Đàm phán lương tối thiểu 2019: Lương và BHXH của 10 triệu lao động sẽ tăng?
14:57 | 06/07/2018
Mức lương tối thiểu của khoảng 10 triệu người lao động sẽ được quyết định ở phiên đàm phán hôm 9-7? Câu hỏi mở càng trở nên hấp dẫn bởi khác với năm trước, tới nay các bên vẫn giữ kín đề xuất. Tuy nhiên không khó để dự đoán các đề xuất tăng lương tối
Theo Bản tin khảo sát thị trường lao động của Bộ LĐ-TB-XH, cả nước có khoảng 10 triệu lao động trong khu vực có quan hệ lao động đang tham gia BHXH và trực tiếp chịu tác động của lương tối thiểu (LTT) vùng. Do đó, việc điều chỉnh trên sẽ giúp tăng trần LTT và tăng quyền lợi hưởng BHXH.
Tổng LĐLĐ Việt Nam: Sẽ dựa vào mốc năm 2020
Trao đổi với phóng viên sáng 5-7, một chuyên gia của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và NLĐ trong doanh nghiệp đã nêu rõ: Việc điều chỉnh mức LTT đáp ứng mức sống tối thiểu.
Cụ thể, việc thực hiện điều chỉnh tăng LTT vùng phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khả năng chi trả của doanh nghiệp (DN) để đến năm 2020 mức LTT bảo đảm mức sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ."Quy định trên sẽ là căn cứ để Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng mức đề xuất tăng LTT vùng từ nay tới năm 2020. Điều này cũng khẳng định, lương tối thiểu hiện chưa đáp ứng mức sống tối thiểu" - chuyên gia của Tổng LĐLĐ Việt Na, cho biết. Tuy nhiên quy định trên cũng sẽ giới hạn "trần" của tăng LTT. Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, LTT năm 2018 đã tăng thêm 6,5% so với mức lương của năm 2017 (tương đương từ 180.000 - 230.000 đồng tại 4 vùng lương). Điều này đã đưa mức LTT hiện tại đáp ứng khoảng 90-92 % mức sống tối thiểu. Do đó, việc đề xuất mức tăng sẽ bị giới hạn trần cho khoảng 8-12 % trong giai đoạn 2019-2020, tính cả bù trù trượt giá và các yếu tố thay đổi khác theo năm, để đáp ứng về mặt lý thuyết: LTT đáp ứng mức sống tối thiểu. Như vậy, mức đề xuất tăng LTT vùng năm 2019 của Tổng LĐLĐ Việt Nam khả năng sẽ từ 7-8% để nhằm sớm "tất toán" càng nhanh càng tốt khoảng cách trên.
VCCI: Kinh tế đi lên, nhưng cần "giữ sức" cho doanh nghiệp
Theo dự đoán, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ có nhiều phương án điều chỉnh LTT, căn cứ theo tình hình thực tế của đàm phán.
Trao đổi với phóng viên, một thành viên của VCCI từng tham vòng đàm phán bày tỏ quan điểm cá nhân về phương án đề xuất trong phiên đàm phán hôm 9-7: "Khả năng sẽ không đề xuất tăng LTT năm 2019". Đây cũng là điều không mới. Bởi phiên đàm phán tăng LTT năm 2018 (diễn ra tháng 7/2017), đại diện VCCI ban đầu cũng tính toán kịch bản chưa tăng lương như một chiến lược đàm phán.
Dẫu vậy, tình hình kinh tế - xã hội của năm 2018 có nhiều thuận lợi hơn năm 2017. Khảo sát của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2018 ước tính tăng 7,08% so với cùng kỳ năm trước (Quý I tăng 7,45%; quý II tăng 6,79%). Đây là mức tăng cao nhất của 6 tháng kể từ năm 2011 trở về đây. Trả lời câu hỏi về việc chỉ số GDP 6 tháng tăng liệu có thể là cơ sở để tăng LTT, vị thành viên nêu trên cho rằng: "Dù kinh tế có khởi sắc nhưng doanh nghiệp (DN) vẫn cần thêm nhiều "dư địa" để ổn định, cạnh tranh và tham gia các sân chơi lớn hơn". Với chiến lược "khép kín" ban đầu như trên, VCCI sẽ có một "khoảng cách" điều chỉnh linh hoạt, tùy vào tình hình cụ thể của đàm phán.
Các chuyên gia: Tăng tối đa 6 %
Trong một diễn biến khác của mùa đàm phán LTT 2019, nhiều chuyên gia về lao động tiền lương đã chia sẻ với phóng viên Dân trí về quan điểm điều chỉnh.
Ông Phạm Minh Huân - Nguyên Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH cho rằng việc điều chỉnh LTT vùng năm 2019 sẽ cần tính tới nhiều yếu tố khách quan. "Các bên đàm phán sẽ chịu ảnh hưởng của những yếu tố liên quan, như: Nhu cầu sống tối thiểu, chỉ số giá cả, điều kiện kinh tế xã hội, chỉ số GDP, năng suất lao động, sức chịu đựng của DN…" - ông Phạm Minh Huân giải thích. Nhận định về sự điều chỉnh LTT 2019, ông Phạm Minh Huân cho rằng sự điều chỉnh theo hướng tăng là điều tất yếu, khả năng ở mức 5-6 % so với mức LTT năm 2018.
Đồng quan điểm với Nguyên Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia, bà Nguyễn Thị Lan Hương - Nguyên thành viên Hội đồng tiền lương Quốc gia, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học lao động xã hội (Bộ LĐ-TB-XH) - cho rằng mức tăng cũng nên duy trì từ 5-6 %. "Về nguyên lý, tốc độ tăng LTT chỉ bằng 70 % mức tăng của năng suất lao động. Do đó, nếu như GDP của năm 2019 tăng 6,5-7%, mức độ tăng LTT có thể chỉ trong vòng 5-6 %" - vị Nguyên thành viên Hội đồng tiền lương Quốc gia phân tích.
Nhằm đảm bảo ý nghĩa đích thực của LTT, bà Nguyễn Thị Lan Hương cho rằng cần có giải pháp để hạn chế việc tăng LTT đang theo hướng "cào bằng" như hiện nay. Việc tăng LTT cần quay về ý nghĩa ban đầu nhằm đảm bảo "mức sàn" thấp nhất. "Những tưởng việc tăng LTT chỉ dành cho những lao động không có chuyên môn kỹ thuật, thì nay lại tăng cho tất cả lao động. Như vậy, những người có hệ số lương càng cao, vị trí càng cao thì càng có lợi" - bà Nguyễn Thị Lan Hương chỉ ra sự bất hợp lý. Đáp án của tăng LTT năm 2019 vẫn là câu hỏi mở tới thời điểm này. Nhưng qua những nhiều tín hiệu ban đầu, chúng ta có thể hình dung phần nào diễn biến kịch bản đàm phán tăng lương.
Theo Dân Trí
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).
CÁC TIN KHÁC
- Hơn 400 đoàn viên công đoàn tham gia ngày hội hiến máu (06/07/2018)
- Thông tư quy định tiêu chuẩn giảng viên giáo dục nghề nghiệp (06/07/2018)
- Hạnh phúc khi được sẻ chia, cống hiến (06/07/2018)
- Tiếp nhận và giải quyết 5 vụ khiếu nại của người tiêu dùng (06/07/2018)
- Bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa: Còn lắm nỗi lo! (Kỳ 2) (06/07/2018)
- Cảnh giác với trò lừa “trúng thưởng” và mượn tiền trên Facebook (06/07/2018)
- 11,5% người dân nông thôn chưa có nước hợp vệ sinh (06/07/2018)
- Xã Cư M'lan (huyện Ea Súp): Nan giải nạn dân di cư tự do xâm canh rừng, đất rừng trái phép (06/07/2018)
- Đoàn công tác của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội làm việc với Đắk Lắk (06/07/2018)
- Sửa đổi một số mục tiêu về bình đẳng giới (05/07/2018)
- Thực hư việc đóng BHXH lợi hơn gửi tiết kiệm 973 triệu đồng sau 20 năm (05/07/2018)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- Nghỉ lễ, cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo vừa được ngân hàng cảnh báo
- Đề xuất giảm thuế GTGT đến hết năm 2024
- 138 người chết, 285 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN