Lão nông cho dân mượn tiền làm đường giao thông
09:00 | 07/06/2017
Những năm qua, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã có sức lan tỏa mạnh mẽ tỏa trong cán bộ và nhân dân các địa phương trong huyện CưM’gar (Đăk Lăk).
Từ đây, đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, và ông Phan Văn Sửu (SN 1961) ở thôn 11 là một trong những điển hình.
Tuyến đường ông Sửu cho dân mượn tiền để làm
Trước đây, tuyến đường dài 1km trước nhà ông Sửu xuống cấp nghiêm trọng, nhất là vào những ngày mưa, nhiều người đã bị té ngã… Ông Sửu đã vận động bà con cùng đóng góp kinh phí làm lại tuyến đường. Năm 2015, ông đã mạnh dạn đem ý tưởng ra bàn với bà con và chính quyền thì nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ.
Tuy nhiên do tuyến đường dài, số hộ gia đình sinh sống dọc hai bên không nhiều nên việc huy động đóng góp làm đường lúc đầu gặp khó khăn. Để tuyến đường nhanh chóng được khởi công, ông Sửu đã làm một việc khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, đó là cho những hộ có nhu cầu mượn tiền đóng góp nâng cấp, sửa chữa lại tuyến đường. Hiểu được mong muốn của ông, vợ và các con đều đồng tình. Và 90 triệu đồng đã được ông bỏ ra cho người dân vay không tính lãi.
Là một trong nhiều hộ được ông Sửu cho mượn tiền làm đường giao thông nông thôn, chị Nguyễn Thị Lê vui vẻ nói: “Khi bác Sửu đứng ra làm đường, hộ nào có thì đóng, chưa có thì bác cho mượn cuối năm sau khi thu hoạch nông sản trả lại bác. Năm đó, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, nên cũng phải vay tiền của bác. Năm nay thì gia đình thoát nghèo rồi…”.
Sau gần 20 ngày thi công, con đường đã đưa vào sử dụng, trị giá 99 triệu đồng, bình quân mỗi hộ đóng góp 3 triệu. Đặc biệt, trong quá trình thi công nhiều hộ còn tự nguyện hiến đất để uốn nắn con đường cho thẳng, đẹp. Nhờ vậy mà việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn. Cảm mến việc làm của bác, nhiều người đã gọi con đường này là đường “ông Sửu”…
Cùng chúng tôi đi trên con đường “ông Sửu”, lão nông này vui vẻ nói: “Lúc đó mà bắt đóng góp ngay mỗi hộ 3 triệu đồng thì không biết bao giờ mới có thể làm được, nên mình phải huy động tiền nhà. Bàn với vợ, cho bà con mượn tiền, đến mùa cà phê họ sẽ trả. Ấy thế mà làm được vài ngày đã có người gửi lại tiền, đến nay họ đã trả hết rồi. Nghe nói tuyến đường sẽ được bê tông hóa, nếu địa phương chưa có tiền tôi sẵn sàng bỏ tiền ra làm, vừa ích nước, vùa lợi nhà, con cái đi lại cũng thoải mái hơn”.
Nói về việc làm của ông Phan Văn Sửu, ông Trần Trung Tính - trưởng thôn 11, xã Ea Kiết cho biết: “Gia đình ông Sửu có điều kiện nên đã rút tiền ngân hàng về cho dân vay để cùng đóng góp làm đường. Số tiền cho vay tuy chưa lớn nhưng không phải ai cũng làm được như ông. Đây là việc làm rất đáng quý, đáng trân trọng và xứng đáng được biểu dương khen ngợi”.
Được biết, từ năm 2012 đến nay ông Phan Văn Sửu còn cho các hộ dân trong thôn vay 80 triệu đồng không tính lãi để làm ăn. Nhờ đó, đã có 4 hộ vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định... Nhớ lại năm 1992, từ huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tỉnh vào Đăk Lăk lập nghiệp, tài sản của ông Sửu chỉ với 0,6ha đất nhưng với sự cần cù lao động, nay ông đã có 8ha đất trồng cà phê, xen tiêu, kết hợp với chăn nuôi bò (4 con), 12 con dê, hàng năm tổng thu nhập gần 1 tỷ đồng, sau khi trừ hết chi phí lãi 400 triệu đồng.
TRUNG DŨNG
Nguồn: Nongnghiep.vn
CÁC TIN KHÁC
- Bàn giao nhà Tình thương tặng 3 trẻ mồ côi tại huyện Krông Năng (09/06/2017)
- Trên 2 tỷ đồng thực hiện chính sách với người có công (09/06/2017)
- Uy hiếp tính mạng nhà báo, phóng viên bị phạt 40-60 triệu đồng (08/06/2017)
- Xã Cư Pui huy động 340 triệu đồng xây dựng đường điện thắp sáng (08/06/2017)
- Người dân Cư Êwi khốn khổ vì giao thông xuống cấp (07/06/2017)
- Tiếp nhận hơn 1.800 hồ sơ đối tượng chính sách các loại (07/06/2017)
- Huyện Krông Búk nỗ lực thực hiện các chính sách dân tộc (06/06/2017)
- Ngành Y tế hướng tới mục tiêu thanh toán bệnh sốt rét (06/06/2017)
- Tập huấn chạy thử nghiệm phần mềm tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017 (06/06/2017)
- Nhiều nơi ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6 (06/06/2017)
- Đắk Lắk ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/06/2017)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Giá cà phê thế giới lao dốc, vì sao?
- Cà phê - “mối lương duyên” giữa Buôn Ma Thuột và TP. Hồ Chí Minh
- Đường về Sài Gòn không còn xa
- 138 người chết, 285 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ
- Bắt giữ cô gái chuyên môi giới bán dâm 6 triệu đồng/đêm
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- “Khan” đất san lấp mặt bằng: Nhiều công trình xây dựng gặp khó
- Giá xăng E5RON92 giảm 8 đồng/lít sau kỳ nghỉ lễ
- Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN