A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước ở phường Khánh Xuân (TP. Buôn Ma Thuột)

13:00 | 24/10/2015

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của phường Khánh Xuân (TP. Buôn Ma Thuột) đã tích cực tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước.

Các cuộc phong trào thi đua đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần cùng Đảng, Nhà nước giải quyết nhiều nhiệm vụ quan trọng do cuộc sống nhân dân ở cộng đồng dân cư đặt ra. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong phường ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo từ 5,13% (253 hộ nghèo) năm 2010, đến nay giảm còn 2,36% (122 hộ nghèo), tăng trưởng kinh tế đạt khá, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và được giữ vững.

Nhiều phong trào thi đua yêu nước do các đoàn thể phát động được nhân dân trên địa bàn phường Khánh Xuân hưởng ứng sôi nổi, như: Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của Ủy ban MTTQVN phường; “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” của Hội Người cao tuổi;  “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội Phụ nữ;  “Nghĩa tình đồng đội, giúp nhau xóa đói giảm nghèo” của Hội Cựu chiến binh; “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” của Hội Nông dân; “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, lập thân, lập nghiệp” của Đoàn Thanh niên. Cùng với đó, các địa phương, đơn vị cũng triển khai nhiều phong trào cụ thể, thiết thực như: từng khu dân cư triển khai “Toàn dân học tập, xây dựng xã hội học tập” “Toàn dân bảo vệ môi trường”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào “Thi đua dạy tốt - học tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở các trường học…

Một góc phường Khánh Xuân (TP. Buôn Ma Thuột). Ảnh: H.G

Một góc phường Khánh Xuân (TP. Buôn Ma Thuột). Ảnh: H.G

Qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình với những thành tích xuất sắc tạo thành động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất, lao động đạt hiệu quả cao trên tất cả các lĩnh vực; góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiêu biểu trong phong trào đóng nộp thuế đầy đủ, kịp thời là các doanh nghiệp thu mua nông sản Tiến Phát, Thiên Phát, Hồng Phát, xăng dầu Hồng Hải, xăng dầu Biên Dương, Thủy Hiền, sắt thép Hoàng Đang… Nhiều hộ điển hình tiên tiến trong sản xuất và chăn nuôi như: Hộ ông Phạm Sỹ Tuấn (tổ dân phố 5), hộ ông Y Soan (buôn Êrang), hộ ông Lê Duy Phấn (tổ dân phố 3), hộ bà Trần Thị Hồng Ánh (tổ dân phố 5)...; trong đó có hộ thu nhập hằng năm trên 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được UBND phường và các ngành quan tâm và đã trở thành phong trào rộng lớn trong các tầng lớp nhân dân. Trong 5 năm qua, nhân dân trên địa bàn phường đóng góp vào quỹ “Tình nghĩa” gần 213 triệu đồng. Vào các dịp lễ, tết, Đảng ủy, UBND phường đã tổ chức thăm hỏi và  tặng quà nhằm động viên người có công và các hộ gia đình chính sách; tổ chức xây tặng 4 căn nhà tình nghĩa và hỗ trợ sửa chữa 2 căn nhà, xây dựng mới 13 căn nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo; kịp thời hỗ trợ hơn 30 lượt hộ nghèo gặp hoạn nạn khó khăn. Phường cũng đã vận động  các nhà hảo tâm, các cá nhân, đơn vị và nhân dân hỗ trợ người gặp hoạn nạn, đau ốm đột xuất với số tiền là hơn 177 triệu đồng; vận động ủng hộ gạo cứu đói trong dịp tết nguyên đán, giáp hạt được 25.665 tấn gạo…

Để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, trong thời gian tới phường Khánh Xuân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước; gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đặc biệt, chú trọng xây dựng, tuyên truyền, nêu gương và nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực để tăng cường sức lan tỏa và hiệu ứng tốt trong đời sống xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; khắc phục bệnh thành tích, phô trương, hình thức, khen thưởng tràn lan; khen thưởng không đúng người, không đúng thành tích…

Nguyễn Đình Chung

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ