Hội Phụ nữ xã Ea Đar (huyện Ea Kar): Phát huy vai trò trong nhận ủy thác tín dụng
15:38 | 18/02/2019
Cùng với việc vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Hội,...
....Hội LHPN xã đã làm tốt công tác ủy thác cho vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn giải quyết việc làm, phát triển kinh tế.
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Ea Đar (huyện Ea Kar) hiện có 2.068 hội viên, sinh hoạt tại 19 chi hội thôn, buôn. Năm 2014, thông qua tổ chức Hội Phụ nữ xã, gia đình chị Phạm Thị Khanh (thôn 1) được vay 30 triệu đồng từ NHCSXH huyện để đầu tư cải tạo vườn điều già cỗi bằng cách trồng cà phê xen hồ tiêu. Ðến nay, gia đình chị Khanh có hơn 8 sào cà phê và hồ tiêu đang cho thu hoạch, với mức thu nhập ổn định từ 100 - 120 triệu đồng/năm. Chị Khanh tâm sự: “Trước đây, gia đình tôi là hộ khó khăn trong xã. Muốn phát triển kinh tế gia đình nhưng không có vốn, nhờ NHCSXH huyện cho vay ủy thác qua tổ chức Hội, gia đình tôi đã được vay vốn phát triển kinh tế và bây giờ đã thoát được nghèo”.
Cũng như gia đình chị Khanh, chị H'Vin Niê (buôn Tơng Sinh) cũng là một trong những điển hình vươn lên làm giàu thành công nhờ nguồn vốn vay ủy thác. Năm 2015, nhờ nguồn vốn vay ủy thác thông qua Hội Phụ nữ xã, chị H'Vin được vay số tiền 30 triệu đồng để đầu tư xây dựng chuồng trại phát triển chăn nuôi. Ðến nay, gia đình chị đã có 3 con bò sinh sản, 2 con heo nái và đàn gà trên 100 con. Sau khi trừ mọi chi phí, mỗi năm gia đình chị có thu nhập từ 80 - 100 triệu đồng.
Nhờ nguồn vốn vay ủy thác, chị H'Vin Niê đã phát triển mô hình chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao
Chị Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Ea Đar cho biết: Từ khi được NHCSXH huyện ủy thác cho vay, Hội đã tiếp nhận và triển khai cho hội viên phụ nữ vay vốn để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ðến nay, Hội LHPN xã đang thực hiện 9 chương trình với tổng dư nợ vốn vay ủy thác hơn 11,2 tỷ đồng, 11 tổ tiết kiệm và vay vốn với 521 lượt hộ vay. Ðể quản lý vốn vay ủy thác sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, bảo đảm không thất thoát, lãng phí, Hội thường xuyên phối hợp với NHCSXH huyện chỉ đạo các tổ trưởng vay vốn và tiết kiệm quản lý chặt chẽ số hộ, đối tượng vay vốn và mục đích sử dụng nguồn vốn vay. Nhờ vậy, hầu hết những hộ được vay vốn ủy thác đều xây dựng mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế như: Phát triển mô hình kinh tế trồng trọt và chăn nuôi, với mức thu nhập trung bình từ 80 - 100 triệu đồng/mô hình/năm. Ðặc biệt, thông qua hoạt động nhận ủy thác, kiểm tra, giám sát cho vay vốn, cán bộ Hội nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của hội viên phụ nữ từ cơ sở, qua đó tạo được sự gắn kết giữa tổ chức Hội với hội viên phụ nữ, nhất là hội viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.
Được biết trong thời gian tới, Hội LHPN xã Ea Đar tiếp tục phối hợp với NHCSXH huyện nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn; tổ chức tham quan học tập các mô hình kinh tế điển hình, biểu dương gương hội viên tiêu biểu trong phát triển kinh tế... nhằm phát huy hiệu quả vốn vay ủy thác cho hội viên phụ nữ xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.
Hoàng Bình Nguyên
nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Đắk Lắk được thí điểm hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở ngoài công lập (19/02/2019)
- Cần có cách làm phù hợp trong việc cấp nước sinh hoạt ở xã Kiến Thành (19/02/2019)
- Không để lái xe sử dụng ma túy, rượu bia điều khiển phương tiện giao thông (19/02/2019)
- Sử dụng điện thoại khi thi lái xe: Hủy kết quả, cấm dự sát hạch 5 năm (19/02/2019)
- Nhiều ích lợi khi tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện (18/02/2019)
- Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh gây quỹ xây dựng nhà tạm trú cho học sinh tại xã Quảng Hòa (18/02/2019)
- Sẵn sàng lên đường tòng quân (18/02/2019)
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tích cực thực hiện công tác đối thoại, giám sát, phản biện xã hội (18/02/2019)
- Hướng dẫn mới về tinh giản biên chế (18/02/2019)
- Điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH với 2 nhóm đối tượng (18/02/2019)
- Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc (18/02/2019)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Giá cà phê thế giới lao dốc, vì sao?
- Điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Cà phê - “mối lương duyên” giữa Buôn Ma Thuột và TP. Hồ Chí Minh
- Đường về Sài Gòn không còn xa
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- 138 người chết, 285 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ
- Bắt giữ cô gái chuyên môi giới bán dâm 6 triệu đồng/đêm
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN