A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

"Mái ấm" cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Cư Kuin

09:10 | 07/07/2017

Thực hiện dự án xây dựng và nhân rộng các mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng (thuộc Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Đắk Lắk), ...

... trên địa bàn huyện Cư Kuin đã xuất hiện nhiều mô hình Câu lạc bộ (CLB) “Chăm sóc trẻ em dựa vào cộng đồng” hướng về các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Đã trở nên quen thuộc, cứ 3 tháng một lần, trẻ em ở buôn Kniết, xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin) lại tập trung đến Nhà sinh hoạt cộng đồng tham dự buổi sinh hoạt do CLB “Chăm sóc trẻ em dựa vào cộng đồng”. Bắt đầu buổi sinh hoạt, các em được Ban Chủ nhiệm CLB phổ biến một số điều luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; hướng dẫn kỹ năng sống… bằng những câu chuyện hấp dẫn, dễ hiểu. Tiếp đó, các em được thể hiện mình trước bạn bè, người thân và các cô, chú ở trong buôn, trong xã bằng những điệu múa, bài hát dân gian, các trò chơi tập thể…

CLB “Chăm sóc trẻ em dựa vào cộng đồng” của buôn Kniết được thành lập vào tháng 8-2015. Ban đầu chỉ có 20 thành viên, đến nay, CLB có 45 em, chủ yếu là thiếu nhi trong các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chị H’ Nhem Btô, Chủ nhiệm CLB cho biết, định kỳ CLB sinh hoạt mỗi quý một lần; ngoài ra vào ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, tết Trung thu… CLB đều tổ chức sinh hoạt, trao quà tặng các em…

Sinh hoạt tại CLB, nhiều em tự tin thể hiện quyền cơ bản của mình trước mọi người.

Sinh hoạt tại câu lạc bộ, nhiều em tự tin thể hiện quyền cơ bản của mình trước mọi người.

Không chỉ vậy, các thành viên Ban Chủ nhiệm CLB còn kịp thời giúp đỡ nhiều em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó. Đơn cử như trường hợp em H’la Zêm Kbuôr, (13 tuổi) cách đây 2 năm do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đã bỏ học để đi làm thuê, phụ giúp bố mẹ. Biết được hoàn cảnh của em, CLB đã cử người đến nhà động viên gia đình cho em đi học lại. Bên cạnh đó, CLB còn tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chương trình thiện nguyện, nhờ đó em H’la Zêm đã được vào học ở Trường Phổ thông dân tộc nội trú Cư Kuin và được tặng 1 chiếc xe đạp làm phương tiện đến trường. Em H’la Zêm tâm sự: “Nhờ có CLB mà em đã được đi học trở lại. Tham gia sinh hoạt CLB, các cô chú vẫn thường dặn dò em là không được bỏ học, không được đến gần các ao hồ, không nghe kẻ xấu dụ dỗ…”. Ông Y Trúc Byă, Bí thư Chi bộ buôn Kniết cho hay, sau gần 3 năm thành lập, CLB “Chăm sóc trẻ em dựa vào cộng đồng” đã khuyên nhủ nhiều học sinh tích cách ngỗ nghịch trở nên chăm học; vận động được 16 trẻ em đã bỏ học trở lại trường lớp…

Chị Nguyễn Thị Ánh Xuân, cán bộ phụ trách công tác trẻ em xã Ea Ktur chia sẻ, xã có gần 4.200 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có 160 em thuộc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Điều này đặt ra nhiều thách thức trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục các em. Do đó, khi được chọn làm xã điểm thực hiện mô hình “Chăm sóc trẻ em dựa vào cộng đồng”, xã đã tổ chức từng nội dung hoạt động cụ thể theo hướng dẫn của UBND huyện. Đến nay, nhiều CLB đã hình thành tại buôn Kniết, buôn Pu Huê… Các CLB đã tổ chức sinh hoạt đều đặn, có chất lượng, tập trung theo các chủ đề, nội dung thiết thực gắn liền với việc học tập, sinh hoạt của các em.

Ông Nguyễn Cảnh Hải, Phó trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện cho biết, hiện toàn huyện có 3 CLB theo mô hình “Bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng” tại buôn Pu Huê, buôn Kniết (xã Ea Ktur) và tại thôn 11, xã Ea Ning. Có thể nói, mô hình các CLB trên đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc chăm sóc giáo dục trẻ em, tạo thêm một sân chơi cho trẻ em ở vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.

Nguyễn Gia

 

 

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ