A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Độc đáo khu trưng bày các sản phẩm tái chế tại Lâm viên cảnh TP. Buôn Ma Thuột

15:49 | 31/10/2018

Khoảng 2 năm trở lại đây, Lâm viên cảnh TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) trở thành điểm đến tham quan, vui chơi của nhiều du khách trong và ngoài tỉnh vì ngoài cảnh đẹp còn có khu trưng bày các sản phẩm tái chế độc đáo.

Khu trưng bày sản phẩm tái chế tại Lâm viên cảnh TP. Buôn Ma Thuột được khai trương đầu năm 2017 trên tổng diện tích khoảng 5 ha. Khu trưng bày có 12 mô hình, 26 chủng loại với tổng cộng 197 sản phẩm. Điều đặc biệt là toàn bộ sản phẩm tái chế này đều được làm từ các loại rác thải như: lốp cao su, vỏ chai (nhựa và thủy tinh), đèn dây rắn hỏng, vành xe, vỏ ốc, đĩa CD...

Các sản phẩm tái chế được thiết kế mới lạ, bắt mắt trong khu trưng bày có mục đích tuyên truyền cho người dân về ý thức bảo vệ môi trường, chung tay giải quyết vấn đề nhức nhối về rác thải. Nhờ cách sắp xếp hài hòa, độc đáo, khu trưng bày đã và đang trở thành điểm đến tham quan, giải trí của du khách trong và ngoài tỉnh.

Mô hình rắn ngay cổng vào Lâm viên cảnh TP. Buôn Ma Thuột được làm từ lốp xe đạp

Mô hình tàu lửa được tận dụng từ các vỏ lốp ô tô

Mô hình nhện được làm từ chất liệu lốp xe đạp và xe gắn máy hỏng

Mô hình bàn ghế được làm từ các lốp xe ô tô hỏng

Mô hình nhiều con thú dễ thương khác

Mô hình nhiều con thú dễ thương khác

Khu trưng bày là nơi tuyên truyền người dân bảo vệ môi trường

Lê Phước

 

    "Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo Đắk Nông"

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ