Xã Ea Trang: Tạo sinh kế để giảm nghèo bền vững
Thứ ba , 28/07/2026 10:13
```
Thứ ba , 28/07/2026 10:13
Cùng với các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719), xã Ea Trang từng bước đổi mới cách làm trong công tác giảm nghèo. Thay vì chỉ hỗ trợ trước mắt, địa phương tập trung tạo sinh kế, nâng cao năng lực sản xuất và trang bị kỹ năng nghề để người dân có điều kiện phát triển kinh tế lâu dài.
Mới đây, UBND xã phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên M’Drắk tổ chức khai giảng lớp may dân dụng cho 35 học viên. Ngoài được đào tạo nghề miễn phí, các học viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số còn được hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại.
Người dân xã Ea Trang tham gia học nghề may dân dụng
Không chỉ mở lớp học, kế hoạch đào tạo nghề của xã còn hướng tới mục tiêu gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động và phát triển sản xuất tại địa phương. Các ngành nghề được lựa chọn đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân; đồng thời khuyến khích lồng ghép với các chương trình hỗ trợ cây, con giống, tín dụng ưu đãi để người học có điều kiện phát huy nghề sau đào tạo. Đáng chú ý, kế hoạch đào tạo nghề của xã cũng yêu cầu tăng cường công tác theo dõi, đánh giá hiệu quả sau đào tạo; thống kê số người có việc làm, số hộ thoát nghèo và tỷ lệ lao động áp dụng nghề đã học vào sản xuất, kinh doanh. Đây là cơ sở để đánh giá thực chất hiệu quả công tác đào tạo nghề, tránh tình trạng đào tạo theo phong trào, không gắn với nhu cầu thực tế.
Ông Vàng Seo Pùa, Trưởng thôn Ea Bra cho biết, cả thôn có 123 hộ với 727 nhân khẩu. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành cùng với ý thức tự vươn lên của người dân nên nhiều gia đình từng bước phát triển kinh tế với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Tuy nhiên, phần lớn người dân vẫn còn sản xuất, chăn nuôi với quy mô nhỏ lẻ và theo tập quán truyền thống nên nguồn thu nhập thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Hiện toàn thôn vẫn còn 58 hộ nghèo và 16 hộ cận nghèo. Mới đây, xã mở lớp học nghề ngay tại hội trường thôn, thời gian học vào buổi tối nên rất thuận lợi cho người dân nên hy vọng, sau khóa học may này, nhiều người có thể kiếm thêm thu nhập, phát triển kinh tế gia đình.
Trồng keo lai là hướng phát triển kinh tế của người dân xã Ea Trang
Theo đánh giá của ông Lê Ngọc Tuyên, Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Trang, các giải pháp giảm nghèo được triển khai đồng bộ đã góp phần từng bước nâng cao nhận thức của người dân về phát triển kinh tế, cải thiện đời sống và tạo động lực để đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã tự tin vươn lên. Bên cạnh đào tạo nghề, địa phương tiếp tục phát huy hiệu quả các nguồn vốn tín dụng chính sách để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu tư phát triển sản xuất; khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên; tham gia các mô hình liên kết sản xuất nhằm nâng cao giá trị nông sản.
Duy Tiến
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây