Khơi mạch nguồn văn hóa đọc
10:04 | 21/04/2023
Trong nhịp sống hối hả với vô vàn thú vui, không ít người đã quên đi việc đọc sách và giá trị của sách. Khơi mạch nguồn văn hóa đọc, nhiều gia đình, đơn vị, địa phương đã và đang nỗ lực lan tỏa vẻ đẹp của sách,...
... cũng như xây dựng thói quen cho thế hệ trẻ bằng những tâm huyết, chân thành.
Mai một thói quen đọc sách
Nhớ về quãng thời gian còn là học sinh, khi sách hiếm và ít, chị Nguyễn Thanh Hoa (40 tuổi, phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột) bồi hồi: “Ngày ấy, chỉ cần mượn được bất cứ loại sách nào, chúng tôi cũng chăm chú đọc quên thời gian. Sách qua bao người đọc nên nhàu cũ, nhưng giá trị của nó thì luôn mới. Sách theo lũ học trò chúng tôi trong giờ giải lao. Sách có mặt nơi khói bếp cay xè, cả trong những buổi chăn trâu, tung tăng trên những cánh đồng của ngày hè bỏng rát. Giữa thời buổi hiếm hoi đồ chơi, không công nghệ hiện đại, sách luôn là nguồn vui không bao giờ biết chán!".
Đọc sách giúp mở mang chân trời tri thức trong mỗi người.
Cuộc sống hiện đại với nhiều phương tiện giải trí hấp dẫn, sách mất dần vị thế, thói quen đọc sách vì vậy cũng không còn được duy trì trong nhiều gia đình, văn hóa đọc vì vậy mà cũng dần phai nhạt, nhất là trong giới trẻ. Không khó để nhận ra, ngay cả khi ngồi lại bên nhau, trẻ nhỏ, thậm chí người lớn cũng trở nên “lười” tương tác, chuyện trò, mà chỉ thích chọn một góc cầm điện thoại để xem - nghe - nhìn những gì mình thích.
Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường, khi được hỏi dùng thời gian rảnh làm việc gì là chủ yếu, có đến 41,7% số bạn trẻ trả lời là lên mạng, 36,7% xem phim và nghe nhạc; chỉ có 15% trả lời là đọc sách. Theo lý giải, có hai nguyên nhân chủ yếu khiến giới trẻ ít đọc sách, đó là không có thời gian (áp lực học hành căng thẳng, sử dụng Facebook) và đọc sách không có sự tương tác nên dễ gây nhàm chán.
Thắp những “ngọn lửa” yêu sách
Đâu đó trong các gia đình, cơ quan, đơn vị vẫn nỗ lực kích thích văn hóa đọc, để yêu thương từ sách được lan tỏa. Chị Trần Thanh Hương (phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) tập cho con làm bạn với sách từ khi còn rất bé. Chị kể, khi con chưa biết đọc thì chị mua sách về đọc cho chúng nghe mỗi ngày. Khi tụi nhỏ biết mặt con chữ, sách trở thành món quà tặng vào những dịp lễ, sinh nhật. Đây là cách mà gia đình chị duy trì bao năm không chỉ để dạy các con trân trọng món quà của cha mẹ mà còn giúp con nuôi dưỡng tình yêu đối với sách. Hai đứa nhỏ “nghiện” sách đến mức cả gian phòng đầy sách, rất ham đọc. Bất cứ buổi tọa đàm, trao đổi nào về sách, chỉ cần có cơ hội, các con đều tham gia nhiệt tình.
Tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đều trang bị sách ở các phòng đọc, hoặc nhà truyền thống, thư viện để bồi đắp văn hóa đọc cho bộ đội. Hàng nghìn cuốn sách, báo, tạp chí đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của cán bộ, chiến sĩ vào những giờ nghỉ, ngày nghỉ. Không chỉ vậy, vào những thời điểm đặc biệt, một số đơn vị còn tặng sách thay lời nhắn nhủ đến bộ đội.
Trẻ em hào hứng đọc sách tại Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột.
Đơn cử, đầu năm 2023, trong dịp chia tay chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, Trung đoàn 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã tặng họ những cuốn sách. Nói về món quà này, Thượng tá Cao Xuân Đức, Chính ủy Trung đoàn từng bộc bạch rằng, giá trị vật chất không nhiều nhưng trong từng cuốn sách được lựa chọn cẩn thận này, đơn vị mong dù đi đâu, làm gì, các chiến sĩ cũng sẽ tiếp tục sống đẹp, có bản lĩnh hóa giải mọi khó khăn, thử thách; mỉm cười với hạnh phúc, tương lai và hơn hết luôn luôn phát huy tốt phẩm chất bộ đội Cụ Hồ…
Ngày 21/4 hằng năm được lựa chọn là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Đây cũng là thời điểm rất nhiều trường học, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao tinh thần đọc sách.
Để thắp những “ngọn lửa” yêu sách, những ngày tháng Tư này, Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình, hoạt động dành cho lứa tuổi học sinh. Không chỉ mang hàng nghìn cuốn sách đến tặng cho học sinh các trường học vùng sâu, vùng xa ở các huyện Buôn Đôn, Ea H’leo, M’Drắk; đơn vị còn phối hợp tổ chức tọa đàm “Chúng ta có thích làm nhà văn”; giới thiệu sách hay cho thiếu nhi; tổ chức cho học sinh gặp gỡ, giao lưu cùng nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà văn Bùi Tiểu Quyên, nhà văn Tống Phước Bảo…
Nhà văn Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh chia sẻ: "Thay vì chỉ mang sách đến một điểm trường nào đó, chúng tôi muốn thông qua các buổi talk show (chương trình trò chuyện) để các bạn trẻ, nhất là lứa tuổi học sinh cảm nhận rõ hơn giá trị của sách và thêm yêu sách. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức thêm những buổi talk show nhằm lan tỏa giá trị của sách và để bố mẹ đồng hành nhiều hơn với con trong việc đọc sách, lựa chọn sách phù hợp với từng lứa tuổi, giai đoạn phát triển".
Quỳnh Anh
Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202304/khoi-mach-nguon-van-hoa-doc-c597ee1/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Về buôn Ky xem lễ cúng cầu mưa (04/05/2023)
- Lễ hội Thanh Minh của người Nùng An (26/04/2023)
- Văn hóa đọc trong thời 4.0 (25/04/2023)
- Muôn màu chuyện đọc (24/04/2023)
- Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (21/04/2023)
- Đi tìm những ngôi nhà đặc biệt còn sót lại ở Tây Nguyên (19/04/2023)
- Tái hiện Lễ cúng ché của dân tộc Êđê tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (17/04/2023)
- Khai mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Krông Ana lần thứ VI, năm 2023 (13/04/2023)
- Dự kiến 8 triệu lượt khách đến Lễ hội đền Hùng 2023 (13/04/2023)
- Tổ chức đa dạng các hoạt động nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2, năm 2023 (10/04/2023)
- Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Tết cổ truyền Bunpimay Lào 2023 (05/04/2023)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp
- Tập trung chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk
- Vây bắt đàn chó liên quan bé gái 10 tuổi tử vong nghi do bệnh dại
- Tác dụng bất ngờ của 3 vitamin lên bệnh cao huyết áp
- Ô tô con mất lái tông vào cổng nhà dân
- Vụ 5 cháu nhỏ bị hàng xóm đánh bầm dập: Chuyển hồ sơ lên Công an TP Buôn Ma Thuột
- Bị vợ tát, người đàn ông dùng dao đâm vợ rồi tự sát
- Bộ Công an đề xuất hàng loạt thay đổi về giấy phép lái xe
- Người dân khổ sở vì không có điện lưới
- Phát triển Tây Nguyên có nền nông nghiệp quy mô lớn gắn với công nghệ cao
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN