Đắk Lắk đặt trọn niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng
Thứ hai , 19/01/2026 14:27
Thứ hai , 19/01/2026 14:27
Cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Đắk Lắk đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng.
Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Nguyễn Minh Huấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, bày tỏ tin tưởng rằng, Đại hội lần này sẽ tiếp tục đưa ra những chủ trương, đường lối mang tính chiến lược, đột phá để xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
Mọi sự chuẩn bị đều hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Trần Thọ.
Ông Nguyễn Minh Huấn cũng mong muốn, sau Đại hội XIV, Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành sẽ có những quyết sách mang tính căn cơ, lâu dài nhằm tiếp tục phát triển mọi mặt kinh tế - xã hội, trong đó có các lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Hòa chung khí thế và quyết tâm chính trị hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Nguyễn Thanh Minh, quyền Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk bày tỏ niềm tin và kỳ vọng Đảng, Nhà nước tiếp tục có những chính sách đột phá hơn nữa để phát triển đất nước một cách toàn diện và bền vững.
“Tôi tin tưởng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, đề ra những chủ trương, chiến lược toàn diện và phù hợp để tiếp tục đưa đất nước phát triển mạnh mẽ và bền vững trong kỷ nguyên mới”, ông Nguyễn Thanh Minh cho biết.
Ông Nguyễn Thanh Minh, quyền Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, kỳ vọng Đảng, Nhà nước tiếp tục có những chính sách đột phá hơn nữa để phát triển đất nước một cách toàn diện và bền vững. Ảnh: Trần Thọ.
Cùng chung niềm tin và kỳ vọng, ông Đặng Gia Duẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk cho biết, hơn 58 nghìn người dân của 26 dân tộc anh em phường Ea Kao đang hân hoan, phấn khởi, đặt trọn niềm tin, hướng về Thủ đô Hà Nội - nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với niềm tin son sắt vào sự thành công của Đại hội.
Theo ông Đặng Gia Duẩn, từ một địa bàn thuần nông, đến nay, 10 buôn dân tộc thiểu số và 15 tổ dân phố trên địa bàn phường Ea Kao đang từng bước chuyển sang phát triển lên đô thị. Không gian sống của người dân ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn. Từ tư duy sản xuất nông nghiệp manh mún, bà con đang chuyển dần sang làm kinh tế nông nghiệp; ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; từng bước hình thành mô hình nông nghiệp sinh thái gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
“Bà con từng bước tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, quảng bá sản phẩm nông nghiệp và du lịch của buôn trên các nền tảng số. Ở Ea Kao hiện nay, không chỉ có tiếng chiêng, mà còn có sóng wifi phủ khắp các nhà cộng đồng, bà con trong buôn dùng điện thoại thông minh để phục vụ phong trào ‘Bình dân học vụ số’, đặt trọn niềm tin và kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng”, ông Đặng Gia Duẩn chia sẻ.
Bí thư Đảng ủy phường Ea Kao Đặng Gia Duẩn tin tưởng, Đại hội XIV của Đảng sẽ khơi dậy khát vọng mới. Ảnh: Trần Thọ.
Cũng theo Bí thư Đảng ủy phường Ea Kao Đặng Gia Duẩn, trong thời gian tới, việc quan tâm điều chỉnh quy hoạch và đầu tư các tuyến giao thông kết nối mang tính chiến lược, phường Ea Kao nói chung đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới.
“Chúng tôi tin tưởng, Đại hội XIV của Đảng sẽ khơi dậy khát vọng mới; những quyết sách đột phá về hạ tầng chiến lược cho Tây Nguyên sẽ không chỉ giảm nghèo bền vững, mà còn đưa bản sắc văn hóa nơi đây trở thành nguồn lực kinh tế, để Ea Kao sớm trở thành đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình, bản sắc, là điểm đến đáng sống của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian không xa”, ông Đặng Gia Duẩn bày tỏ.
Là một nông dân trồng cà phê, anh Phạm Anh Tuấn, trú tại xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk mong muốn Đại hội sẽ mở ra những cơ hội mới để phát triển kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, tạo điều kiện an cư và nâng cao đời sống của người dân, nhất là đối với những người dân ở khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa.
Toàn dân mong muốn Đại hội mở ra cơ hội mới để phát triển kinh tế đột phá và bền vững. Ảnh: Trần Thọ.
Anh Phạm Anh Tuấn kỳ vọng Đại hội Đảng lần này sẽ tiếp tục đưa ra những chủ trương, chính sách, giải pháp nhằm hỗ trợ cho nông dân, hiện đại hóa nền nông nghiệp và nâng cao đời sống nông thôn. Trong đó, tăng cường phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp, hỗ trợ nông dân về vốn, kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm.
“Tôi hy vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ đưa ra nhiều chính sách hướng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt là tiếp tục có những chính sách nhằm hỗ phát triển nông nghiệp, nông thôn ở những địa bàn thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”, anh Tuấn nói.
Trần Thọ
Nguồn: nongnghiepmoitruong.vn
Bài viết gốc: Xem tại đây