Rộn ràng lễ hội Văn hóa dân gian Việt Bắc ở Cư Êwi
16:38 | 19/02/2024
Ngày 19/2, UBND xã Cư Êwi (huyện Cư Kuin) đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Văn hóa dân gian Việt Bắc lần thứ 8, năm 2024.
Đại biểu tham dự buổi lễ. |
Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo địa phương; cùng đông đảo người dân và du khách đến tham dự. Đặc biệt, lễ hội lần này có sự góp mặt của một số nghệ sĩ nổi tiếng, như Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, Nghệ sĩ ưu tú Y Joel Kuil...
Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền trình bày ca khúc Ca dao em và tôi tại ngày hội. |
Lễ hội Văn hóa dân gian Việt Bắc lần thứ 8, năm 2024 diễn ra từ ngày 19/2 - 21/2 (nhằm mùng 10 tháng giêng đến ngày 12 tháng giêng âm lịch năm Giáp Thìn) tại thôn 4, xã Cư Êwi, với sự tham gia của người dân trên địa bàn xã và một số thôn có đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc sinh sống ở xã Ea Ning (huyện Cư Kuin), xã Ea Kênh, xã Ea Knuêc (huyện Krông Pắc).
Ban tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia lễ hội. |
Đến với Lễ hội Văn hoá dân gian Việt Bắc ở Cư Êwi, người dân và du khách được thưởng thức các hoạt động văn hóa, văn nghệ (hát then, sính cọ, hát lượn hà lều); các trò chơi dân gian (tung còn, lày cỏ, nhảy bao bố,…); thi ẩm thực với món heo quay, nấu cơm lam, chuẩn bị mâm cúng ngày Tết…
Nghi thức mời rượu Tây Bắc. |
Được biết, xã Cư Êwi có gần một nửa dân số là người dân tộc thiểu số đến từ các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn… Lễ hội Văn hóa dân gian Việt Bắc xã Cư Êwi được tổ chức trong dịp Tết cổ truyền nhằm khích lệ tinh thần nhân dân trong lao động, sản xuất. Đồng thời, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh phía Bắc cũng như các dân tộc khác đang sinh sống trên địa bàn xã, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
Thúy Nga
Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202402/ron-rang-le-hoi-van-hoa-dan-gian-viet-bac-o-cu-ewi-aae0beb/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Sắc màu lễ hội (27/02/2024)
- Hợp tác quốc tế trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa (27/02/2024)
- Lễ Tế Xuân Giáp Thìn tại Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao (26/02/2024)
- Phát huy bản sắc văn hóa Đắk Lắk trong tiến trình hội nhập và phát triển (26/02/2024)
- Nô nức Lễ hội văn hóa dân gian Việt Bắc ở Cư Êwi (20/02/2024)
- Độc đáo chợ phiên Ea Wy (19/02/2024)
- Bức tranh đa sắc màu văn hóa trong lòng Buôn Ma Thuột (16/02/2024)
- Có gì hấp dẫn trên VTV đêm giao thừa? (08/02/2024)
- Hình tượng linh vật rồng trên gốm xưa (05/02/2024)
- Đắk Lắk đón nhận thêm 1 di tích quốc gia (02/02/2024)
- Tết xưa và… tết nay (02/02/2024)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Nắng nóng kinh hoàng, nhiều nơi gần 43 độ C
- Tăng cường công tác quản lý, khai thác, vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường
- Rút ngắn tiến độ 6 tháng đối với dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- LÁI XE AN TOÀN CÙNG HONDA Ô TÔ ĐẮK LẮK – BUÔN MA THUỘT
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN