Khẩn trương kiện toàn bộ máy sau bầu cử
Thứ bảy , 21/03/2026 09:36
Thứ bảy , 21/03/2026 09:36
Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công, mở ra giai đoạn vận hành mới của chính quyền các cấp. Để bảo đảm sự liên tục, không bị gián đoạn, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị yêu cầu chậm nhất đến ngày 1/4/2026, chính quyền địa phương nhiệm kỳ mới phải đi vào hoạt động.
Yêu cầu này càng có ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang được tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Bộ máy mới không chỉ là sự kế thừa, mà còn là bước chuyển về chất trong quản trị nhà nước ở địa phương.
Nếu việc kiện toàn chậm trễ, không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ công việc trước mắt mà còn làm giảm động lực cải cách, thậm chí gây lỡ nhịp trong triển khai các chủ trương lớn.
Cử tri phường Tuy Hòa tham gia bầu cử, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Ở góc độ quản trị, tốc độ kiện toàn bộ máy chính là thước đo năng lực tổ chức thực hiện. Một cuộc bầu cử thành công phản ánh ý chí và niềm tin của nhân dân được thể hiện qua lá phiếu.
Điều quan trọng hơn là sau đó, bộ máy được hình thành có vận hành trơn tru, thông suốt hay không. Việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp để bầu ra các chức danh chủ chốt, thông qua các nghị quyết quan trọng chính là bước “chuyển trạng thái” từ bầu cử sang hành động. Nếu bước chuyển này diễn ra nhanh, gọn, đó sẽ là nền tảng để cả nhiệm kỳ vận hành ổn định.
Tuy nhiên, nhanh không đồng nghĩa với vội. Khẩn trương nhưng vẫn phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, đúng pháp luật. Đây là yêu cầu kép đặt ra cho các địa phương. Việc chuẩn bị nhân sự, hoàn thiện hồ sơ, tổ chức kỳ họp… cần được tiến hành đồng bộ, bài bản. Mỗi khâu đều phải được tính toán kỹ lưỡng, bởi một quyết định nhân sự hay một nghị quyết ban hành không chuẩn xác sẽ kéo theo hệ lụy lâu dài.
Một điểm đáng chú ý là yêu cầu này cũng đặt ra trách nhiệm rất lớn cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là những người lần đầu tham gia HĐND hoặc đảm nhận vị trí mới trong chính quyền. Không có nhiều “khoảng nghỉ” sau bầu cử, họ phải nhanh chóng bắt nhịp công việc, nắm bắt địa bàn, hiểu rõ chức trách để tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Điều này đòi hỏi tinh thần chủ động, cầu thị và ý thức trách nhiệm cao.
Người dân mong muốn, sau mỗi kỳ bầu cử, những cam kết trước cử tri sớm được cụ thể hóa bằng hành động. Trong ảnh: Giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân ở Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sông Hinh
Ở góc độ người dân, điều mà cử tri mong đợi sau mỗi kỳ bầu cử không chỉ là danh sách trúng cử, mà là những chuyển động cụ thể trong đời sống: thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, các công trình được triển khai đúng tiến độ, chính sách đi vào thực tiễn. Những mong đợi ấy chỉ có thể được đáp ứng khi bộ máy sớm đi vào hoạt động thông suốt.
Có thể nói, mốc thời gian 1/4/2026 là “bài kiểm tra” đầu tiên của nhiệm kỳ mới. Nó kiểm chứng khả năng tổ chức, điều hành của các cấp chính quyền; kiểm chứng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; và rộng hơn, kiểm chứng hiệu quả của cả quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Nếu vượt qua “bài kiểm tra” này một cách suôn sẻ, bộ máy sẽ có đà thuận lợi để bước vào triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Thành công của cuộc bầu cử đã tạo ra khí thế mới, kỳ vọng mới. Giữ được nhịp điệu đó hay không phụ thuộc rất lớn vào giai đoạn “hậu bầu cử” này. Khi bộ máy được kiện toàn kịp thời, vận hành thông suốt, đó chính là minh chứng rõ nét nhất cho một nền hành chính năng động, phục vụ và vì dân.
Việt An
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây