A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Nghĩa tình của người lính

08:48 | 22/11/2016

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, lực lượng vũ trang quân sự huyện Krông Năng đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ nhiều gia đình trên địa bàn huyện từng bước thoát nghèo...

Gia đình ông Y Nham Niê (xã Ea Hồ) dù làm lụng vất vả nhưng cuộc sống vẫn thiếu thốn đủ bề. Do đó, khi được Ban Chỉ huy Quân sự (Ban CHQS) huyện Krông Năng hỗ trợ ngày công và trích 4,5 triệu đồng từ Quỹ “Hũ gạo vì người nghèo” mua tặng 2 con heo giống, gia đình ông xem như “phao cứu sinh” lúc khó khăn. Ngoài hỗ trợ giống, đơn vị còn giúp làm chuồng, tư vấn thêm kỹ thuật chăn nuôi nên heo giống sinh trưởng tốt, hiện đã sinh sản được 3 lứa. Cả nhà ông rất phấn khởi vì ước mơ thoát nghèo đang dần trở thành hiện thực...

Từ phong trào “Hũ gạo vì người nghèo”, trong 5 năm qua (2011 – 2015), cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân sự huyện đã tiết kiệm được 1.660 kg gạo, với tổng giá trị trên 18 triệu đồng. Ngoài giúp đỡ gia đình ông Y Nham Niê, đơn vị còn trao quà tặng nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn buôn Kai (xã Ea Tóh), thôn Giang Đông (xã Ea Đăh) nhân dịp lễ, Tết...

Thượng tá  Trần Minh Châu,  Chính trị viên  Ban CHQS huyện  Krông Năng thăm hỏi,  trao quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn  Thị Bản.

Thượng tá Trần Minh Châu, Chính trị viên Ban CHQS huyện Krông Năng thăm hỏi, trao quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bản.

Gia đình ông Hà Văn Như (dân tộc Thái) thuộc diện khó khăn ở xã Phú Xuân, bản thân ông thường xuyên đau yếu, còn vợ bị di chứng tai nạn giao thông, vừa chăm lo cho 2 người con vừa nuôi mẹ già trên 90 tuổi nên cuộc sống khá vất vả. Mới đây, Ban CHQS huyện đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền xã tặng gia đình ông 1 con bò giống trị giá 15 triệu đồng. Ông rất vui khi được nhận bò, càng cảm động hơn khi được bộ đội phụ giúp làm chuồng, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, động viên phát triển kinh tế...

Sẻ chia về cách làm của đơn vị trong thực hiện chủ trương “Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”, Thượng tá Trần Minh Châu, Chính trị viên Ban CHQS huyện cởi mở: “Thời gian qua, đơn vị đã tích cực phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức khảo sát, lựa chọn hộ nghèo, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của các gia đình cần giúp đỡ. Trên cơ sở thực tế giữa địa phương, đơn vị và gia đình, chúng tôi đã triển khai nhiều việc làm cụ thể: hỗ trợ vật nuôi, phân bón, cây trồng, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc để giúp các gia đình từng bước thoát nghèo”.

Ngoài ra, Ban CHQS huyện còn tham gia giúp người dân địa phương bằng nhiều việc làm thiết thực,ý nghĩa trong xây dựng nông thôn mới. Đáng kể nhất là đơn vị đã tham mưu cho UBND huyện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trường mẫu giáo của buôn Kai (xã Ea Tóh), trị giá 50 triệu đồng; huy động cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ góp trên 100 ngày công sửa chữa trường học. Năm 2011 và 2012, đơn vị đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể và nhà trường vận động 56 cháu trong độ tuổi đến trường ở các xã Ea Tóh, Dliê Ya có ý định bỏ học quay lại trường học tập...

Kết hợp huấn luyện làm công tác dân vận, lực lượng dân quân các xã: Ea Puk, Tam Giang, Cư Klông, Phú Xuân, Ea Tam, Ea Đăh… đã góp hơn 500 ngày công cùng địa phương làm được 500 m đường bê tông nông thôn; tu sửa 3 km đường đất liên thôn; phát quang bụi rậm xung quanh bờ hồ và nạo vét kênh mương chống hạn...

Đặc biệt, Ban CHQS huyện đã phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh cho hơn 1.500 lượt người dân tại các xã Dliê Ya, xã Cư Klông, xã Ea Đăh và thị trấn Krông Năng với trị giá cơ số thuốc khoảng 120 triệu đồng.

Theo Thượng tá Trần Minh Châu, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả các chủ trương mới của Quân khu 5 về tham gia “Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”, thực hiện “Hũ gạo vì người nghèo”, làm công tác dân vận ở các xã đặc biệt khó khăn và đặc biệt là chung sức xây dựng nông thôn mới. Mỗi năm đơn vị sẽ chọn 1 địa bàn để giúp đỡ, hỗ trợ, đối tượng hướng đến là gia đình cựu chiến binh, có hoàn cảnh khó khăn...                

Trong 5 năm qua, lực lượng vũ trang quân sự huyện Krông Năng đã đóng góp gần 25 triệu đồng, phối hợp với Ban CHQS các huyện trong Cụm dân vận số 1 (gồm các đơn vị: M’Đrắk, Krông Búk, Krông Năng, Ea Kar)  làm công tác dân vận ở xã Cư San (huyện M’Đrắk) và đã hỗ trợ vật nuôi, sổ tiết kiệm, quà tặng giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn 

Quỳnh Anh

 

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ