Hòa Sơn: Dân khổ vì cát lấp ruộng
08:46 | 22/12/2016
Hằng năm cứ đến mùa mưa, hệ thống kênh mương nội đồng của xã Hòa Sơn (huyện Krông Bông) thường bị đất đá vùi lấp gây nhiều khó khăn cho sản xuất vụ đông xuân.
Năm nay, đợt mưa lũ vừa qua tại xã Hòa Sơn làm nhiều đoạn kênh mương nội đồng bị hư hỏng. Cụ thể, sập cống Xi Phông trên kênh N1, cát bồi lấp gần 50 mét kênh N3; cát lấp ruộng bên cạnh kênh N3 tại thôn Thọ Xuân, các thôn 7, 8, 9, 10 khoảng 2,1 ha gây khó khăn trong sản xuất, tưới tiêu. Tổng thiệt hại lên tới 17 ha lúa giống và 3 ha mía.
Được biết, cống Xi Phông trên kênh N1 cung cấp nước cho thôn 6, kênh N3 dẫn nước về thôn 7, 8, 9, 10, thôn Thọ Xuân. Hiện nay, các đoạn kênh mương trên bị đất đá vùi lấp đã được UBND xã huy động người dân nạo vét xong. Tuy nhiên, đã đến thời gian gieo trồng vụ đông xuân mà khu vực cống Xi Phông và ruộng đất bị cát lấp vẫn chưa xử lý kịp dẫn đến thiếu nước, không gieo trồng kịp thời vụ.
Ruộng thôn 8, xã Hòa Sơn bị đất, cát bồi lấp.
Gia đình ông Nguyễn Văn Sơn (thôn 8, Hòa Sơn) cho biết: Gia đình ông có 4 nhân khẩu, làm 3 sào ruộng bị cát lấp 1,5 sào. Nay ông phải huy động thêm 2 người xúc cát đẩy lên bờ gần 1 tuần nay cho kịp mùa vụ đông xuân, nhưng vẫn chưa xong.
Ruộng ở các khu vực gần kênh cát lấp từ 3 - 5 cm, người dân địa phương phải vun lại thành từng luống để xúc ra ngoài. Sau đó mới có thể cày bừa và gieo trồng vụ tiếp theo.
Năm nay thời tiết mưa lớn kéo dài, cầu Cư Păm (xã Khuê Ngọc Điền nối xã Hòa Tân) bị sập nên người dân xã Hòa Sơn không thể nhập sắn cho công ty chế biến sắn ở xã Cư Kty, do giá sắn thấp mà công vận chuyển lại cao. Nay, vừa mất mùa do lũ lại thêm cát bồi lấp phần lớn ruộng đất khiến người dân ở đây lại càng khó khăn hơn.
Ông Nguyễn Đình Sâm (Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn) cho biết thêm: “Sau mỗi mùa mưa, các tuyến kênh, mương nội đồng thường bị đất đá từ trên cao vùi lấp nên không sử dụng được. UBND phải huy động nhân dân nạo vét các tuyến kênh, mương để phục vụ kịp thời cho vụ đông xuân”.
Dung Nguyễn
Nguồn: Báo Dak Lak điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo (23/12/2016)
- Đắk Lắk: Dân tố xã ép mua bò (23/12/2016)
- Đắk Lắk: Giảm thiểu xung đột giữa voi và người (23/12/2016)
- BHXH tỉnh cấp trên 1 triệu thẻ BHYT cho đối tượng chính sách (23/12/2016)
- Đắk Lắk: Giảm thiểu xung đột giữa voi và người (22/12/2016)
- Bưu điện nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của BHXH (22/12/2016)
- Vụ giáo viên trường lái dùng bằng giả: Rà soát toàn bộ (21/12/2016)
- Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh chăm lo đời sống cán bộ, viên chức, người lao động (21/12/2016)
- Bỏ điểm sàn xét tuyển ĐH 2017: Đầu vào dễ thì đầu ra phải khó (20/12/2016)
- Bảo đảm điều tra, rà soát hộ nghèo khách quan, đúng đối tượng (20/12/2016)
- Hội LHPN Thị xã Buôn Hồ giúp hơn 1.000 gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo (20/12/2016)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- Huyện Krông Bông: Có thêm 5 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN