A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Thắt chặt tình đoàn kết toàn dân

15:27 | 18/11/2016

Trong những ngày này, các khu dân cư trên địa bàn tỉnh rộn ràng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 -18-11-2016)....

...Ngày hội là “chất keo” gắn kết cộng đồng cùng chung sức, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Niềm vui trong ngày hội lớn

Mặc dù cuối năm mùa màng rất bận rộn nhưng bà con buôn Gram A2 (xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ) vẫn tranh thủ tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức vào giữa tháng 11. Từ 15 giờ chiều, tiếng cồng, chiêng đã vang lên rộn rã ở Nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng buôn như thúc giục, mời gọi bà con về tề tựu trong ngày hội lớn, dõi theo các điệu múa, tiếng chiêng do đội văn nghệ và đội cồng chiêng của buôn biểu diễn.

Bến nước ở buôn Gram A2 (xã Cư Bao, TX. Buôn Hồ) được bà con gìn giữ, bảo tồn và phát huy.

Sau phần văn nghệ, các đại biểu và bà con trong buôn đã cùng ôn lại chặng đường truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; đồng thời, tổng kết, đánh giá Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2016. Toàn buôn có 236 hộ, 1.160 khẩu, bà con theo hai tôn giáo chính là Thiên chúa giáo và Tin lành. Những năm qua, bà con đã đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, phát huy thế mạnh của cây cà phê, tiêu, lúa, cao su và chăn nuôi; số hộ khá, giàu chiếm 40%, hộ nghèo, cận nghèo còn 28 hộ, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, bà con trong buôn còn tích cực tham gia các phong trào của địa phương, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua bình xét, năm 2016, toàn buôn có 69% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa 3 năm liền. Chị H’Vui Ayun hồ hởi khoe: “Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống của bà con ngày càng cải thiện, nhiều hộ có nhà xây kiên cố, không còn lo thiếu ăn nữa nên ai cũng phấn khởi tham gia ngày hội”.

 

Nét mới của ngày hội năm nay là ngoài việc ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các khu dân cư đều phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017 thay cho Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tổ chức cho các đoàn thể và các hộ gia đình ký cam kết thi đua theo nội dung cụ thể 

 

 
Ông Lê Ngọc Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh

Tại thôn Sơn Lộc 3 (xã Cư Bao), từ 15 giờ chiều, người dân trong thôn đã hòa mình vào không khí vui tươi của ngày hội, cùng nhau reo hò, cổ vũ cho các tiết mục văn nghệ, giao lưu thể thao ngay tại Nhà văn hóa thôn. Sau phần lễ và phần hội, mọi người đã cùng chung vui “Bữa cơm đoàn kết”. Ông Trần Văn Chín, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: “Cứ vào trung tuần tháng 11 hằng năm, người dân trong thôn lại nô nức tham gia ngày hội. Đây là dịp mọi người ngồi lại cùng trò chuyện, chia sẻ để hiểu nhau hơn, gắn bó, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trong cộng đồng dân cư, góp sức xây dựng thôn ngày càng phát triển”.  Đến nay, trong số 117 hộ của thôn chỉ còn lại 5 hộ nghèo, 100% hộ có phương tiện nghe nhìn, 80% hộ có nhà xây kiên cố, trên 80% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, các hộ trong thôn đã đóng góp tiền, ngày công cùng với kinh phí hỗ trợ của Nhà nước để xây dựng nhà văn hóa, san ủi, mở rộng, cứng hóa 1,3 km đường giao thông…

Đoàn kết cùng phát triển

Không chỉ ở buôn Gram A2 và thôn Sơn Lộc 3 mà hầu hết các khu dân cư trên địa bàn tỉnh đều tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18-11 hằng năm. Ông Lê Khắc Khiêm, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã Buôn Hồ cho biết: “Tùy vào điều kiện thực tế, mỗi khu dân cư sẽ tổ chức ngày hội với quy mô khác nhau nhưng đều thể hiện tinh thần đoàn kết toàn dân”.

Người dân thôn Sơn Lộc 3 giao lưu kéo co trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2016.

Để tổ chức tốt ngày hội, thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng và ban hành kế hoạch, hướng dẫn tổ chức ngày hội. Trên cơ sở đó, các địa phương tiến hành tổ chức cả phần lễ và phần hội phù hợp với điều kiện thực tế. Trong phần lễ, địa phương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; thực hiện các phong trào, cuộc vận động; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình. Phần hội với nhiều nội dung phong phú như các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các trò chơi đậm nét truyền thống văn hóa của địa phương, dân tộc…

Có thể nói, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư hằng năm đã trở thành hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực, thực sự là ngày hội của toàn dân. Thông qua Ngày hội, bà con thêm thắt chặt tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, chung sức, đồng lòng xây dựng buôn làng ngày càng phát triển.              

Nguyễn Xuân

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ