Phú Mỡ triển khai Đề án 104 hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho người dân
Thứ sáu , 24/07/2026 10:49
```
Thứ sáu , 24/07/2026 10:49
Trong nhiều năm qua, thiếu đất ở, thiếu đất sản xuất và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một trong những vướng mắc lớn khiến nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Phú Mỡ gặp khó khăn trong phát triển kinh tế.
Việc triển khai Đề án 104 của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng Tây Nguyên đang được địa phương khẩn trương thực hiện, nhận được sự đồng tình, kỳ vọng rất lớn của người dân.
Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai Đề án 104, UBND xã Phú Mỡ đã thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; xây dựng kế hoạch triển khai và thành lập hai tổ công tác trực tiếp rà soát nhu cầu đất ở, đất sản xuất của các hộ dân. Đây là bước đi quan trọng nhằm xác định đúng đối tượng, đúng nhu cầu thực tế, làm cơ sở đề xuất phương án bố trí đất ở, đất sản xuất theo quy định.
Những ngày qua, hai tổ công tác của xã đã phối hợp với các thôn trực tiếp rà soát từng trường hợp. Người dân được hướng dẫn kê khai đầy đủ về hiện trạng đất ở, đất sản xuất, hoàn cảnh gia đình và nhu cầu thực tế. Qua rà soát ban đầu, xã Phú Mỡ có 536 hộ chưa có đất ở hoặc đang sử dụng đất ở nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 885 hộ chưa có đất sản xuất hoặc đang sử dụng đất nông nghiệp nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên cơ sở này, địa phương sẽ tiếp tục triển khai những bước tiếp theo theo đúng quy định.
Cán bộ thôn Phú Đồng rà soát, nắm tình hình nhu cầu đất ở, đất sản xuất của các hộ dân
Anh Kpă Ủi ở thôn Phú Đồng cho biết: "Gia đình nhiều năm trồng keo, trồng sắn trên phần đất do cha mẹ khai hoang nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu được cấp sổ đỏ thì tôi mới yên tâm đầu tư, mới vay được vốn để mở rộng sản xuất". Còn vợ chồng anh La O Huấn, ở thôn Phú Đồng cũng rất mong chờ vào chủ trương này của Đảng. Hai vợ chồng và hai con nhỏ đang ở chung với cha mẹ, chưa có đất ở riêng, cũng chưa có đất sản xuất. Điều họ mong nhất là có một diện tích đất để trồng trọt, có thu nhập ổn định nuôi các con.
Là một trong 14 xã thuộc khu vực triển khai Đề án 104, Phú Mỡ xác định việc giải quyết đất ở, đất sản xuất không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn tạo điều kiện phát triển kinh tế lâu dài, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ Nguyễn Quang Quyền cho biết: "Khi triển khai đề án, bà con sẽ được xem xét hỗ trợ cả đất ở và đất sản xuất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, phát triển kinh tế. Quá trình triển khai bước đầu rất thuận lợi, người dân đồng tình, ủng hộ cao. Cùng với việc rà soát nhu cầu của người dân, xã đang phối hợp kiểm tra quỹ đất do Nhà nước quản lý, đất của các nông lâm trường và các khu vực quy hoạch phù hợp để xây dựng phương án bố trí đất ở, đất sản xuất trong thời gian tới".
Tuyết Hương
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây