Cần khắc phục những "cái bẫy" nguy hiểm tại các hồ, đập
14:04 | 23/08/2016
Khoảng 16 giờ ngày 13-8, tại xã vùng sâu Ea Toh (huyện Krông Năng) xảy ra vụ việc 3 em nhỏ tuổi từ 8-13 (trong đó có 2 anh em ruột) tử vong do rớt xuống hồ trữ nước tưới cà phê của gia đình mình.
Theo lãnh đạo địa phương, xã Ea Toh hiện có khoảng 5.000 ao, hồ, giếng nước do các gia đình tự đào để trữ nước tưới cà phê vào mùa khô. Ngay trên các nương rẫy cà phê, nhiều nông hộ cũng tự đào hàng trăm giếng nước sâu từ 20-30m, trong đó có nhiều giếng không có nước bị bỏ hoang nhưng không được che chắn cẩn thận, không có biện pháp bảo đảm an toàn.
Mùa khô 2015, toàn tỉnh có hơn 150 hồ, đập khô cạn hoàn toàn, người dân đã tự ý đào hàng trăm giếng, ao nhỏ ngay trung tâm vùng trũng của hồ để lấy nước. Chẳng hạn như tại hồ chứa nước Ea Ral 2 (thuộc xã Ea Ral, huyện Ea H’leo) 12 hộ dân ở buôn Tùng Xê, Tùng Tah đã tự ý thuê máy múc đào 12 giếng hoặc ao nhỏ sâu từ 3-7 mét ngay dưới lòng hồ, đất đá đào lên được các hộ đổ bừa bãi tại chỗ khiến đáy hồ lồi lõm, mấp mô. Hàng trăm công trình thủy lợi khác trên địa bàn các huyện: Krông Búk, Cư M’gar, Krông Năng, thị xã Buôn Hồ… khi cạn khô nước cũng bị người dân tự ý đào thêm như vậy.
Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng đang trong mùa mưa, các công trình thủy lợi trên địa bàn tăng cường tích nước để phục vụ sản xuất. Việc đào giếng, ao nhỏ trong các hồ, đập đổ ra hàng chục ngàn mét khối đất, đá khi có mưa xuống không những làm bồi lắng lòng hồ, cống lấy nước, tràn xả lũ, đe dọa công trình mà còn tạo ra những “cái bẫy”, “hố tử thần” gây nguy hiểm cho người và động vật.
Thiết nghĩ, các nhà quản lý, cơ quan hữu quan cần có biện pháp tuyên truyền, vận động người dân không được xâm hại các công trình thủy lợi, đồng thời có biện pháp tích cực san lấp các giếng nước, ao nhỏ và cần có biển báo, rào chắn để tránh nguy hiểm cho người dân, nhất là trẻ em.
Thế Hùng
Nguồn: Báo Dak Lak điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Ngày hội hiến máu tình nguyện "Giọt hồng Tây Nguyên" (25/08/2016)
- BHXH VN giải thích về dòng chữ 'Thời điểm đủ 5 năm …' trên thẻ BHYT (24/08/2016)
- "Tổ phụ nữ làm công" góp phần tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn (24/08/2016)
- Thiếu vốn, nông dân dính bẫy tín dụng đen (24/08/2016)
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo trình Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa IX (24/08/2016)
- Hơn 11 triệu đồng hỗ trợ hai mẹ con mắc bệnh hiểm nghèo (23/08/2016)
- Người dân mong tuyến đường liên huyện Ea H'leo - Ea Súp sớm hoàn thành (23/08/2016)
- Đoàn xã Hòa Thắng tổ chức Hội thi "Rung chuông vàng" (23/08/2016)
- Ngày hội sức khỏe "Vì cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn" (22/08/2016)
- Chỉ số cải cách hành chính: Thông điệp từ những con số (22/08/2016)
- Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ tháng 1/2017 (22/08/2016)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Giá cà phê thế giới lao dốc, vì sao?
- Cà phê - “mối lương duyên” giữa Buôn Ma Thuột và TP. Hồ Chí Minh
- Đường về Sài Gòn không còn xa
- “Khan” đất san lấp mặt bằng: Nhiều công trình xây dựng gặp khó
- Giá xăng E5RON92 giảm 8 đồng/lít sau kỳ nghỉ lễ
- Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ
- Yêu cầu thanh tra giá vé máy bay tăng cao
- Từ 1-7, chỉ thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng VNeID
- Sáng nay đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC
- Công bố tổng đài hỗ trợ thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN