵng là quần thể di sản văn hóa, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng, có tầm cỡ quốc tế để thu hút du khách. Phía Nam có khu đền tháp Mỹ Sơn và phố cổ Hội An (Quảng Nam); phía Bắc là cố đô Huế, sông Bến Hải, cầu Hiền Lương (Quảng Trị) và xa hơn một chút là Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, hang động Sơn Đoòng (Quảng Bình)… được xem những “điểm nhấn” vô cùng ấn tượng trong bức tranh du lịch miền Trung. Vì vậy, theo ông Hoàng Phước Nhật, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế, lượng khách đến đây (giai đoạn 2018 – 2020) bình quân đạt khoảng 25 triệu lượt/năm. Đây là con số phản ánh khá sinh động về bức tranh du lịch miền Trung trong thời gian qua mà các vùng miền khác trên cả nước đều ước mơ, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên hiện nay.
“Miền Trung - Tây Nguyên là một trong những vùng có vốn lịch sử, văn hóa và thiên nhiên sâu dày, đa dạng và phong phú. Việc khai thác, phát huy tài sản quý báu ấy nhằm biến khu vực này thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước còn phụ thuộc vào nhận thức của nhà quản lý, cộng đồng làm doanh nghiệp. Tạo sự khác biệt, đa dạng cho từng sản phẩm du lịch ở đây trong chỉnh thể đặc trưng và thống nhất ấy của mỗi tỉnh, thành là bước đi hết sức cần thiết để đạt được mục tiêu đặt ra” – Bà Huỳnh Thị Thu Hiền, Giám đốc Công ty Wyndham shantira resort Hoi An. |
Qua đóng góp ý kiến của nhà quản lý, doanh nghiệp làm du lịch tại diễn đàn “Ký kết hợp tác, phát triển du lịch của 10 tỉnh thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên” diễn ra tại TP. Buôn Ma Thuột vào đầu tháng 8/2022, tất cả đều cho rằng, với lượng khách nêu trên, nếu được các tỉnh thành miền Trung chia sẻ với Tây Nguyên thì chắc chắn số du khách đến đây sẽ tăng lên đáng kể, chứ không dừng lại ở mức 11 – 12 triệu lượt người/năm như thời gian qua.
Vậy Tây Nguyên phải làm gì để đón nhận sự chia sẻ ấy? Theo ông Nguyễn Đức Hoàn, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Gia Lai, việc ký kết và hợp tác phát triển du lịch giữa hai khu vực vừa qua được xem là “cú hích” khởi đầu giúp ngành kinh tế quan trọng này ở 5 tỉnh Tây Nguyên bứt phá dựa trên thế mạnh, đặc trưng của mình là vốn lịch sử, văn hóa bản địa và danh thắng thiên nhiên mà khối du lịch nội vùng đã ký kết hợp tác, phát triển trước đó dưới tên gọi “Con đường xanh Tây Nguyên”. Tuy nhiên, sản phẩm du lịch này hiện còn trùng lặp cả về tính chất, lẫn thời điểm nên cần giải quyết và khắc phục để không làm nản lòng du khách đến đây. Ví như tour/điểm du lịch khám phá, trải nghiệm lễ hội dân gian đính kèm với văn hóa cồng chiêng, thì gần như 5 tỉnh ở Tây Nguyên đều na ná giống nhau, ít khác biệt trong việc tổ chức xây dựng sản phẩm du lịch cùng hệ. Hoặc như loại hình du lịch cộng đồng với những hoạt động homestay chẳng hạn (ăn ở, sinh hoạt văn hóa trong các buôn làng) thì ở đâu cũng diễn tấu cồng chiêng, múa hát dân ca, dân vũ và trải nghiệm làng nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, đan lát, làm gốm, tạc tượng gỗ dân gian… khiến sức hấp dẫn của du lịch Tây Nguyên ngày càng giảm sút.
Các đại biểu tham quan, tìm hiểu về sản phẩm du lịch các tỉnh trong Hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch điểm đến 5 địa phương (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam) tại TP. Buôn Ma Thuột. Ảnh: Mai Sao
Do vậy, nhiều ý kiến cho rằng trong sự tương đồng về bối cảnh lịch sử, văn hóa cũng như cảnh quan môi trường trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên như đã nêu, cần chú trọng yếu tố làm mới, tạo sự khác biệt trong quá trình tổ chức, xây dựng sản phẩm du lịch cho mỗi địa phương trên cơ sở thống nhất (về mặt tính chất, nhận thức về sản phẩm), nhưng phải đa dạng trong từng hoạt động nhằm đem lại cảm xúc nhiều chiều và giàu cung bậc cho du khách khi đến với miền Trung - Tây Nguyên.
Đình Đối
Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/kinh-te/202208/du-lich-mien-trung-tay-nguyen-thong-nhat-trong-da-dang-0c20358/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Trưng bày chuyên đề “Văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên – Xưa và nay” tại Bảo tàng An Giang (13/09/2022)
- Nguy cơ… sạch bóng nhà sàn ở buôn Mghí (12/09/2022)
- Gìn giữ sắc màu thổ cẩm (09/09/2022)
- Kết nối du lịch “rừng - biển”: Cơ hội của những đô thị mới (07/09/2022)
- CADA - từ đồn điền của thực dân đến "địa chỉ đỏ" cách mạng (01/09/2022)
- Mai này có còn buôn cổ nhất Tây Nguyên (26/08/2022)
- Phục dựng nghi lễ kết nghĩa anh em của dân tộc M’nông (25/08/2022)
- TP. Buôn Ma Thuột: Bế mạc lớp đánh chiêng và múa xoang thanh thiếu niên dân tộc Êđê năm 2022 (24/08/2022)
- Đắk Lắk: Cấp 3 bộ chiêng và 60 bộ trang phục truyền thống cho một số buôn trong tỉnh (23/08/2022)
- Đắk Lắk có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (16/08/2022)
- Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 27: Đắk Lắk có 18 tác phẩm được trưng bày (13/08/2022)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Người đàn ông nghi lao đầu vào xe tải tự tử
- TP. Buôn Ma Thuột: Mở bán 100 căn nhà ở xã hội đầu tiên
- Đua nhau tìm nước ngầm chống hạn
- Hội thao khối Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXII: Sẵn sàng cơ sở vật chất phục vụ thi đấu
- Cảnh giác với các chiêu thức lừa đảo mới trên mạng xã hội
- Nước mát, đồng xanh!
- Huyện Lắk: Phát hiện 7 cơ sở kinh doanh không đảm bảo an toàn thực phẩm
- Giá vàng hôm nay 13-5: Vàng SJC bật tăng trở lại
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Ngôi hậu sẽ gọi tên ai?
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Chủ giải đoạt vé vào bán kết
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN