Thực hiện giảm nghèo bền vững: Cần giải quyết bài toán về vốn
16:43 | 05/07/2017
Thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19-5-2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững từ năm 2011 đến 2020, trong giai đoạn 2011-2015, bình quân mỗi năm Đắk Lắk giảm 2,96% hộ nghèo....
...Tuy nhiên để giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều còn rất nhiều khó khăn, thách thức.
Theo đánh giá của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), tuy công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định, song có thể thấy, chất lượng giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao do những rủi ro bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh, biến động giá cả, tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường…, nhất là các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Ở một số nơi, người nghèo, xã nghèo vẫn còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa chủ động vươn lên thoát nghèo.
Dạy nghề may công nghiệp miễn phí cho nữ lao động nông thôn tại xã Hòa Phú (TP. Buôn Ma Thuột).
Theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 76.434 hộ nghèo, chiếm 17,83%; 41.377 hộ cận nghèo, chiếm 9,65% so với tổng số hộ. Các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao: Lắk 50,24%; Ea Súp 48,63%; M’Đrắk 46,33%; Krông Bông 38,95%… Bên cạnh đó, hộ nghèo còn thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản như: giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin.
Ông Y Bang Hđơk, Chủ tịch UBND huyện Lắk cho biết, với tỷ lệ hộ nghèo cao, đất đai bạc màu, khí hậu khắc nghiệt, khả năng tiếp cận, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật của người dân còn hạn chế nên công tác giảm nghèo của huyện gặp rất nhiều khó khăn. Để giảm nghèo bền vững, thời gian tới, huyện sẽ tập trung phát triển thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, tận dụng diện tích ao hồ, đập thủy lợi, thủy điện để nuôi trồng thủy sản, phát huy tiềm năng du lịch, chú trọng đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn. Nhưng để làm được điều này, bên cạnh nội lực, huyện rất cần sự trợ lực về vốn của tỉnh, Trung ương và các nhà đầu tư.
Không chỉ huyện Lắk mà đối với các địa phương khác trong tỉnh, vấn đề nguồn lực để thực hiện chương trình giảm nghèo cũng đang là “nút thắt” cần tháo gỡ. Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2016-2020 đề ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh bình quân từ 2,5-3%/năm, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 4-4,5%/năm. Để đạt được mục tiêu trên, bên cạnh yếu tố “cần” là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành, sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong thực hiện chính sách giảm nghèo, trong tuyên truyền, vận động nhằm khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo thì yếu tố quyết định chính là kinh phí thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ hộ nghèo với tổng nguồn vốn theo nghị quyết đã được HĐND tỉnh phê duyệt là trên 3.954 tỷ đồng.
Trạm y tế xã Krông Nô (huyện Lắk) được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho người dân.
Theo bà H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhu cầu vốn của tỉnh để thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững rất lớn, trong khi Đắk Lắk còn là một tỉnh nghèo, thu ngân sách gặp nhiều khó khăn. Do đó, ngoài nguồn vốn đầu tư của Nhà nước cần thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo như tăng cường huy động vốn đóng góp hợp pháp của doanh nghiệp và vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, kể cả các tổ chức quốc tế, vốn đối ứng, đóng góp của người dân, đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, lồng ghép kinh phí từ các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác. Lãnh đạo các địa phương trong tỉnh cũng cần năng động, chớp thời cơ để thu hút nguồn lực chứ không nên quá kỳ vọng vào sự đầu tư của Chính phủ, của tỉnh.
Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020 đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020: phấn đấu 15-20% số xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; 100% xã có đường ôtô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 70-80% thôn, buôn có trục đường giao thông được cứng hóa theo đúng quy chuẩn; 100% xã đạt tiêu chí về y tế; 100% xã có mạng lưới trường mầm non, phổ thông; 90% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh… |
Nguyễn Xuân
Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- "Mái ấm" cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Cư Kuin (07/07/2017)
- Huyện Cư Kuin vừa khống chế ổ dịch cúm gia cầm H5N1 trên đàn vịt ở xã Hòa Hiệp (06/07/2017)
- Mã thẻ BHYT được hiểu thế nào cho đúng? (06/07/2017)
- Điểm tựa của người nghèo (06/07/2017)
- Huyện Cư M'gar huy động trên 8 tỷ đồng từ Quỹ "Tiết kiệm 1.000 đồng" (06/07/2017)
- Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH (05/07/2017)
- Phẫu thuật miễn phí cho 2 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh (05/07/2017)
- Quỹ vì người nghèo huyện Cư M'gar vận động trên 700 triệu đồng (04/07/2017)
- Chương trình "Ngày hè yêu thương" – Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác vì sức khỏe cộng đồng năm 2017 (04/07/2017)
- Khám và cấp phát thuốc cho 450 người nghèo tại xã Ea Uy (03/07/2017)
- Cộng đồng tham gia bảo vệ rừng: Tín hiệu vui ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin (03/07/2017)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Rút ngắn tiến độ 6 tháng đối với dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Nắng nóng kinh hoàng, nhiều nơi gần 43 độ C
- Tăng cường công tác quản lý, khai thác, vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường
- LÁI XE AN TOÀN CÙNG HONDA Ô TÔ ĐẮK LẮK – BUÔN MA THUỘT
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Nghỉ lễ, cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo vừa được ngân hàng cảnh báo
- Đề xuất giảm thuế GTGT đến hết năm 2024
- Điện mặt trời mái nhá bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN