Đắk Liêng: Khi bãi xử lý rác tập trung quá tải
Thứ ba , 28/07/2026 09:50
```
Thứ ba , 28/07/2026 09:50
Gần một tháng nay xuất hiện hàng loạt điểm tập kết rác thải sinh hoạt chất thành đống dọc các tuyến đường qua địa bàn xã , gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và cảnh quan nông thôn.
Theo ghi nhận của phóng viên, dọc các tuyến Tỉnh lộ 687 và Quốc lộ 27 qua địa bàn xã Đắk Liêng, khu vực chợ, trường học và nhiều tuyến giao thông trên địa bàn xã, rác sinh hoạt chất thành đống, ùn ứ nhiều ngày. Do không được thu gom trong thời gian dài, rác phân hủy, bốc mùi hôi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh.
Bà Đặng Thị Phương ở thôn Đồng Tiến cho biết, trước đây đơn vị thu gom rác thực hiện thu gom định kỳ vào thứ ba và thứ bảy hằng tuần, với mức phí 12.000 đồng/hộ/tháng. Tuy nhiên, từ đầu tháng 7 đến nay, đơn vị bất ngờ ngừng thu gom khiến rác sinh hoạt không có nơi xử lý. Rác cứ chất đống ngày một nhiều.
Cùng chung nỗi lo, bà Trần Thị Thành ở buôn Bàng cho rằng, việc ngừng thu gom rác đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Mong rằng các cấp, ngành sớm có giải pháp để việc thu gom rác được thực hiện trở lại, bảo đảm vệ sinh môi trường và sức khỏe cho người dân.
Rác thải chất đống thành hàng dài dọc Quốc lộ 27 đoạn qua địa bàn thôn Đồng Tiến, xã Đắk Liêng
Được biết, trước ngày 1/7/2026, hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã Đắk Liêng và xã Liên Sơn Lắk được thực hiện theo mô hình dịch vụ công ích tập trung. Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Đại Lộc là đơn vị thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác.
Sau khi thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công ích cho UBND các xã, phường từ ngày 1/7/2026, xã Đắk Liêng vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng dịch vụ công ích liên xã đối với hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nhưng Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Đại Lộc không đáp ứng được.
Theo ông Nguyễn Cảnh Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Đại Lộc, trước 1/7/2026 đơn vị thực hiện thu gom rác tại 10 thôn, buôn của xã Đắk Liêng với hơn 800 khách hàng. Tuy nhiên, từ đầu tháng 7 đến nay, việc thu gom rác phải tạm dừng do bãi xử lý rác tập trung tại buôn Mă (tổ dân phố 4, thị trấn Liên Sơn cũ) đã quá tải, không còn khả năng tiếp nhận thêm rác.
Trao đổi về nội dung này, ông Tô Tuấn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đắk Liêng cho biết, việc dừng cung ứng dịch vụ công ích trong khi địa phương chưa có khu xử lý chất thải thay thế đã khiến toàn bộ lượng rác sinh hoạt phát sinh hằng ngày bị tồn đọng. UBND xã Đắk Liêng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tạm thời duy trì hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn cho đến khi có phương án thay thế hoặc ban hành quy chế phối hợp phù hợp. Địa phương cũng kiến nghị tỉnh rà soát việc sử dụng nguồn kinh phí đã bố trí cho các địa phương có bãi rác dùng chung; đồng thời nghiên cứu phương án đầu tư mở rộng hoặc xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt mới, đáp ứng nhu cầu thực tế của các xã trong khu vực.
Trong khi chờ giải pháp căn cơ, hàng chục tấn rác sinh hoạt vẫn tiếp tục phát sinh mỗi ngày trên địa bàn xã Đắk Liêng. Nếu việc thu gom không sớm được duy trì trở lại, nguy cơ ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh và ảnh hưởng đến đời sống người dân sẽ ngày càng nghiêm trọng.
Hoàng Tuyết
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây