Lễ Tế Xuân Giáp Thìn tại Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao
15:33 | 26/02/2024
Sáng 26/2, tại Di tích lịch sử Đình Lạc Giao, Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức Lễ Tế Xuân năm Giáp Thìn 2024.
Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các bô lão Đình Lạc Giao và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Đại biểu dâng hương bày tỏ lòng thành kính, tri ân đối với các bậc tiền nhân. |
Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao là nơi thờ tự, ghi nhớ công ơn của bậc tiền hiền Phan Hộ, người đã có công lập đình, lập làng vào thuở sơ khai; là nơi ghi công của Đệ nhất khai quốc công thần Đào Duy Từ, người được triều đình Nhà Nguyễn ra chiếu sắc phong làm thần hoàng làng Lạc Giao năm 1939.
Đội tế Nam quan thực hiện nghi thức Tế Lễ. |
Lễ Tế Xuân mang ý nghĩa cầu mong Thành hoàng Bổn cảnh, Tiền hiền, Hậu hiền phù hộ, độ trì cho quốc thái dân an; cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu; cầu cho dân làng được an lành, ấm no, hạnh phúc; gợi nhớ về Tết truyền thống của người Việt, tạo không khí đoàn kết, ấm cúng, để con cháu thắp nén hương, dâng lên bái vọng các tiên linh, cùng nhau tưởng nhớ và tri ân công đức của các bậc tiền nhân.
Đây còn là hoạt động có ý nghĩa bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; làm phong phú thêm đời sống văn hóa và tinh thần của nhân dân; đồng thời nhằm giới thiệu, quảng bá di tích gắn liền với phát triển du lịch.
Câu lạc bộ Dáng quê (huyện Krông Pắc) biểu diễn. |
Nhân dịp này, Câu lạc bộ Dáng quê (huyện Krông Pắc) biểu diễn một số tiết mục dân ca quan họ phục vụ nhân dân và du khách.
Hằng năm, ngoài Lễ Tế Xuân (ngày 17/1 Âm lịch) thì tại Đình Lạc Giao còn diễn ra Lễ Tế Thu (ngày 16/8 Âm lịch) với mục đích cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.
Mai Sao
Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/xa-hoi/202402/le-te-xuan-giapthintai-di-tich-lich-suquoc-giadinh-lac-giao-c3a0ad0/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Chàng trai 9X với niềm đam mê nhạc Lào (01/03/2024)
- Đắk Nông rộn ràng lễ hội đầu năm (29/02/2024)
- Tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường, tỉnh Đắk Lắk được ghi vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (29/02/2024)
- Sắc màu lễ hội (27/02/2024)
- Hợp tác quốc tế trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa (27/02/2024)
- Phát huy bản sắc văn hóa Đắk Lắk trong tiến trình hội nhập và phát triển (26/02/2024)
- Nô nức Lễ hội văn hóa dân gian Việt Bắc ở Cư Êwi (20/02/2024)
- Rộn ràng lễ hội Văn hóa dân gian Việt Bắc ở Cư Êwi (19/02/2024)
- Độc đáo chợ phiên Ea Wy (19/02/2024)
- Bức tranh đa sắc màu văn hóa trong lòng Buôn Ma Thuột (16/02/2024)
- Có gì hấp dẫn trên VTV đêm giao thừa? (08/02/2024)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp An Hưng tuyển dụng Nhân viên phát triển thị trường Bia.
- Cà phê đang “rớt giá khủng khiếp”
- Từ 1-7, chỉ thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng VNeID
- Các hãng hàng không lãi lớn vì giá vé máy bay cao?
- Buôn Ma Thuột - từ buôn đến phố
- Giá vàng hôm nay, 4-5: Bật tăng khi đồng USD giảm giá
- Bộ Tài chính lý giải giá vé máy bay tăng cao có phải do thuế, phí?
- Kết nối du lịch Đắk Lắk và TP. Hồ Chí Minh
- Giá cà phê biến động: Không ngoài dự báo
- Thống nhất ‘sổ đỏ’, ‘sổ hồng’
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN